Trọng trách lịch sử của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Ban Thời sự

22/01/2026 22:38 GMT+7

Đại hội XIV đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chủ trương sang hành động thực chất, lấy hiệu quả tổ chức thực hiện và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, năng lực, uy tín về mọi mặt.

Trong bối cảnh quốc tế chuyển động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, chuỗi cung ứng toàn cầu luôn biến động. Còn ở trong nước đòi hỏi phải tiến hành đồng thời chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng… nhằm giữ mức tăng trưởng hai con số bền vững trong nhiều năm để đạt hai mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đã đề ra và nhân dân mong chờ thì vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặc biệt quan trọng.

PGS.TS. Lê Văn Cường – Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, trọng trách đặt lên vai Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là hết sức nặng nề, bởi yêu cầu cốt lõi không chỉ dừng ở việc đề ra mục tiêu, mà là tổ chức thực hiện hiệu quả, biến đường lối, chủ trương thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội.

Theo ông, điểm mới nổi bật của nhiệm kỳ này là yêu cầu biến ngay các nghị quyết, báo cáo chính trị thành chương trình hành động cụ thể, triển khai trực tiếp đến từng địa phương, bộ, ngành, đơn vị. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược không chỉ “chỉ đường” mà còn phải tổ chức, dẫn dắt và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả thực hiện.

''Thứ nhất, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người lãnh đạo là người chỉ lối đưa đường nhưng đồng thời cái mới của nhiệm kỳ này là biến thành chương trình hành động ngay. Tức là khi về từng địa phương, từng ban ngành, đơn vị thì những đồng chí này có trách nhiệm đưa đường lối, đưa chương trình hành động của báo cáo chính trị, của nghị quyết đại hội thành thực tiễn. Thứ hai, làm sao để lan tỏa tinh thần của đại hội, đường lối của đại hội đi vào cuộc sống để chúng ta phát triển đồng đều trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức thực hiện có kỷ luật, kỷ cương, nề nếp và biến cương lĩnh, biến mục tiêu thành chương trình hành động và cân đo, đếm được bằng hiệu quả thực tế mà chủ trương đường lối đi vào cuộc sống mang lại, được nhân dân đánh giá, đồng tình, ủng hộ'', PGS.TS. Lê Văn Cường nhấn mạnh.

Các văn kiện Đại hội XIV đặt vấn đề nâng cao năng lực quản trị quốc gia, trong đó cuộc "cách mạng" đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính được xem là bước chuyển về tư duy quản trị quốc gia. 

Theo PGS.TS. Lê Văn Cường, việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp đã rút ngắn khâu trung gian, giúp chủ trương, chính sách đi thẳng vào cuộc sống người dân.

''Trước đây, chúng ta đề ra nghị quyết, chủ trương và từ chủ trương ấy thông qua quán triệt nghị quyết, thông qua các khâu trung gian thì lúc này mới dần dần đi vào cuộc sống. Nói cách khác nó có độ trễ. Nhiệm kỳ này khác, tích hợp các báo cáo vào trong báo cáo chính trị, biến báo cáo chính trị thành chương trình hành động. Gắn với việc chúng ta thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn mạnh này thì chúng ta sắp xếp đơn vị hành chính, giảm đi một khâu trung gian, chính quyền địa phương 3 cấp thì giờ còn chính quyền địa phương 2 cấp. Có nghĩa đi vào cuộc sống của người dân ngay mà không trải qua khâu trung gian'', ông Cường cho biết.

PGS.TS. Lê Văn Cường nhấn mạnh, đổi mới quản trị lần này hướng tới rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Mỗi quyết sách đều phải được đo lường bằng hiệu quả thực tiễn, bằng sự thay đổi trong đời sống Nhân dân. Tinh thần xuyên suốt là chuyển mạnh từ “tư duy chủ trương” sang “tư duy hành động”, khắc phục tình trạng nói nhiều, làm ít.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.