Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vùng biên giới, cầu truyền hình trực tiếp “Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện sẽ được phát sóng từ 9h00 Chủ nhật (ngày 9/11/2025) trên kênh VTV1.
Điểm cầu trung tâm của chương trình đặt tại trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, nơi Thủ tướng Chính phủ dự và phát động lễ khởi công. Bên cạnh đó, chương trình còn kết nối nhiều điểm cầu trên khắp cả nước, trong đó có 3 điểm cầu trực tiếp tại Lai Châu, Đắk Lắk, An Giang và 10 điểm cầu trực tuyến tại Lạng Sơn, Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang (Đà Nẵng). Ảnh: VGP
Lễ khởi công được xác định là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong kế hoạch xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở. Đây là hành động thiết thực góp phần nâng cao dân trí, phát triển giáo dục và củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương của Tổ quốc.
Việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp không chỉ giúp học sinh vùng biên có điều kiện học tập, sinh hoạt an toàn, đầy đủ hơn, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Cầu truyền hình lần này vì thế không chỉ là một chương trình truyền hình, mà còn là thông điệp về tinh thần đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm xã hội, khẳng định sự chung tay của toàn Đảng, toàn dân “vì tương lai con em vùng phên dậu”.

Trường Tiểu học Tri Lễ 4 đóng tại xã biên giới Tri Lễ đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An.
Chương trình gồm 3 phần nội dung chính, được dẫn dắt bởi hai MC - Hoài Anh và Hạnh Phúc, mang đến không khí vừa trang trọng, vừa ấm áp và giàu cảm xúc.
Phần 1 - “Điểm trường lẻ níu chân trẻ vùng biên” khắc họa hình ảnh thầy và trò nơi biên giới còn nhiều gian khó, nơi mỗi điểm trường lẻ là biểu tượng của nghị lực và niềm tin vào con chữ. Từ thực tế ấy, việc đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp được xác định là giải pháp hiệu quả nhằm tinh gọn mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức cho học sinh vùng biên.
Phần 2 - “Giải pháp kép cho giáo dục tại các xã biên giới” giới thiệu chủ trương, chính sách và quyết tâm của Chính phủ cùng các bộ, ngành trong việc xây dựng 100 trường dân tộc nội trú liên cấp đến năm 2026, hướng tới mở rộng mô hình tại 248 xã biên giới. Đây là bước đi chiến lược, vừa phát triển giáo dục, vừa củng cố quốc phòng - an ninh, thể hiện tinh thần vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Phần 3 - “Vì một xã hội học tập” lan tỏa tinh thần trách nhiệm, gắn kết và niềm tin về một nền giáo dục bình đẳng, bền vững, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và vươn lên. Việc xây dựng các trường nội trú ở vùng biên không chỉ nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một xã hội học tập – khởi nguồn từ những ngôi trường nơi phên dậu Tổ quốc.
Cầu truyền hình “Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền” là dịp để khẳng định sự quan tâm, đồng hành và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo sự nghiệp giáo dục vùng khó khăn, đồng thời truyền đi thông điệp về niềm tin, tri thức và khát vọng vươn lên của những thế hệ học sinh nơi biên cương Tổ quốc.
Bình luận (0)