(Ảnh: AP)
Lễ trao giải Qủa cầu vàng 2026 cuối cùng cũng đã kết thúc với giải thưởng lớn nhất Phim hay nhất - thể loại chính kịch. Giải thưởng này đã gọi tên bộ phim "Hamnet". Bộ phim đã vượt qua các phim "Frankenstein", "It Was Just An Accident", "The Secret Agent" và "Sentimental Value Sinners" để nhận giải này.
Bộ phim chính kịch "Hamnet" do Chloe Zhao đạo diễn. Nhà sản xuất Steven Spielberg cùng Zhao, Buckley và các ngôi sao khác đã lên sân khấu. Ông nói rằng chỉ có một nhà làm phim duy nhất có thể làm nên bộ phim này, được chuyển thể từ cuốn sách của Maggie O'Farrell, và đó là Chloe Zhao. Ông khen rằng cô "xuất sắc, xuất sắc".
Trong bài phát biểu nhận giải, Chloe Zhao bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã làm việc trong bộ phim và "những người được đề cử xuất sắc" cùng cô, nói rằng cô đặc biệt để ý đến đạo diễn Ryan Coogler của phim "Sinners".
"Hãy giữ trái tim mình rộng mở và... hãy tiếp tục cho phép bản thân được nhìn thấy" - Chloe Zhao nói.
Trong mùa giải năm nay của Quả cầu vàng, bộ phim "One Battle After Another" của Paul Thomas Anderson dường như là ứng cử viên sáng giá nhất mùa này. Bộ phim dẫn đầu với 9 đề cử. "One Battle After Another" của Paul Thomas Anderson được kỳ vọng sẽ giành giải Phim hài - nhạc kịch xuất sắc nhất, và Anderson đang có cơ hội lớn để giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

(Từ trái sang) Sara Murphy, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson và Chase Infiniti tạo dáng trong phòng họp báo với giải thưởng Phim hay nhất – Thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch cho "One Battle After Another". (Ảnh AP/Chris Pizzello)
Và đúng như dự đoán, giải thưởng quan trọng nhất Phim hay nhất thể loại hài - nhạc kịch đã được trao cho "One Battle After Another" của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Đây là chiến thắng thứ tư của bộ phim. "One Battle After Another" có sự tham gia của Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Teyana Taylor, Sean Penn và Benicio Del Toro.
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - phim chính kịch năm nay sẽ thuộc về ai? Joel Edgerton (phim Train Dreams), Oscar Isaac (phim Frankenstein), Dwayne Johnson (phim The Smashing Machine), Michael B Jordan (phim Sinners), Wagner Moura (phim The Secret Agent) hay Jeremy Allen White (phim Springsteen: Deliver Me From Nowhere)?
Và Quả cầu vàng đã gọi tên Wagner Moura. Đây có lẽ là một trong những giải thưởng điện ảnh lớn khó đoán nhất, khi một số người cho rằng Michael B Jordan là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng chính ngôi sao của phim "The Secret Agent", Wagner Moura, mới là người được vinh danh là nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong thể loại phim chính kịch năm nay.
Nam diễn viên người Brazil cho biết bộ phim nói về chấn thương tâm lý truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và nếu chấn thương có thể được truyền lại qua các thế hệ, thì các giá trị cũng vậy.

Teyana Taylor trong phòng họp báo với giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong "One Battle After Another". (Ảnh: AP/Chris Pizzello)
Phim truyền hình hay nhất - thể loại hài kịch hoặc nhạc kịch đã được trao cho phim The Studio. Với giải thưởng mới nhận, Seth Rogen đã có thêm một giải thưởng nữa. Trước đó, ông đãn nhận giải cho vai diễn trong The Studio.
"Chúng tôi vô cùng biết ơn" - Seth nói khi nhận giải và cho biết thêm rằng công việc sản xuất phần hai sẽ bắt đầu trong một tuần nữa.

(Từ trái sang phải) Frida Perez, Evan Goldberg, Seth Rogen, Peter Huyck, Chase Sui Wonders, Alex Gregory và James Weaver tạo dáng trong phòng họp báo với giải thưởng Phim truyền hình hay nhất – thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch. (Ảnh: AP/Chris Pizzello)
Bộ phim Adolescence đã có chiến thắng thứ tư tại Quả cầu vàng 2026 khi vừa được vinh danh tại hạng mục Phim truyền hình hay nhất dành cho loạt phim ngắn. Bốn giải thưởng Adolescence nhận được ngoài giải dành cho phim thì còn 3 giải khác dành cho các ngôi sao Owen Cooper, Stephen Graham và Erin Doherty.
Jack Thorne, người sáng tạo và viết kịch bản cho loạt phim cùng với Graham, đã có bài phát biểu nhận giải xúc động cùng với dàn diễn viên. Đề cập đến chủ đề của bộ phim, ông nói rằng "xóa bỏ hận thù là trách nhiệm của thế hệ chúng ta" và ông phải nhấn mạnh vai trò của các ngôi sao trẻ trong phim. Họ là "bằng chứng cho thấy thế giới có thể tốt đẹp hơn", ông nói với khán giả.

(Từ trái sang) Philip Barantini, Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham, Andy Cooper, Ashley Walters, Jeremy Kleiner và Jack Thorne tạo dáng trong phòng họp báo với giải thưởng Phim truyền hình ngắn tập, phim tuyển tập hoặc phim điện ảnh sản xuất cho truyền hình hay nhất cho "Adolescence". (Ảnh: AP/Chris Pizzello)
Giải thưởng Phim truyền hình hay nhất - thể loại chính kịch vừa được trao cho phim The Pitt. Năm nay, bộ phim cạnh tranh với The Diplomat, Pluribus, Severance, Slow Horses và The White Lotus.
Ở một trong những hạng mục chính nhận được sự quan tâm lớn - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim hài - nhạc kịch, Leonardo DiCaprio cạnh tranh với Timothee Chalamet ("Marty Supreme"), George Clooney ("Jay Kelly"), Ethan Hawke ("Blue Moon"), Lee Byung-Hun ("No Other Choice") và Jesse Plemons ("Bugonia"). Tuy nhiên, Quả cầu vàng đã được trao cho Timothee Chalamet. Trước lễ trao giả này, Timothee đã giành giải Critics Choice Award.
Quả cầu vàng 2026: Timothée Chalamet vượt Leonardo DiCaprio thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhấtỞ hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim nhạc kịch - hài kịch, màn hóa thân đầy kịch tính của Rose Byrne vào vai người mẹ trong "If I Had Legs I'd Kick You" đã giúp cô dẫn đầu cuộc đua và chiến thắng giải vàng năm nay. Cô đã vượt qua Cynthia Erivo ("Wicked: For Good"), Kate Hudson ("Song Sung Blue"), Chase Infiniti ("One Battle After Another"), Emma Stone ("Burgonia") và Amanda Seyfried ("The Testament of Ann Lee").
Tại giải thưởng mới nhất được công bố - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyền hình, chiến thắng đã gọi tên Erin Doherty cho vai diễn của cô trong phim Adolescence. Chiến thắng của Erin Doherty cũng là chiến thắng thứ 3 của phim Adolescence tại Quả cầu vàng.
Trong bài phát biểu của mình, Erin cảm ơn các bạn diễn và đoàn làm phim, đồng thời dành tặng giải thưởng này cho các nhà trị liệu tâm lý. Trong Adolescence, Doherty vào vai một nhà trị liệu tâm lý, người đã nói chuyện với nhân vật của Owen Cooper trong tập ba của loạt phim, sau khi anh ta bị bắt vì tội giết người.
"Nhóm thứ hai mà tôi muốn dành tặng giải thưởng này là các nhà trị liệu tâm lý" - Errin Doherty nói - "Cuộc sống có thể khó khăn, sức khỏe tinh thần là tất cả, vì vậy tôi muốn cảm ơn các nhà trị liệu tâm lý và thật vinh dự khi được vào vai một người trong số họ".
Tại hạng mục Màn trình diễn hài độc thoại xuất sắc nhất trên truyền hình, các đề cử của năm nay là Bill Maher (Is Anyone Else Seeing This?), Brett Goldstein (The Second Best Night Of Your Life), Kevin Hart (Acting My Age), Kumail Nanjiani (Night Thoughts), Ricky Gervais (Mortality) và Sarah Silverman (PostMortem). Và giải thưởng lớn nhất đã được trao cho nam diễn viên Ricky Gervais với chương trình hài độc thoại Mortality. Tuy nhiên, nam diễn viên hài không thể tham dự lễ trao giải năm nay.
Phim hay nhất không nói tiếng Anh năm nay là cuộc cạnh tranh giữa các phim: It Was Just An Accident, No Other Choice, The Secret Agent, Sentimental Value, Sirat và The Voice Of Hind Rajab. Và bộ phim The Secret Agent của Brazil đã giành giải phim hay nhất không nói tiếng Anh. The Secret Agent là một phim kinh dị chính trị với sự tham gia của Wagner Moura trong vai một người đàn ông cố gắng trốn chạy khỏi sự đàn áp trong chế độ độc tài quân sự của Brazil. The Secret Agent đã giành được nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái.

Đạo diễn Kleber Mendonça Filho (bên trái) và Emilie Lesclaux tạo dáng trong phòng họp báo với giải thưởng Phim hay nhất – hạng mục phim không nói tiếng Anh cho phim "The Secret Agent" tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83. (Ảnh: AP/Chris Pizzello)
Đạo diễn Mendonca Filho chào khán giả Brazil đang theo dõi lễ trao giải và nói với họ rằng đây là "thời điểm rất quan trọng để làm phim".
Phim hoạt hình xuất sắc nhất: KPop Demon Hunters
Chiến thắng ở hạng mục này không có gì đáng ngạc nhiên vì KPop Demon Hunters đã trở thành một hiện tượng lớn trong năm nay. Các nhà làm phim của KPop Demon Hunters đã tri ân gia đình mình - những người đã "luôn đồng hành cùng chúng tôi" trong suốt quá trình làm phim và mô tả bộ phim như "một bức thư tình gửi đến âm nhạc".
KPop Demon Hunters đã vượt qua Arco, Demon Slayer: Infinity Castle, Elio, Little Amélie Or The Character Of Rain và Zootopia 2 để giành giải thưởng này.

(Từ trái sang phải) Chris Appelhans, Maggie Kang và Michelle Wong tạo dáng trong phòng họp báo với giải thưởng Phim hoạt hình xuất sắc nhất cho "Kpop Demon Hunters". (Ảnh: AP/Chris Pizzello)

Bình luận (0)