Vũ Trọng Long hiện là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành ghi ta nhạc jazz hiện đại của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Bằng niềm đam mê âm nhạc đã đưa Trọng Long thử sức với sáng tác. Mặc dù Long bắt đầu sáng tác cách đây không lâu nhưng anh đã mạnh dạn gửi ca khúc của mình tham gia BHV 2011 và ngay trong lần đầu tiên tham gia chương trình, niềm vui bất ngờ đến với chàng trai 18 tuổi khi ca khúc "Tóc gió" của anh đã giành được giải Ca khúc ấn tượng trong liveshow BHV tháng 7.
Trò chuyện trực tuyến với tác giả trẻ Vũ Trọng Long
15h ngày 28/7, tại VTV.Vn đã diễn ra cuộc giao lưu trực tuyến với tác giả trẻ Vũ Trọng Long - tác giả của "Tóc gió", ca khúc vừa nhận giải Ca khúc ấn tượng trong liveshow BHV tháng 7.
Long chia sẻ: "Giải thưởng Ca khúc ấn tượng là một bước ngoặt quan trọng, giúp mình có thêm động lực để viết thêm các ca khúc mới và theo đuổi con đường âm nhạc của riêng mình". Long còn cho biết sẽ tiếp tục tham gia Bài hát Việt với ca khúc tiếp theo viết về trẻ em mồ côi.
Vào 15h ngày 28/7, tác giả Vũ Trọng Long đã có cuộc giao lưu trực tuyến với khán giả tại VTV.Vn. Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện với tác giả trẻ này:
Thu Trang: Long ơi! Gia đình bạn có ai theo nghệ thuật không?
Tác giả Vũ Trọng Long: Gia đình chỉ có Long tham gia nghệ thuật thôi! Bố Long trước có thích nghệ thuật nhưng lại không theo đuổi ngành này. Vì vậy, Long đã thay bố thực hiện ước mơ này.
Trường Giang: Anh rất thích bài hát "Tóc gió" của em. Em sáng tác ca khúc này lâu chưa?
Tác giả Vũ Trọng Long: Cám ơn anh đã thích ca khúc “Tóc gió”! Ca khúc này em viết vào tháng 6 năm ngoái. Đến liveshow Bài hát Việt tháng 7 vừa rồi, em mới có cơ hội được chia sẻ ca khúc đến khán giả.
Bích Ngọc: Chúc mừng em khi giành được giải thưởng trong liveshow tháng 7 BHV. Em có ý định sẽ theo con đường sáng tác lâu dài không?
Tác giả Vũ Trọng Long: Cám ơn lời chúc chân thành của chị! Âm nhạc đã là sở thích của em trong 5 năm qua. Thời gian đó cũng đủ để âm nhạc trở thành nghề nghiệp chính của em sau này. Vì vậy, sáng tác lâu dài là điều tất yếu rồi. (Cười)
Minh Ngân: Long đến với sáng tác từ bao giờ? Long có gặp khó khăn gì khi sáng tác ca khúc không? Chúc bạn thành công!
Tác giả Vũ Trọng Long: Chào bạn! Mình đến với sáng tác từ tháng 5 năm ngoái. Khó khăn lớn nhất là sự hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức vì Long mới đến với âm nhạc chuyên nghiệp được 2 năm. Do vậy, trong quá trình sáng tác Long luôn học hỏi các nhạc sĩ đi trước để ca khúc được hoàn thiện.
Duy Ninh: Ngoài sáng tác thì em có đi biểu diễn nhiều không?
Tác giả Vũ Trọng Long: Chuyên ngành chính của em là biểu diễn nên tất cả các hoạt động cộng đồng em đều muốn tham gia.
Lê Minh: Em có bạn gái chưa? Có phải "một nửa" của em chính là cô gái được nhắc đến trong bài “Tóc gió” không?
Tác giả Vũ Trọng Long: Cám ơn câu hỏi thú vị của anh! Trước đây thì có nhưng bây giờ thì không anh ạ. Một nửa của em chính là cô gái trong bài "Tóc gió" đúng như anh nghĩ. (Cười)
Hoài Phương: Sở thích của bạn là gì? Thần tượng của bạn là ai?
Tác giả Vũ Trọng Long: Sở thích lớn nhất của mình là nghe nhạc. Ngoài ra, mình còn thích hội hoạ, tin học và đọc sách. Mặc dù học ghita nhưng thần tượng của mình lại là một nghệ sĩ piano nhạc jazz Brian Culbertson. Đó là người có sức ảnh hưởng nhiều nhất đến thẩm mỹ âm nhạc của mình.
Anh Đức: Bạn có dự định sẽ tự biểu diễn ca khúc do mình sáng tác trên sân khấu bài hát việt không? Chúc mừng thành công của bạn trong Bài hát Việt vừa rồi nhé!
Tác giả Vũ Trọng Long: Cám ơn bạn! Nếu mình được trời ban cho giọng hát hay như anh Tô Minh Đức thì chắc chắn mình cũng tự biểu diễn rồi. (Cười)
Thúy An: Nếu có 1 điều ước bạn sẽ ước gì?
Tác giả Vũ Trọng Long: Chào Thuý An! Nếu có một điều ước mình sẽ ước là một người hoàn thiện. Đó là mục tiêu lớn nhất của đời mình.
Bạch Yến: Trong Bài hát Việt vừa rồi, bạn ấn tượng với tác giả nào và ca khúc nào?
Tác giả Vũ Trọng Long: Trong Bài hát Việt vừa rồi, mình ấn tượng với tác giả Lê Minh Trung với ca khúc "Cô gái Việt". Có lẽ, ca khúc đều là nhạc jazz và viết về người phụ nữ Việt nên mình thấy có sự tương đồng và ấn tượng với tác giả.
Giang Nam: Ngoài âm nhạc, Long có niềm đam mê nào khác không?
Tác giả Vũ Trọng Long: Ngoài âm nhạc, mình còn có đam mê nhiếp ảnh. Đơn giản, nhiếp ảnh cũng diễn tả cảm xúc của con người như âm nhạc. Vì vậy, những khi rảnh rỗi mình còn hay đi chụp ảnh, chụp bất kì cái gì mình thích.
Phương Anh: Xu hướng hiện nay là các nhạc sĩ trẻ tự thể hiện ca khúc của mình, Long thấy điều đó thế nào?
Tác giả Vũ Trọng Long: Thực ra, Long chỉ quan niệm là hợp hay không thôi. Quan trọng là hiệu quả sân khấu như thế nào. Nếu mình tự thể hiện mà hài lòng khán giả, đạt hiệu ứng tốt là điều đáng khích lệ.
Hoàng Thu: Các nhạc sĩ thường tạo cho mình 1 phong cách, dấu ấn riêng trong sáng tác. Long bạn sẽ tạo dấu ấn của mình theo hướng nào và xây dựng hình ảnh của mình ra sao?
Tác giả Vũ Trọng Long: Mỗi nhạc sĩ đều mong muốn tạo cho mình một phong cách, dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Long cũng không ngoại lệ. Phong cách viết nhạc của Long là jazz. Sau này, Long muốn viết về chủ đề xã hội, cộng đồng đóng góp công sức nhỏ bé của Long để gắn kết tình cảm con người, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hình ảnh của Long thì mình chỉ thích sự đơn giản, mộc mạc như chính con người mình.
Minh Hải: Vì sao em lại chọn theo chuyên ngành ghita?
Tác giả Vũ Trọng Long: Tình cờ một lần mình được tiếp xúc với cây đàn ghita từ ngày học lớp 5. Từ đó, mình mày mò, tìm hiểu và thấy cây ghita gắn liền với cuộc sống bình dị và từ đó mình yêu thích nó. Đến năm lớp 10 thi vào Nhạc viện âm nhạc, mình quyết định chọn chuyên ngành ghita để theo học.
Minh Chiến: Bạn sáng tác khi cảm xúc đến bất chợt hay là công việc hàng ngày?
Tác giả Vũ Trọng Long: Nếu nói công việc thì hơi to tát. Mình chỉ sáng tác khi có cảm hứng. Có lẽ vì thế mà các ca khúc của mình không bị gò bó theo một quy tắc nào.
Ngọc Tuyền: Dự định âm nhạc trong thời gian sắp tới của em là gì?
Tác giả Vũ Trọng Long: Hiện tại, em đang bảo lưu chuyên ngành ghita để ôn thi vào khoa sáng tác chuyên nghiệp. Đó là mục tiêu lớn nhất của em hiện nay.
Phạm Ngọc: Mỗi tác giả đòi hỏi có phong cách riêng, bạn muốn khán giả nhớ đến mình như thế nào?
Tác giả Vũ Trọng Long: Đối với em, việc ca khúc được khán giả nghe và đón nhận đã là một thành công lớn cho em. Nếu ca khúc hay sẽ có đời sống riêng của nó. Vì vậy, khán giả có nhớ đến mình hay không là phụ thuộc vào sự thành công của ca khúc.
Hồng Sơn: Long đã bao giờ sáng tác nhạc cho ghita chưa? Đến giờ e sáng tác được bao nhiêu ca khúc rồi?
Tác giả Vũ Trọng Long: Trước khi sáng tác ca khúc, em đã tập viết nhạc không lời cho ghita rất nhiều theo phong cách Finger style. Đến bây giờ, em đã sáng tác được 4 ca khúc hoàn chỉnh là: "Trôi", "Tóc gió", "Hành tinh sáng", "Nghề giật lùi"
Vũ Lộc: Kỉ niệm đáng nhớ của em khi tham gia Bài hát Việt là gì? Em ấn tượng nhất với ai?
Tác giả Vũ Trọng Long: Kỉ niệm đáng nhớ nhất của em khi tham gia Bài hát Việt là lúc nhận giải. Lúc lên sân khấu nhận giải thưởng, em đã quá bất ngờ mà không có sự chuẩn bị về tinh thần trước nên em rất lúng túng, không biết nói gì với khán giả lúc đấy. Em ấn tượng với phong cách biểu diễn tự tin và đầy tính chuyên nghiệp của ca sĩ Phương Vy.
Thanh Hoa: "Tóc gió" là ca khúc trẻ trung. Vậy các ca khúc tiếp theo của bạn sẽ tập trung hướng tới đối tượng khán giả nào?
Tác giả Vũ Trọng Long: Sau "Tóc gió", em sẽ hướng tới đối tượng khán giả trẻ với một ca khúc về tình yêu. Em mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ từ khán giả.
Gà Bông: Là một tác giả 9x, em có muốn hướng tới hình ảnh năng động không?
Tác giả Vũ Trọng Long: Năng động là bản tính của em. Vì vậy, việc hướng tới hình ảnh năng động là điều chắc chắn.
Dương Thế Ngọc: Bài này nghe cũng hay phết! Chúc mừng ông bạn của tao nhé!
Tác giả Vũ Trọng Long: Cám ơn sự ủng hộ của bạn!
Ngọc Trang: Dù mới bắt đầu sáng tác nhưng long đã giành được giải thưởng tại Bài hát Việt. Đó có là bàn đạp để Long đến gần hơn với khán giả và theo đuổi đến cùng sáng tác? Chúc vui vẻ nhé!
Tác giả Vũ Trọng Long: Cảm ơn bạn! Giải thưởng tại Bài hát Việt đến với mình là nhờ sự may mắn. Đó là một bước ngoặt cũng như là động lực để mình viết thêm nhiều ca khúc mới, có niềm tin đến với con đường âm nhạc mà mình đã theo đuổi.
Trang Linh: Hôm trước mình xem Bài hát Việt và xem bạn lên nhận giải. Hình như bạn có một hình xăm bên ngực trái?
Tác giả Vũ Trọng Long: Bạn quả là người rất thú vị! Đúng vậy! Mình có một hình xăm chữ "Tâm" ở giữa ngực để nhắc nhở luôn sống tốt.
Đức Trung: Theo Long, Long có nghĩ một gia đình nghệ thuật sẽ quyết định đến thành công của người ca sĩ ?
Tác giả Vũ Trọng Long: Nếu bạn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật thì chắc chắn con đường đến với âm nhạc của bạn cũng dễ dàng hơn. Nhưng ca sĩ sẽ thành công vì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Quan trọng là người ca sĩ đó có niềm đam mê với âm nhạc hay không.
Trương Thị Hải: Giải thưởng ấn tượng có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Lý do để bạn gửi bài cho Bài hát Việt? Đây là chương trình thuần túy chuyên môn nên khi tham gia, bạn có cảm thấy khó và run không?
Tác giả Vũ Trọng Long: Giải thưởng ấn tượng là một nguồn động viên lớn đối với mình. Mình tham gia Bài hát Việt chỉ đơn giản muốn được học hỏi các anh chị đi trước. Do không xác định giải thưởng là yếu tố hàng đầu nên mình không cảm thấy run hay căng thẳng. Quan trọng, vui là chính! (Cười)
Bình Hưng: Tớ thấy bạn nói muốn theo đuổi Funky, vì sao bạn lại chọn thể loại này?
Tác giả Vũ Trọng Long: Vì Funky có tiết tấu khá sôi động, rất hợp với tính cách của mình nên mình quyết định theo đuổi thể loại này.
Hoàng Thu: Muốn hướng tới những ca khúc theo đề tài xã hội liệu điều đó có quá khó với một tác giả trẻ như em?
Tác giả Vũ Trọng Long: Dù là đề tài về tình yêu hay xã hội, mình đều phải đầu tư về thời gian và công sức rất nhiều. Nếu có sự nghiêm túc trong việc viết ca khúc thì em nghĩ khó cũng sẽ làm được.
Linh: Bạn có dự định sẽ sáng tác các ca khúc nhạc Jazz không? Nhiều người nói nhạc jazz khó nghe và khó tiếp cận với giới trẻ, bạn nghĩ sao ?
Tác giả Vũ Trọng Long: Nhạc jazz là chất của mình. Dù những ca khúc viết ra được ít người chú ý đến nhưng mong ước của mình là hy vọng nâng cao thẩm mỹ âm nhạc của người Việt. Qua các sáng tác của mình, em hy vọng nhạc jazz sẽ đến gần hơn với khán giả trẻ.
Hoàng Anh: Có khi nào Long thấy bi quan về tình hình âm nhạc hiện nay không? Nhạc teen hay những thảm họa nhạc Việt đang tràn lan và khó cho chỗ đứng cho những tác phẩm thực sự có giá trị.
Tác giả Vũ Trọng Long: Âm nhạc không có khái niệm teen hay "sến" mà quan trọng là có hay hay không và có được khán giả đón nhận hay không? Một tác phẩm có giá trị hay không phụ thuộc vào khán giả. Mỗi người có một sở thích âm nhạc riêng, không có âm nhạc nào là thảm hoạ. Vì vậy, em nghĩ không nên áp đặt thẩm mỹ của mình vào người khác.
Vịt con: Bạn có nhắc đến ca khúc "Nghề giật lùi" nghe khá lạ, bạn có thể nói 1 chút về ca khúc này được không?
Tác giả Vũ Trọng Long: "Nghề giật lùi" là ca khúc mình lấy ý tưởng từ bài tốt nghiệp của một anh sinh viên Sân khấu điện ảnh. Sáng tác nói về những bước đi giật lùi để tìm những con nghiêu nằm trong bãi cát của người dân vùng biển. Họ sống nhờ nghề giật lùi để nuôi sống gia đình, một nghề gắn bó với họ suốt cuộc đời.
Quế Chi: Mình thường có ấn tượng không tốt và mình nghĩ cũng nhiều người có ấn tượng không tốt với những người xăm mình. Bạn không sợ mọi người sẽ có những đánh giá không tốt ư?
Tác giả Vũ Trọng Long: Việc xăm chữ "tâm" lên người chỉ để nhắc nhở mình chứ không phải thể hiện mình. Vì vậy, mình nghĩ điều này không xấu để mọi người đánh giá không tốt. Điều cơ bản là sống phải có tâm.
Xin cảm ơn các bạn đã tham gia cuộc trò chuyện với Long và mong luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.
Bình luận (0)