Trực tiếp Điểm hẹn giao thông 15h00 (19/10): Khi người chưa đủ tuổi lái xe

Hương GiangCập nhật 14:59 ngày 19/10/2018

VTV.vn - Người điều khiển xe chưa đủ tuổi không có giấy phép nhưng vẫn cố tình lái xe là vi phạm luật giao thông. Thế nhưng, vấn đề này vẫn diễn ra như 1 điều hiển nhiên!

Luật Giao thông Đường bộ 2008 có quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông. Theo đó, người lái xe tham gia giao thông bắt buộc phải đủ tuổi, sức khoẻ theo quy định. Thực tế, ai cũng biết điều đó. Nhưng vì sự tiện lợi, nhiều bạn thiếu niên chưa đủ tuổi và cả những bậc phụ huynh vẫn để cho con em mình sử dụng xe gắn máy. Chưa đủ tuổi đồng nghĩa với việc điều khiển tay lái chưa vững, không nắm rõ luật giao thông,... đó là những yếu tố dễ dàng có thể dẫn tới tai nạn giao thông. Tiếc rằng, những người vi phạm vẫn luôn bàng quan với điều này.


Trực tiếp Điểm hẹn giao thông 15h00 (19/10): Khi người chưa đủ tuổi lái xe - Ảnh 1.

Với góc nhìn hài hước nhưng vô cùng thực tế, diễn viên kiêm Vlogger Long Chun Chun sẽ cùng Điểm hẹn giao thông mổ xẻ vấn đề, giúp cho khán giả có cái nhìn cặn kẽ nhất về vấn đề này, từ đó có những hành động đúng với quy định khi tham gia giao thông.

Hãy cùng đón xem Điểm hẹn giao thông nhé!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lên trên

KHÁCH MỜI THAM DỰ

Ý kiến / Tương tác
    Xem Thêm
    Gửi
    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước