Đừng vì đại dịch mà trì hoãn tiêm chủng!
Tại Việt Nam, đại diện VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em và Người lớn cho biết, tỷ lệ tiêm chủng từ đầu năm 2021 giảm gần 50% so với năm 2020, điều này làm tăng nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Không chỉ vậy, những đối tượng không có sự bảo vệ của vaccine cơ bản cũng dễ mắc nhiều bệnh hơn, trong đó có COVID-19.
Theo thống kê của Bộ Y tế, số lượng các ca bệnh viêm màng não, sởi, dại, tay chân miệng… có xu hướng tăng mạnh từ đầu năm tới nay. Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận khoảng 150 trường hợp mắc viêm não do virus, trong đó 1 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc viêm màng não mô cầu tăng 200%, ca mắc tay chân miệng tăng 4,3 lần, trong đó có 4 trường hợp tử vong.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I TP.HCM chia sẻ: "Đã có trẻ trì hoãn chích ngừa, thậm chí trì hoãn khám bệnh vì lo lắng COVID-19 khiến bệnh trở nặng. Phụ huynh hạn chế ra đường khi không cần thiết là đúng, nhưng an toàn cho trẻ rất quan trọng, nên cho trẻ đi chích ngừa đúng lịch, đi khám bệnh khi cần thiết. Các bệnh viện nhi hiện nay vẫn hoạt động, phụ huynh cho trẻ đi khám không nên đi nhiều người, mang nón che giọt bắn và tuân thủ nguyên tắc 5K như mang khẩu trang, khai báo y tế,...".
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh đừng vì lo sợ COVID-19 mà bỏ qua ‘thời gian vàng’ tiêm chủng vaccine cần thiết cho chính mình và trẻ nhỏ. Trẻ 2 - 3 - 4 tháng tuổi cần uống Rotavirus, tiêm vaccine phòng phế cầu khuẩn và các vaccine kết hợp để phòng các bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và các bệnh do Haemophilus influenzae tuýp B (Hib) gây ra như viêm phổi, viêm màng não mủ. Trẻ lớn cần tiêm nhắc các loại vaccine phòng bệnh viêm não mô cầu, viêm não Nhật Bản…
"Với phụ nữ trước khi mang thai lần đầu, nên tiến hành tiêm vaccine sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, cúm, viêm gan B… để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh, tránh nguy cơ trẻ bị dị tật bẩm sinh, thai chết lưu, sảy thai, sinh non… Đối tượng người cao tuổi nên được tiêm vaccine cúm hàng năm, vaccine phòng viêm phổi do phế cầu, thủy đậu, ho gà - bạch hầu - uốn ván…", bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết thêm.