Ngày hôm nay (10/10), khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 10/10 có nơi trên 150 mm như các trạm: Kiến Giang (Quảng Trị) 165.4mm, Dương Hòa (TP Huế) 180.4mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 171.2mm,…
Từ chiều tối 10/10 đến sáng 11/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>70mm/3h).

Từ ngày 11/10, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần (Ảnh minh họa: TTXVN)
Ngoài ra, chiều tối và đêm 10/10, khu vực Hà Tĩnh, phía Bắc tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ chiều 11/10 mưa lớn trên các khu vực giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Ngoài nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt do mưa lớn thì trong cơn dông còn kèm theo sét đánh nguy hiểm. Tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, tối 9/10, một người đàn ông đang đánh bắt trên sông đã bị sét đánh trúng rơi xuống nước, hiện vẫn đang mất tích.
Mưa lớn khiến đất đá bão hòa nước, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn đồi núi. Đồng thời lũ trên các sông dâng cao. Sông Kiến Giang ở Quảng Trị lũ đang lên nhanh, tối nay có thể đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động 3, ngập lụt sẽ gia tăng ở các vùng trũng thấp, ven sông.
Sông Gianh, sông Bến Hải ở Quảng Trị, sông Ngàn Sâu ở Hà Tĩnh và các sông ở Thành phố Huế dao động quanh mức báo động 1 - báo động 2.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 10, ngày 11/10:
TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ
Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.
Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.
TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Bình luận (0)