Hiện nay (24/11) bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.
Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
Khu vực Hà Nội: đêm không mưa, ngày nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.
Trên biển: Từ chiều tối và đêm 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.
Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.
Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đêm 24/11 và ngày 25/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Lũ trên sông Kôn (Gia Lai) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Thạch Hòa là 7,10m (13 giờ ngày 24/11), trên BĐ2 0,10m. Lũ trên sông Krông Ana, sông Srêpôk (Đắk Lắk) và sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống.
Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2; trên sông Kôn sẽ xuống dưới mức BĐ2.
Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2; trên sông Kôn sẽ xuống và ở trên mức BĐ1.
Cảnh báo: Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai dao động ở mức BĐ1; lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn xuống chậm và duy trì ở mức cao trên BĐ3.
Ngập lụt vẫn diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông tỉnh Gia Lai và Đồng Nai. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đồng Nai.
Bình luận (0)