Trung Quốc bác bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ

VTV.vn - Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này sẽ không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 công ty hóa dầu Trung Quốc bị nhắm mục tiêu vì giao dịch dầu mỏ với Iran.

(Ảnh: Shutterstock)

(Ảnh: Shutterstock)

Trung Quốc là khách hàng chính mua dầu mỏ của Iran, chủ yếu thông qua các nhà máy lọc dầu nhỏ độc lập dựa vào dầu thô giá rẻ từ nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhằm mục đích cắt đứt nguồn thu của Iran, Mỹ đã tăng cường những biện pháp trừng phạt đối với các nhà máy lọc dầu dạng này.

Liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ được công bố kể từ năm 2025, tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ rằng các biện pháp của Mỹ "sẽ không được công nhận, thực hiện hoặc tuân thủ".

Theo Bắc Kinh, các biện pháp trừng phạt của Mỹ - bao gồm đóng băng tài sản và hạn chế giao dịch... đã vi phạm luật pháp quốc tế và gây cản trở hoạt động thương mại hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc với các bên thứ ba. Trung Quốc nhấn mạnh động thái này nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích phát triển và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trong nước, đồng thời tái khẳng định phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không được Liên hợp quốc phê chuẩn.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và có thêm biện pháp pháp lý nếu Mỹ có các hành động trừng phạt tương tự.

Trung Quốc bác bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc (Ảnh VCG)

Lệnh trừng phạt được áp đặt đối 3 công ty ở tỉnh Sơn Đông gồm Tập đoàn Hóa dầu Sơn Đông Jincheng, Tập đoàn Hóa dầu Sơn Đông Shouguang Luqing và Tập đoàn Hóa chất Sơn Đông Shengxing. Bên cạnh đó, 2 công ty khác có trụ sở tại Trung Quốc gồm Nhà máy lọc dầu Hóa dầu Hengli và Tập đoàn Hóa chất Hà Bắc Xinhai cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Hôm 1/5, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty Trung Quốc khác mà họ cho rằng đã nhập khẩu hàng chục triệu thùng dầu thô của Iran, tạo ra doanh thu hàng tỷ USD cho Tehran. Công ty này không được đề cập trong lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ.

Các lệnh trừng phạt mới nhất được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang rơi vào bế tắc ngoại giao, không có giải pháp lâu dài nào cho cuộc xung đột bùng phát sau các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran hồi cuối tháng 2 năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Trung Quốc để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 5 này.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.