Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang nổi lên là quốc gia đi đầu về phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo trên toàn cầu. Cùng với đó, nước này cũng đang nỗ lực thúc đẩy các dự án cơ sở lưu trữ điện năng, nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung điện khi công suất sản xuất điện tái tạo có nhiều biến động.
Vừa được khai trương những ngày đầu năm mới, trung tâm lưu trữ điện năng độc lập quy mô lớn đầu tiên tại thành phố Thượng Hải, hỗ trợ cho nhà máy nhiệt điện nhằm đảm bảo nguồn điện năng cho người dân địa phương trong giờ cao điểm.
Ông Chen Gang - Phó Giám đốc Nhà máy nhiệt điện Wujing cho hay: "Cơ sở này có thể lưu trữ được 228.000 kilowatt giờ điện năng - đủ cung cấp hàng ngày cho 10.000 hộ dân, với công suất phát tương đương 1/3 công suất của nhà máy điện".
Với nhu cầu điện năng lớn, Trung tâm kinh tế - tài chính Thượng Hải cũng đang nổi lên là một trong điểm nóng tại Trung Quốc về các dự án lưu trữ năng lượng.
Ngoài dự án trên, từ đầu năm ngoái đến nay, thành phố này đã công bố 2 dự án lưu trữ điện năng khác, trong đó có 1 dự án đầu tiên tại Trung Quốc ký hợp đồng hơn 500 triệu USD để sử dụng các bộ lưu trữ năng lượng Megapack do Tesla sản xuất.
Không chỉ tại Thượng Hải, các nhà máy lưu trữ điện năng khác cũng đã đi vào vận hành trên khắp Trung Quốc trong 2 năm qua. Trong bối cảnh các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn, lưu trữ điện năng được xem là có vai trò đặc biệt quan trọng giúp đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định phục vụ nền kinh tế số 2 thế giới.
Bên cạnh công nghệ pin Lithium chủ đạo trên thị trường, một số dự án cũng triển khai các công nghệ mới như pin Natri-ion để giảm bớt áp lực về nhu cầu pin Lithium.
Theo báo cáo gần nhất của Cơ quan năng lượng quốc gia Trung Quốc, nước này đã đi vào vận hành các trung tâm lưu trữ điện năng với tổng dung lượng 168 triệu kilowatt giờ và công suất phát tối đa hơn 73 triệu kilowatt, chiếm hơn 40% quy mô toàn cầu. Giới chức nước này cũng dự kiến chi khoảng 35 tỷ USD để dầu tư cho các dự án mới cho tới hết năm sau.
Bình luận (0)