Robot hình người trở thành mũi nhọn công nghệ mới của Trung Quốc
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc động lực tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng. Từ sản xuất robot hình người, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến phát triển các ngành công nghệ mới, những bước đi này không chỉ tạo sức bật cho kinh tế trong nước mà còn định hình vị thế của Trung Quốc trên bản đồ công nghệ thế giới.
Robot hình người Thiên Công phiên bản nâng cấp 2.0 của Trung Quốc có khả năng khái quát hóa chuyển động bằng nhận thức thị giác, tốc độ chạy tối đa 12km/h, thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Sở hữu hệ sinh thái gồm trên 50-60 doanh nghiệp như UBTech, Unitree, AgiBot... Trung Quốc hiện là trung tâm sản xuất robot hình người lớn nhất thế giới.
Thị trường robot hình người nước này năm 2025 được dự báo sẽ đạt giá trị hơn 8,2 tỷ nhân dân tệ (gần 1,2 tỷ USD), chiếm 50% thị trường toàn cầu.
Bà Tôn Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát triển công nghệ robot hình người Yi Zhuang, Trung Quốc cho hay: "Chúng tôi rất tự hào vì có nhiều công ty mạnh ứng dụng công nghệ AI trong chế tạo robot. Các công ty cạnh tranh để cho ra đời sản phẩm mới ngày càng nhanh hơn, hấp dẫn người tiêu dùng hơn. Và tôi tin rằng các sản phẩm của Trung Quốc sẽ ngày càng cạnh tranh tốt hơn ở thị trường quốc tế".
Không chỉ là robot, những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đạt được nhiều đột phá trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, năng lượng mới, 5G, 6G... Năm 2025, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu, trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng năng lực đổi mới sáng tạo nhanh nhất trong hơn một thập kỷ.
Ông Chu Dân - Chuyên gia cao cấp Trung tâm Giao lưu Kinh tế quốc tế Trung Quốc cho hay: "Vì chúng tôi có khả năng đổi mới, chúng tôi cũng có khả năng sản xuất. Do đó, nếu kết hợp cả hai, chúng tôi có thể tận dụng toàn diện khả năng của mình để xây dựng một hệ thống công nghiệp mới và một chuỗi công nghiệp mới".
Trong Hội nghị Trung ương về tổng kết công tác kinh tế năm 2025, đề ra phương hướng cho năm 2026 được tổ chức mới đây, Trung Quốc xác định mục tiêu phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, qua đó đẩy nhanh việc nuôi dưỡng và mở rộng các động lực tăng trưởng mới. Cùng với đó, AI tiếp tục được xem là hướng đi mới cho sự phát triển kinh tế và công nghệ, trong đó thúc đẩy sáng kiến AI plus, cải thiện quản trị AI và khuyến khích đổi mới lĩnh vực tài chính khoa học, công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm Trung Quốc hướng tới.
Bình luận (0)