Xe điện đang dần trở nên quen thuộc trên khắp thế giới, trong đó xe điện Trung Quốc chiếm hơn một nửa thị phần toàn cầu. Để có được vị thế đó, không thể không nhắc đến một yếu tố then chốt đó là pin. Với 6 trong 10 nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, Trung Quốc đang nắm giữ hơn 70% thị phần toàn cầu. Câu chuyện phía sau không chỉ là sản lượng, mà còn là công nghệ, khi họ đang đẩy mạnh nghiên cứu những thế hệ pin mới như pin thể rắn.
Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm nay, doanh số pin xe điện đạt 790,4 GWh/h, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ mở rộng sản xuất trong nước, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang gia tăng hiện diện trên thị trường pin xe điện toàn cầu.
Ông Qu Guochun - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho hay: "Xét về năng lực cạnh tranh, hiện có 6 doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong nhóm 10 nhà sản xuất pin hàng đầu thế giới về công suất lắp đặt, với tổng thị phần hơn 70%, tăng 3 điểm phần trăm so với một năm trước. Các sản phẩm pin chất lượng cao của Trung Quốc đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành xe năng lượng mới trên toàn cầu".
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cũng đang mở rộng hoạt động ra nước ngoài, thông qua xây dựng các cơ sở sản xuất, trung tâm nghiên cứu và phát triển, cũng như hợp tác công nghệ.
Bên cạnh quy mô sản xuất, công nghệ pin cũng đang được đẩy mạnh phát triển, với nhiều dòng pin thế hệ mới được nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm.
Ông Qu Guochun - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho hay: "Công nghệ pin của Trung Quốc đang có những bước tiến mới, với các đột phá liên tục trong những công nghệ thế hệ mới, trong đó có pin thể rắn".
Theo giới chức Trung Quốc, năng lực cạnh tranh trong tương lai sẽ không chỉ phụ thuộc vào công nghệ và sản lượng. Các doanh nghiệp còn phải giảm tác động đến môi trường, kiểm soát chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Điều đó cho thấy cuộc cạnh tranh trong ngành pin đang ngày càng mở rộng, từ năng lực sản xuất, công nghệ đến khả năng đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường.
Bình luận (0)