(Ảnh: Xinhua)
Cụ thể, Trung Quốc dự kiến tăng ngân sách quốc phòng khoảng 7% trong năm 2026. Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2026 dự kiến đạt khoảng 1.900 tỷ Nhân dân tệ (tương đương khoảng 275 tỷ USD). Mức tăng này thấp hơn so với giai đoạn tăng trưởng hai chữ số trước đây và giữ xu hướng ổn định trong những năm gần đây. Trong 3 năm 2023, 2024 và 2025, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đều tăng khoảng 7,2%.
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định mức tăng ngân sách quốc phòng năm 2026 là hợp lý và phù hợp với năng lực kinh tế, nhu cầu quốc phòng cũng như bối cảnh an ninh quốc tế hiện nay.

Tên lửa chống hạm Y-15 của Trung Quốc (Ảnh: CCTV)
Ông Tống Trung Bình, chuyên gia quân sự Trung Quốc, cho rằng khi nền kinh tế tiếp tục phát triển, một phần ngân sách quốc phòng sẽ được phân bổ cho các khoản chi liên quan đến nhân sự, bao gồm cải thiện chế độ đãi ngộ và điều kiện sinh hoạt cho sĩ quan và binh sĩ. Ngoài ra, chi phí vận hành, bảo đảm hậu cần và các yếu tố như lạm phát cũng đòi hỏi nguồn ngân sách lớn hơn.
Bên cạnh đó, ngân sách còn được sử dụng cho hoạt động huấn luyện thường xuyên và bảo dưỡng trang thiết bị quân sự. Theo ông Tống, quá trình hiện đại hóa quốc phòng đòi hỏi nguồn lực tài chính ổn định để duy trì và nâng cấp hệ thống vũ khí, khí tài.
Trong năm qua, Trung Quốc đã đạt nhiều bước tiến trong hiện đại hóa quân đội. Tháng 9/2025, nước này tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống phát xít và chiến tranh chống Nhật Bản, trong đó lần đầu tiên giới thiệu nhiều loại vũ khí và trang thiết bị mới như xe tăng thế hệ mới, các loại tên lửa chống hạm siêu vượt âm, máy bay không người lái chiếm ưu thế trên không và các thành phần của bộ ba răn đe hạt nhân gồm tên lửa chiến lược phóng từ trên không, trên biển và trên đất liền.

Lễ thượng cờ của tàu sân bay Phúc Kiến (số hiệu 18), tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy phóng điện từ, tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc vào ngày 5/11/2025 (Ảnh: China Military Online)
Đáng chú ý, tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc - Phúc Kiến (Fujian) - được trang bị hệ thống máy phóng điện từ đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2025, đánh dấu bước tiến quan trọng khi nước này bước vào giai đoạn sở hữu ba tàu sân bay.
Theo chuyên gia quân sự Vương Vân Phi, việc phát triển các loại vũ khí và trang thiết bị hiện đại với công nghệ ngày càng phức tạp kéo theo chi phí nghiên cứu, sản xuất và bảo dưỡng tăng cao. Do đó, duy trì mức tăng trưởng ổn định của ngân sách quốc phòng là điều cần thiết để bảo đảm chất lượng và năng lực trang bị quân sự.
Ông Vương cũng cho rằng những biến động trong môi trường an ninh khu vực và thế giới là một trong những yếu tố thúc đẩy việc gia tăng chi tiêu quốc phòng. Các vấn đề như căng thẳng tại Biển Đông, tình hình tại eo biển Đài Loan (Trung Quốc), cũng như các cuộc xung đột tại nhiều khu vực trên thế giới đã làm gia tăng những thách thức an ninh.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh, chi tiêu quốc phòng toàn cầu tiếp tục tăng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng. Mỹ vẫn là quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, với chi tiêu dự kiến vượt 1.000 tỷ USD trong những năm tới.

Tên lửa Đông Phong-61 (DF-61) của Trung Quốc - loại tên lửa có khả năng bay vào quỹ đạo một phần và mang theo vũ khí siêu vượt âm (Ảnh: CGTN)
Trong khi đó, giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng việc duy trì tăng trưởng ổn định ngân sách quốc phòng phản ánh trách nhiệm của một quốc gia lớn trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
Trung Quốc cũng tăng cường tham gia các hoạt động quân sự phi chiến đấu quốc tế, bao gồm triển khai tàu bệnh viện "Hòa Bình Phương Châu" tham gia các nhiệm vụ y tế nhân đạo và đóng góp tích cực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Theo Sách trắng "Kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí trong kỷ nguyên mới" công bố năm 2025, Trung Quốc khẳng định theo đuổi con đường phát triển hòa bình và duy trì chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ, đồng thời phản đối mọi hình thức bá quyền, xâm lược, mở rộng và chạy đua vũ trang.
Bình luận (0)