Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ làm bùng nổ nhu cầu đối với các trung tâm dữ liệu, mà còn đang tác động trực tiếp tới thị trường điện tử tiêu dùng.
Theo trang mạng Hàng Châu, kể từ giữa tháng 4, nhiều cửa hàng máy tính tại địa phương này đã bắt đầu điều chỉnh giá. Với một mẫu laptop vốn có giá khoảng 13.000 nhân dân tệ, giá bán lẻ tăng trung bình thêm khoảng 1.000 nhân dân tệ, tương đương 8-10%. Một số mẫu máy bán chạy thậm chí còn tăng hơn 30%.
Đáng chú ý, đây không phải hiện tượng của một thương hiệu đơn lẻ. Theo Nhật báo phương Nam, nhiều dòng sản phẩm của các hãng máy tính lớn như Lenovo, HP, Dell, ASUS và Acer đều đã tăng giá trong thời gian ngắn. Đợt tăng này diễn ra trên nhiều phân khúc, từ các mẫu giá rẻ đến các dòng cao cấp. Ngay cả những mẫu máy vốn nổi tiếng về giá cả phải chăng cũng ghi nhận mức tăng khoảng 2.000 nhân dân tệ.
Việc giá máy tính tăng mạnh trên diện rộng đã khiến nhiều người mua cảm thán rằng "máy tính đang sắp sửa trở thành hàng xa xỉ". Trên thị trường đồ cũ, một số người thậm chí còn bán ngược các thanh Ram cao cấp không sử dụng, để thu hồi một phần chi phí đã bỏ ra.
Nguyên nhân chính được báo chí Trung Quốc chỉ ra là sự tăng giá của chip nhớ. Theo báo Kinh tế thế kỷ 21, trước sự bùng nổ nhu cầu huấn luyện và suy luận của các mô hình AI trên thế giới, các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu đã chuyển hơn 70% năng lực sản xuất tiên tiến sang HBM - loại bộ nhớ băng thông cao dùng cho máy chủ AI. Điều này làm thu hẹp nguồn cung bộ nhớ Dram và Nand Flash dành cho máy tính cá nhân, đẩy chi phí sản xuất laptop tăng cao.
Trước thực trạng trên, nhiều nhà sản xuất đang phải chuyển nguồn lực sang các mẫu máy cao cấp hơn để duy trì lợi nhuận, khiến thị trường máy tính cá nhân giá rẻ đứng trước nguy cơ thu hẹp tới 35%. Còn với người tiêu dùng, trong lúc này họ không có cách nào tốt hơn là phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua sắm, hay thậm chí tạm dừng kế hoạch đổi máy tính của mình.
Bình luận (0)