Trung Quốc phanh phui vụ gian lận lớn liên quan đến trợ cấp thai sản

An Khê (Theo Global Times)

29/01/2026 15:44 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHSA) mới đây đã phát hiện một vụ gian lận nghiêm trọng liên quan đến quỹ trợ cấp thai sản.

Ảnh chụp màn hình nghi phạm họ Từ đang khai báo với cơ quan chức năng trên kênh CCTV News (Ảnh: CCTV)

Ảnh chụp màn hình nghi phạm họ Từ đang khai báo với cơ quan chức năng trên kênh CCTV News (Ảnh: CCTV)

Theo thông tin do Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHSA) công bố và được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lại ngày 29/1, đây là cuộc thanh tra đột xuất chuyên đề đầu tiên của Trung Quốc nhằm vào hành vi trục lợi trợ cấp thai sản. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy tại một doanh nghiệp ở Côn Minh, trong tổng số 15 nhân viên thì có tới 13 người sinh con trong thời gian ngắn và cùng nhau nhận hơn 1 triệu Nhân dân tệ tiền trợ cấp thai sản.

Sau khi đánh giá dấu hiệu bất thường, NHSA đã nhanh chóng thành lập tổ công tác và cử đoàn thanh tra tới Côn Minh để kiểm tra tại chỗ. Kết quả cho thấy một số doanh nghiệp cố tình tuyển dụng gần như toàn bộ là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; hầu hết những người này sinh con chỉ sau khoảng 6 tháng làm việc. Đáng chú ý, các nhân viên không được giao nhiệm vụ cụ thể, nhưng lại được nâng mức lương lên gấp nhiều lần khi mang thai, sau đó doanh nghiệp đóng bảo hiểm y tế theo mức lương đã thổi phồng và tiến hành làm thủ tục xin trợ cấp thai sản.

Qua rà soát hồ sơ của 13 người nhận trợ cấp tại doanh nghiệp nêu trên, đoàn thanh tra xác định các giấy tờ y tế, hồ sơ sinh con và thông tin trẻ sơ sinh đều đầy đủ, khớp với hồ sơ đề nghị chi trả. Mỗi trường hợp được kê khai nhận khoảng 100.000 Nhân dân tệ, chủ yếu tập trung trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp này được đăng ký tại địa chỉ nhà ở dân cư và không có dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.

Kiểm tra với cơ quan nhân lực và an sinh xã hội địa phương cho thấy, trong số các lao động nữ sinh con, chỉ có một người ký hợp đồng lao động chính thức, 12 người còn lại không có hợp đồng. Điều tra sâu hơn còn phát hiện sự chênh lệch lớn giữa số tiền trợ cấp được kê khai và số tiền thực tế người lao động nhận được. Có trường hợp, doanh nghiệp đứng tên nhận hơn 102.000 Nhân dân tệ nhưng sản phụ chỉ được trả khoảng 32.000 Nhân dân tệ.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 doanh nghiệp khác do cùng một đối tượng điều hành tại Thành Đô và Hàng Châu. Doanh nghiệp tại Thành Đô, thành lập cuối năm 2023, có 11 lao động thì 6 người sinh con và nhận tổng cộng gần 400.000 Nhân dân tệ tiền trợ cấp. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ nghi phạm họ Từ.

Theo NHSA, phần lớn số tiền trợ cấp gian lận bị doanh nghiệp giữ lại, người lao động chỉ nhận từ 30.000 - 40.000 Nhân dân tệ mỗi trường hợp. Vụ việc hiện đã được chuyển cho cơ quan công an điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Tin liên quan

Trung Quốc siết chặt quy định về phòng chống rửa tiền

Trung Quốc siết chặt quy định về phòng chống rửa tiền

VTV.vn - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và các bộ, ngành liên quan đã ban hành "Các biện pháp quản lý phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.