Di cốt động vật hoang dã được phát hiện tại di tích Ân Khư ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc (Ảnh: Sina Weibo)
Theo công bố ngày 11/1, các di cốt động vật được khai quật tại khu lăng mộ hoàng gia của di chỉ Yinxu (Ân Khư) nằm ở thành phố An Dương thuộc tỉnh Hà Nam. Khu vực này đối diện quần thể cung điện và miếu thờ tổ tiên hoàng gia nhà Thương, qua một con sông. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy di cốt động vật rải rác trong 19 hố tế lễ quy mô nhỏ và trung bình.
Những bộ xương được phát hiện thuộc nhiều loài động vật hoang dã khác nhau, bao gồm trâu nước, hươu, nai, sói, hổ, báo, cáo, cùng nhiều loài chim như thiên nga, sếu, ngỗng, chim ưng và đại bàng. Sự đa dạng này cho thấy người xưa không chỉ săn bắt đơn lẻ mà có thể đã duy trì một khu vực nuôi nhốt động vật hoang dã tương tự như một "công viên động vật" phục vụ nghi lễ và sinh hoạt của tầng lớp quý tộc.

Ảnh chụp từ trên cao khu di tích khảo cổ Ân Khư ở tỉnh Hà Nam (Ảnh: CFP)
Đáng chú ý, các chuyên gia còn phát hiện 29 chuông đồng trong 13 ngôi mộ thuộc khu vực khai quật. Theo nhà nghiên cứu Zeng Yuli, chuyên gia về nông nghiệp và chăn nuôi cổ đại, những chiếc chuông này được sử dụng để quản lý và huấn luyện động vật, phản ánh trình độ cao trong việc kiểm soát và khai thác nguồn tài nguyên động vật thời nhà Thương. Một số chuông thậm chí vẫn còn được tìm thấy treo trên cổ động vật, cho thấy chúng được nuôi dưỡng lâu dài chứ không phải săn bắt tạm thời.
Nhà nghiên cứu Li Xiaomeng thuộc Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định, sự tập trung và cách xử lý mang tính hệ thống của các di tích động vật chứng tỏ người Thương đã hình thành một cơ chế hoàn chỉnh về thu nhận, nuôi dưỡng và quản lý động vật hoang dã, đặc biệt phục vụ cho nghi lễ cung đình.

Một hố xe ngựa cổ được trưng bày tại di tích Ân Khư (Anh: CFP)
Ngoài các hố tế nhỏ, các nhà khảo cổ còn phát hiện di cốt người, voi và ngựa trong những hố tế lễ lớn. Việc số lượng ngựa trong mỗi hố luôn là số chẵn, cùng các dấu lõm bất thường trên hộp sọ ngựa, đã cung cấp thêm manh mối về nghi thức hiến tế động vật của nhà Thương.
Di chỉ Ân Khư, nổi tiếng với các văn tự giáp cốt, là kinh đô cuối thời Thương được xác nhận bằng cả tư liệu lịch sử và khảo cổ. Những phát hiện mới này không chỉ giúp tái hiện quy mô nghi lễ hoàng gia và đời sống tinh thần của triều đại hơn 3.000 năm trước, mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới về quy hoạch đô thị, xã hội và văn hóa nhà Thương, đồng thời góp phần quan trọng vào việc phát triển Công viên Di sản Khảo cổ Quốc gia Ân Khư.
Bình luận (0)