Tại Trung Quốc, các chương trình đổi xe cũ lấy xe mới đang được triển khai mạnh mẽ trên toàn quốc. Việc tái chế các phương tiện hết niên hạn đã và đang tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế tuần hoàn của quốc gia này.
Tại thành phố Urumqi, Tây Bắc Trung Quốc, một nhà máy tái chế xe hết niên hạn sử dụng đang biến các bộ phận ô tô cũ thành động cơ có thể tái sử dụng. Giá trị xuất khẩu của các động cơ này đạt 20 triệu NDT (tương đương khoảng 2,81 triệu USD) trong năm ngoái.
Không chỉ vậy, thép phế liệu thu được từ quá trình tháo dỡ ô tô cũ cũng được chuyển đến các nhà máy thép, trở thành nguyên liệu luyện kim chất lượng cao. Nhờ đổi mới công nghệ, tỷ lệ tái chế tài nguyên tại nhà máy này đã tăng từ 65% lên 95%.
Ông Yin Zhenyu - Chủ tịch Công ty Tái chế và Sử dụng tài nguyên tái tạo Ruiyu Tianhua chia sẻ: "So với năm ngoái, hoạt động tái chế của công ty chúng tôi đã tăng hơn 60%".
Theo các chuyên gia, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về sản lượng, quy trình tái chế xe cũ, hết niên hạn sử dụng cũng được chuẩn hóa theo hướng chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.
Bà Zhang Ying - Chủ tịch Ủy ban Phát triển Ngành tái chế ô tô, Hiệp hội Phát triển Kinh tế Trung Quốc - Châu Á nhận định: "Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang khai thác các dịch vụ một cửa, bao gồm chứng chỉ điện tử, đặt lịch trực tuyến và và đăng ký các dịch vụ số khác liên quan đến việc tái chế xe hết hết niên hạn sử dụng".
Nhờ có các chính sách hỗ trợ, các doanh nghiệp Trung Quốc đang biến rác thải thành tài nguyên - một bước tiến rõ nét trong hành trình hướng tới nền kinh tế xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững.
Bình luận (0)