Sau vụ sạt lở băng đá gây lũ quét tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal, các chuyên gia Trung Quốc đang theo dõi liên tục tình trạng sạt lở đất, hồ chắn dòng, sông băng và hồ băng quanh khu vực bị ảnh hưởng.
Camera giám sát biến dạng sườn dốc, radar đo độ ổn định, vệ tinh và phương tiện bay không người lái được triển khai nhằm phát hiện sớm những thay đổi bất thường.

(Ảnh chụp màn hình)
Tây Tạng hiện có hơn 33.000 hồ băng. Trung Quốc đang ưu tiên giám sát bằng vệ tinh đối với 187 hồ có nguy cơ cao.
Ngoài ra, 49 hồ có nguy cơ cực cao được giám sát trên mặt đất và bằng phương tiện bay không người lái, với hoạt động theo dõi liên tục sau thảm họa ngày 26/8.
Đến nay, chưa phát hiện thay đổi bất thường trên bề mặt các hồ này.
Bình luận (0)