Một trong những chỉ dấu cho thấy sự cải thiện về thể chất của người Trung Quốc là chiều cao trung bình của thanh niên liên tục tăng trong nhiều thập kỷ qua.
Theo các cuộc điều tra quốc gia về thể chất và sức khỏe học sinh Trung Quốc, chiều cao trung bình của nam thanh niên 18 tuổi đã tăng khoảng 4 cm sau hơn 3 thập kỷ, từ 168,2 cm vào năm 1985 lên 172,1 cm vào năm 2019. Trong cùng giai đoạn, chiều cao trung bình của nữ thanh niên 18 tuổi tăng khoảng 3 cm, từ 157,1 cm lên 160,1 cm.
Sự thay đổi này cho thấy những cải thiện về dinh dưỡng, y tế và chất lượng sống của người dân Trung Quốc. Cùng với đó, Bắc Kinh đang hướng tới hình thành thói quen vận động rộng khắp trong xã hội, đưa thể thao trở thành một phần của đời sống hằng ngày.
Đây cũng là lý do Trung Quốc xây dựng kế hoạch phát triển thể thao giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu mở rộng phong trào thể thao quần chúng, nâng cao thành tích thi đấu và phát triển ngành công nghiệp thể thao.
Được Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt, kế hoạch gồm 11 nhóm nhiệm vụ, trải rộng từ thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, giáo dục thể chất trong trường học đến đổi mới khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp thể thao và tăng cường hợp tác quốc tế.
Đây cũng là lần đầu tiên, một quy hoạch về thể thao được xây dựng theo khuôn khổ quy hoạch ngành cấp quốc gia, cho thấy vai trò ngày càng lớn của lĩnh vực này trong chiến lược phát triển của Trung Quốc.

(Ảnh chụp màn hình)
“Đây là lần đầu tiên một quy hoạch về thể thao được đưa vào hệ thống quy hoạch ngành cấp quốc gia. Điều đó cho thấy sự coi trọng của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện đối với công tác thể thao, đồng thời phản ánh vai trò quan trọng của việc xây dựng một quốc gia thể thao hàng đầu trong tiến trình hiện đại hóa đất nước”, ông Ngụy Chấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp luật thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao Trung Quốc, cho biết.
Đến năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu khoảng 40% dân số tập luyện thể thao thường xuyên, nâng diện tích cơ sở thể thao bình quân lên 4 m²/người và tăng tỷ lệ người đạt tiêu chuẩn thể lực quốc gia lên 31,1%.
Để đạt được các mục tiêu này, việc mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao ở cấp cơ sở được xem là một trong những hướng đi trọng tâm.
Tại Thượng Hải, một học viện bóng đá tư nhân đang thu hút đông đảo trẻ em và những người yêu thể thao tham gia tập luyện. Mô hình này hướng tới tạo thêm cơ hội tiếp cận bóng đá, qua đó mở rộng lực lượng người chơi và phát hiện những tài năng trong tương lai.
“Hiện nay, Trung Quốc đang đẩy mạnh phổ cập bóng đá. Theo tôi, những cầu thủ xuất sắc không chỉ được đào tạo mà còn được tuyển chọn từ một lực lượng người chơi đông đảo. Khi nền tảng đủ rộng, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội phát hiện và bồi dưỡng những tài năng đẳng cấp thế giới”, anh Dương Gia Vĩ, nhà sáng lập Học viện bóng đá Weleven tại Thượng Hải, cho biết.
Theo các chuyên gia, việc mở rộng số lượng người tham gia thể thao không chỉ giúp tạo nguồn vận động viên trong tương lai mà còn góp phần hình thành văn hóa thể thao trong cộng đồng. Khi thể thao trở thành một phần của đời sống hằng ngày, các hoạt động dịch vụ, giải trí và tiêu dùng liên quan cũng có thêm dư địa phát triển.
“Mục tiêu là sử dụng các sự kiện thể thao chuyên nghiệp để thúc đẩy văn hóa thể thao trong cộng đồng. Đó là cách biến thể thao từ một hoạt động để theo dõi thành một phần của đời sống xã hội, đồng thời tạo động lực cho tiêu dùng và phát triển địa phương”, PGS. Khâu Lệ Kim, Đại học Phúc Đán, nhận định.
Nếu trước đây, thành công của thể thao Trung Quốc thường được nhắc đến qua số lượng huy chương và các danh hiệu quốc tế, kế hoạch mới cho thấy một tham vọng rộng hơn: đưa thể thao trở thành một phần trong chiến lược phát triển quốc gia.
Thông qua chiến lược này, Bắc Kinh kỳ vọng thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thể thao hàng đầu thế giới vào năm 2035.

(Ảnh chụp màn hình)
Kế hoạch phát triển thể thao giai đoạn 2026 - 2030 được coi là một bước ngoặt của Trung Quốc do thể thao được đặt trong chiến lược phát triển ở tầm quốc gia, với những mục tiêu dài hạn và toàn diện hơn.
Trước hết, Trung Quốc đã thay đổi cách tiếp cận, theo đó việc xây dựng “cường quốc thể thao” không chỉ dựa trên huy chương và thành tích thi đấu mà còn được đo bằng mức độ tham gia tập luyện của toàn xã hội.
Bên cạnh đó, nước này hướng tới nâng cấp công nghiệp và tiêu dùng thể thao, biến lĩnh vực này thành một động lực tăng trưởng kinh tế mới. Một giải đấu thể thao có thể tạo doanh thu cho du lịch, khách sạn và dịch vụ ăn uống, trong khi một khu thể thao ngoài trời có thể thúc đẩy tiêu dùng tại địa phương.
Thể thao cũng được gắn với bài toán dân số và sức khỏe. Người dân được khuyến khích tập luyện thường xuyên để nâng cao thể chất, ứng dụng thể thao trong trị liệu sức khỏe và giảm gánh nặng y tế cho xã hội.
Một điểm mới khác là việc đưa công nghệ vào thể thao. Lần đầu tiên, những hoạt động như thể thao ảo và các vật phẩm kỹ thuật số thể thao được đưa vào kế hoạch quốc gia một cách có hệ thống.
Việc đưa thể thao trở thành một chiến lược quốc gia đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân Trung Quốc, đặc biệt tại các thành phố lớn và trong nhóm dân số trẻ.
Tại Bắc Kinh, các giải thể thao đại chúng được tổ chức thường xuyên. Nhiều sân thể thao và công viên thu hút đông người dân tham gia tập luyện. Với nhiều người, vận động đã trở thành nhu cầu thiết yếu hằng ngày.
Tuy nhiên, khả năng tiếp cận dịch vụ thể thao vẫn còn chênh lệch. Tại một số vùng nông thôn và thành phố nhỏ, cơ sở vật chất còn hạn chế, thiếu huấn luyện viên và không gian công cộng dành cho thể thao.
Với chiến lược mới, Bắc Kinh đang chủ động tạo môi trường phát triển thể thao, đồng thời nỗ lực thay đổi lối sống trong xã hội Trung Quốc.
Đằng sau tham vọng trở thành cường quốc thể thao là một cách nhìn khác về vai trò của thể thao: không chỉ tạo ra những nhà vô địch mà còn góp phần xây dựng một xã hội năng động hơn. Khi ngày càng nhiều người coi vận động là một phần của cuộc sống, thể thao cũng có thể trở thành nguồn động lực mới cho sự phát triển của Trung Quốc.
Bình luận (0)