Ảnh: VTV
Khi AI và các dịch vụ số kéo nhu cầu điện tăng nhanh, bài toán không chỉ là bổ sung thêm nguồn cung. Các trung tâm dữ liệu cũng phải tìm cách hoạt động hiệu quả hơn, trong khi vẫn bảo đảm dịch vụ không bị gián đoạn. Một trung tâm dữ liệu tại Milan, Italy đang cho thấy cách ngành công nghệ tìm lời giải cho cả hai yêu cầu này.
Ẩn bên trong một tòa nhà tại Milan là khoảng 2.100 m2 hạ tầng dữ liệu. Trung tâm của Fastweb cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho nhiều khách hàng, từ doanh nghiệp, ngân hàng, công ty bảo hiểm đến các tổ chức công.
Hàng loạt máy chủ hoạt động liên tục đồng nghĩa với lượng nhiệt lớn phải được xử lý. Nhưng thay vì liên tục bổ sung nước cho quá trình làm mát, cơ sở sử dụng một hệ thống tuần hoàn khép kín. Khoảng 120.000 lít nước được đưa vào khi trung tâm xây dựng năm 2014 và đến nay vẫn được tái sử dụng.
Ông Max Gasparroni - Giám đốc Công nghệ và An ninh Fastweb-Vodafone cho biết: "Chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả của trung tâm dữ liệu. Lượng nước tiêu thụ gần như bằng không. Hệ thống hoạt động giống hệ thống sưởi trong gia đình nhưng theo chiều ngược lại. Các đường ống chứa 120.000 lít nước, vẫn là lượng nước được đưa vào từ năm 2014".
Điện là một phần khác của bài toán. Theo Fastweb, trung tâm tiêu thụ lượng điện tương đương khoảng 400 hộ gia đình, nhưng toàn bộ điện sử dụng đến từ các nguồn năng lượng tái tạo.
Mỗi ngày, hệ thống có thể truyền từ 13 đến 15 petabyte dữ liệu, tương đương dung lượng của khoảng 3,25 đến 3,75 triệu bộ phim độ phân giải cao.
Cùng với hiệu quả sử dụng tài nguyên là yêu cầu duy trì dịch vụ liên tục. Vì vậy, các hệ thống quan trọng tại đây đều được thiết kế dự phòng.
Ông Max Gasparroni - Giám đốc Công nghệ và An ninh Fastweb-Vodafone cho biết: "Tất cả các hệ thống đều được dự phòng, từ nguồn điện, làm mát đến kết nối, nhằm bảo đảm các dịch vụ số luôn sẵn sàng cho khách hàng".
Điều đó cho thấy phía sau những dịch vụ số tưởng như vô hình là một hệ thống hạ tầng vật lý với nhu cầu rất thực về điện và làm mát. Khi AI thúc đẩy nhu cầu xử lý dữ liệu tăng nhanh, việc tuần hoàn nước, sử dụng điện tái tạo và nâng hiệu quả vận hành đang trở thành những cách để hạn chế mức tăng tài nguyên cần thiết cho hạ tầng số.
Bình luận (0)