Truyền hình Iran phát thông điệp của Đại giáo sĩ kêu gọi chống Israel và Mỹ

An Khê (Theo AP)

05/03/2026 17:11 GMT+7

VTV.vn - Truyền hình nhà nước Iran ngày 5/3 phát đi thông điệp của giáo sĩ Hồi giáo cấp cao Ayatollah Abdollah Javadi Amoli.

Iran đã tạm hoãn tổ chức lễ tang Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei do lo ngại số người tham dự quá lớn (Ảnh: AP)

Iran đã tạm hoãn tổ chức lễ tang Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei do lo ngại số người tham dự quá lớn (Ảnh: AP)

Trong thông điệp được phát sóng trên truyền hình, Đại giáo sĩ Ayatollah Abdollah Javadi Amoli kêu gọi duy trì sự đoàn kết trong nước và nhấn mạnh Iran đang đứng trước "một thử thách lớn". Ông đồng thời đưa ra lời kêu gọi đấu tranh chống lại Israel và Mỹ. Đây được xem là một trong số ít tuyên bố công khai của giới giáo sĩ Iran kể từ khi các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran bắt đầu.

Cùng ngày, Iran tiếp tục phóng nhiều tên lửa nhằm vào Israel và một số căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Quân đội Israel cho biết các hệ thống phòng thủ đã phát hiện nhiều đợt tấn công bằng tên lửa, khiến còi báo động vang lên tại Tel Aviv và Jerusalem trước khi các hệ thống đánh chặn được kích hoạt.

Trong khi đó, Israel tuyên bố đã tiến hành một làn sóng không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu được cho là cơ sở hạ tầng quân sự của Iran tại thủ đô Tehran. Nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại một số khu vực trong thành phố.

Xung đột cũng lan rộng sang Lebanon khi quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah - nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công trong những ngày gần đây đã khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Truyền hình Iran phát thông điệp của Đại giáo sĩ kêu gọi chống Israel và Mỹ  - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án việc tàu chiến Iran IRIS Dena bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm tại Ấn Độ Dương ngoài khơi Sri Lanka, gọi đây là "một hành động quân sự nghiêm trọng trên biển". Theo giới chức Sri Lanka, 32 thủy thủ đã được cứu sống, trong khi lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 87 thi thể.

Xung đột bùng phát từ ngày 28/2 sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự, chương trình tên lửa và cơ sở hạt nhân của Iran. Một số quan chức Mỹ cho biết chiến dịch có thể kéo dài trong nhiều tuần.

Theo thống kê của giới chức Iran, hơn 1.000 người đã thiệt mạng tại nước này kể từ khi chiến sự bắt đầu, trong khi khoảng 11 người thiệt mạng tại Israel. Tại Lebanon, ít nhất 8 người cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích mới nhất.

Truyền hình Iran phát thông điệp của Đại giáo sĩ kêu gọi chống Israel và Mỹ  - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Căng thẳng khu vực cũng gây tác động đáng kể tới thị trường năng lượng và hoạt động vận tải quốc tế. Các cuộc tấn công tại khu vực Vịnh Oman và eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu - đã làm gián đoạn hoạt động vận tải biển và khiến giá dầu thế giới tăng mạnh.

Trong bối cảnh chiến sự leo thang, Iran cũng đang tiến hành các cuộc họp cấp cao nhằm lựa chọn người kế nhiệm vị trí Lãnh tụ tối cao sau khi ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công đầu tiên của xung đột. Đây mới là lần thứ hai kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 Iran phải tiến hành lựa chọn lãnh tụ tối cao mới.

Tin liên quan

Lầu Năm Góc: Mỹ "mới chỉ bắt đầu" trong cuộc chiến với Iran

Lầu Năm Góc: Mỹ "mới chỉ bắt đầu" trong cuộc chiến với Iran

VTV.vn - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 4/3 cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đang được tăng cường với tốc độ nhanh hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.