ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình!

P.L-Thứ tư, ngày 22/08/2018 07:25 GMT+7

Các thí sinh tham gia tuyển tình nguyện viên cho ABU Robocon 2018 đã khiến Ban tổ chức bất ngờ khi không thể loại bỏ ai sau vòng thi đầu tiên

VTV.vn - Sau hai vòng tuyển chọn đầy căng thẳng, 15 thí sinh trúng tuyển tình nguyện viên cho ABU Robocon 2018 đã sẵn sàng lên đường thẳng tiến tới Ninh Bình.

Năm 2018 đánh dấu việc Việt Nam lần thức ba trở thành quốc gia đăng cai tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon). Lấy ý tưởng từ một trò chơi dân gian quen thuộc trong mỗi dịp Tết đến xuân về tại Việt Nam, ABU Robocon 2018 có chủ đề là "Ném còn", đòi hỏi các đội tuyển phải thiết kế robot hội tụ các yếu tố như kỹ thuật, độ chính xác, sự khéo léo và thiết kế những quả còn độc đáo, rực rỡ sắc màu, mang dấu ấn riêng của từng đội.

Thời điểm tổ chức cuộc thi đã gần kề, để đảm bảo cho một mùa ABU Robocon thành công tốt đẹp, bên cạnh công tác chuẩn bị của Ban tổ chức, không thể thiếu sự hỗ trợ của các tình nguyện viên. 

Chia sẻ về vấn đề này, ông Tạ Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Chuyên mục của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng - phụ trách đội tình nguyện viên tại ABU Robocon 2018 - cho biết: "Trong năm 2018, khi đã xác định Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai ABU Robocon tại Ninh Bình, Ban tổ chức đã đề ra yêu cầu cần tuyển các tình nguyện viên đáp ứng các tiêu chí cao hơn so với những mùa trước để hỗ trợ vòng quốc tế của Robocon hiệu quả hơn. Do đó, ngay từ khi tuyển tình nguyện viên cho vòng loại khu vực và vòng chung kết toàn quốc, chúng tôi đã đề ra định hướng là các tình nguyện viên phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ. Sau khi tham gia 2 vòng thi này, các bạn có đủ kinh nghiệm để làm tốt tại vòng quốc tế".

ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 1.

Ông Tạ Tuấn Anh đã gắn bó với cuộc thi Robocon trong nhiều năm với vai trò là người phụ trách đội tình nguyện viên của cuộc thi

Khác với các vòng thi trước chỉ gồm các thí sinh Việt Nam thi đấu, ABU Robocon là vòng đấu quốc tế với sự tham gia của 19 đội tuyển đại diện cho 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì vậy, ngoài kinh nghiệm từ việc tham gia hỗ trợ vòng loại khu vực và vòng chung kết toàn quốc, các tình nguyện viên còn cần cả khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

"Đây là vòng tuyển cuối cùng, vòng tuyển bổ sung cho đủ số lượng tình nguyện viên nhằm đáp ứng các vị trí công việc tại ABU Robocon 2018. Mặc dù có nhiều bạn đã có kinh nghiệm làm tình nguyện viên cho các chương trình khác trước đó, tuy nhiên, nếu không giỏi về ngoại ngữ, các bạn khó có thể trúng tuyển tại vòng tuyển chọn này. Đây chính là điểm khác biệt rõ nhất so với các lần tuyển tình nguyện viên tại vòng loại khu vực và vòng chung kết toàn quốc" - ông Tạ Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tương tự như các lần tuyển chọn tình nguyện viên trước, các thí sinh tham dự tuyển chọn tình nguyện viên cho ABU Robocon 2018 phải vượt qua 2 vòng thi gồm vòng thi viết và vòng phỏng vấn. Theo ông Nguyễn Hồng Hà - Phó Trưởng phòng Khoa học Xã hội - Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam - đồng phụ trách đội tình nguyện viên tại ABU Robocon 2018, nếu như các vòng tuyển chọn trước có phần ưu tiên kỹ năng viết thì vòng tuyển chọn này lại đặt tiêu chí về kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là khả năng sử dụng ngoại ngữ, cao hơn.

"Các thí sinh tham dự tuyển tình nguyện viên vòng quốc tế khiến chúng tôi thực sự bất ngờ. Sau khi chấm bài thi viết của các em, chúng tôi khó có thể loại bất kỳ một em nào bởi các bạn đã tìm hiểu rất kỹ về cuộc thi và làm bài viết rất tốt. Vòng phỏng vấn tiếp tục làm chúng tôi bất ngờ hơn khi có bạn có khả năng nói lưu loát và hát bằng 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Bồ Đào Nha" - ông Nguyễn Hồng Hà chia sẻ

ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 2.

Bên cạnh việc sản xuất các nội dung số gắn liền với cuộc thi, ông Nguyễn Hồng Hà còn đảm nhiệm vai trò phụ trách đội tình nguyện của Robocon cùng ông Tạ Tuấn Anh

Mặc dù có tới 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia ABU Robocon năm nay, tuy nhiên, Ban tổ chức khó có thể tuyển tình nguyện viên có thể giao tiếp bằng đủ các thứ tiếng được sử dụng tại những quốc gia và vùng lãnh thổ này. Vì vậy, tiếng Anh vẫn là ngoại ngữ được sử dụng chính tại vòng đấu quốc tế. Bên cạnh đó còn có một số ngoại ngữ phổ biến khác được chọn làm tiêu chí tuyển tình nguyện viên cho ABU Robocon 2018 như tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Thái.

"Việc tuyển đủ các ngoại ngữ theo danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia ABU Robocon 2018 là rất khó. Có những thứ tiếng ít người biết tại Việt Nam như tiếng Mông Cổ, tiếng Indonesia, tiếng Malaysia… Đối với những thứ tiếng quá hiếm người sử dụng và học tập tại Việt Nam như vậy, chúng tôi phải sử dụng tiếng Anh - quốc tế ngữ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng tuyển các tình nguyện viên có thể giao tiếp bằng những thứ tiếng phổ thông tại một số quốc gia như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Nga… Ngoài ra, trong đội tình nguyện Robocon năm nay còn có các bạn có thể giao tiếp bằng tiếng Ả Rập và tiếng Hàn Quốc" - ông Tạ Tuấn Anh cho biết thêm.

Theo Ban tổ chức, việc quyết định tuyển tình nguyện viên cho vòng quốc tế sát ngày diễn ra chính thức để các bạn sinh viên không phải chờ đợi quá lâu sau khi trúng tuyển, dễ dàng sắp xếp thời gian và công việc để tham gia hỗ trợ cuộc thi tốt hơn. Trong mỗi nhóm cùng tính chất công việc, các tình nguyện viên có kinh nghiệm từ các vòng trước sẽ được bố trí kèm cặp các tình nguyện viên mới, giúp các bạn nhanh chóng làm quen với công việc tại vòng quốc tế.

Kết thúc vòng tuyển chọn, 15 thí sinh trúng tuyển đã được bổ sung vào đội tình nguyện viên tại ABU Robocon 2018. Sáng nay (22/8), các tình nguyện viên trúng tuyển sẽ có mặt tại Ninh Bình để sẵn sàng đón chào các đội tuyển và các vị khách quốc tế với sự nhiệt tình, thân thiện, mang đậm dấu ấn của Robocon Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tuyển tình nguyện viên cho ABU Robocon 2018:

ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 3.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 4.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 5.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 6.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 7.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 8.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 9.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 10.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 11.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 12.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 13.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 14.
ABU Robocon 2018: Các tình nguyện viên đã sẵn sàng đến Ninh Bình! - Ảnh 15.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước