Các hoạt động của Công đoàn Đài THVN ngày càng có chiều sâu và ý nghĩa thiết thực

PV-Thứ sáu, ngày 05/08/2022 06:15 GMT+7

VTV.vn - 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Đài THVN đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những quả đáng khích lệ.

Chiều 3/8, Ban Chấp hành Công đoàn Đài THVN đã tổ chức Hội nghị mở rộng nhằm đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó TGĐ Đinh Đắc Vĩnh, Chủ tịch Công đoàn Đài chủ trì Hội nghị.

Các hoạt động của Công đoàn Đài THVN ngày càng có chiều sâu và ý nghĩa thiết thực - Ảnh 1.

Phó TGĐ Đinh Đắc Vĩnh, Chủ tịch Công đoàn Đài chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn Đài THVN đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những quả đáng khích lệ. Cùng với phong trào thi đua "Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả"; đẩy mạnh tuyên truyền chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước; vận động CBCCVCLĐ tham gia "Chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"..., Công đoàn Đài còn vận động CBCCVCLĐ thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp.

Các hoạt động của Công đoàn Đài THVN ngày càng có chiều sâu và ý nghĩa thiết thực - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Công đoàn Đài THVN cũng hướng dẫn cho các đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở tích cực tham gia vào việc rà soát, sửa đổi, thực hiện các quy định, quy chế để cụ thể hóa nguyên tắc dân chủ trong điều hành công tác, tăng cường quyền làm chủ tập thể của đội ngũ lao động song song với việc đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, triển khai chỉ đạo điều hành ở cấp độ giữa các Ban và Đài bằng các văn bản và hồ sơ công việc qua môi trường mạng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Công đoàn Đài THVN cho biết thêm: “Với vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn Đài luôn quan tâm đến hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công đoàn Đài THVN đề trợ cấp và tặng quà cho 100 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Tặng quà tết Nhâm Dần cho đoàn viên Công đoàn bộ phận và đoàn viên công đoàn cơ sở; Tổ chức trao thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022 cho các cháu là con CBCCVCLĐ đang công tác tại Đài THVN; Tổ chức thành công Giải Thể thao VTV chào mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2022."

Các hoạt động của Công đoàn Đài THVN ngày càng có chiều sâu và ý nghĩa thiết thực - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Công đoàn Đài THVN - phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt, cùng với cuộc thi ảnh "Nụ cười VTV lần thứ II", phát động tuần lễ áo dài..., Ban Nữ công Công đoàn Đài THVN tiếp tục duy trì tổ chức các lớp học Yoga, lớp nhảy dance fitness ngoài giờ. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, các lớp học diễn ra đều đặn và có số lượng các đoàn viên công đoàn tham gia đông hơn những năm trước rất nhiều. Hiện số lượng học viên tham gia tới hơn 80 người mỗi lớp.

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, Công đoàn Đài THVN luôn tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội. 6 tháng đầu năm, Công đoàn Đài THVN đã tổ chức thăm và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Tết Nhâm Dần; Phối hợp với Công ty TNHH Acer Việt Nam tặng 75 chiếc máy tính cho các học sinh nghèo, học sinh cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội; Phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt và Ban vận động Vì người nghèo Trung ương tặng 200 suất quà Tết cho 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An; Thăm và tặng quà Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, nơi cưu mang 123 cháu mồ côi, khuyết tật, tàn tật...

Các hoạt động của Công đoàn Đài THVN ngày càng có chiều sâu và ý nghĩa thiết thực - Ảnh 4.

Tổng kết công tác công đoàn năm 2021, Công đoàn Đài THVN có 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn LĐVN, 01 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN, 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam; 06 tập thể và 30 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam; 06 tập thể đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 31 tổ công đoàn và 234 cá nhân được tặng Giấy khen Công đoàn Đài; 295 cá nhân đạt danh hiệu cán bộ xuất sắc, 460 cá nhân đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc và 05 cá nhân được tặng Giải thưởng Gương mặt của năm.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện Báo cáo cũng như đưa ra các đề xuất để các hoạt động công đoàn của Đài THVN thời gian tới không chỉ đa dạng, hấp dẫn về hình thức mà ngày càng có chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực hơn.

Các hoạt động của Công đoàn Đài THVN ngày càng có chiều sâu và ý nghĩa thiết thực - Ảnh 5.

Một số nhiệm vụ chính trong 6 tháng cuối năm 2022

- Triển khai thực hiện các văn bản mới của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

- Tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021-2030 và thực hiện văn hóa công vụ; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số.

- Chỉ đạo các công đoàn đơn vị vận động viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác chuyên môn đạt hiệu quả. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên đề ra, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của cơ quan và đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền chăm lo kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, nhất là tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tham gia các vấn đề về quỹ phúc lợi, khen thưởng, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất Lãnh đạo Đài THVN trợ cấp các ngày lễ, tết, cho viên chức và người lao động.

- Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Đài THVN (7/9/1970-7/9/2022).

- Tổ chức các hoạt động nữ công chào mừng ngày 20/10...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước