Cách dạy con siêu hay của ông Lâm trong Lối về miền hoa

PV-Thứ tư, ngày 09/03/2022 10:58 GMT+7

VTV.vn - Trong Lối về miền hoa, ông Lâm (Thanh Bình) rơi vào cảnh gà trống nuôi con nên gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy con khôn lớn.

Trong phim Lối về miền hoa, ông Lâm (Thanh Bình) là người gần như giàu có nhất làng, chuyên buôn bán cây cảnh. Ông Lâm có một người con trai duy nhất là Lợi (Trọng Lân). Dù Lợi không có công việc ổn định, không học hành đến nơi đến chốn, dù có ham chơi, lêu lổng nhưng bản chất vẫn là người tốt tính, thật thà và ngay thẳng. 

Cách dạy con siêu hay của ông Lâm trong Lối về miền hoa - Ảnh 1.

Vì vợ mất sớm nên ông Lâm phải một mình nuôi con. Cách dạy con của ông Lâm được khán giả vô cùng ngưỡng mộ, vì vừa có cương có nhu, lạt mềm mà buộc chặt. Lợi lớn lên trong tình yêu thương và sự giáo dục vô cùng đúng đắn của bố. 

Biết con làm sai, ông Lâm cũng có lúc không giữ được bình tĩnh, chửi mắng con nhưng cuối cùng thì ông lại rơi nước mắt tự trách chính bản thân mình không dạy dỗ con tốt. Trong quá khứ, ông Lâm cũng là người từng vào sinh ra tử, làm giang hồ khắp chốn. Nhưng rồi ông cũng nhận ra điều gì là tốt nhất cho gia đình. 

Lợi cũng hiểu được tấm lòng và tình yêu thương của bố dành cho mình. Anh cũng nhận ra những điều bố dạy là không bao giờ thừa. Sau những vấp ngã, thất bại, Lợi càng thấy bố là người chí lý. 



Lối về miền hoa - Tập 14: Ông Lâm ra mặt giúp Lợi giải quyết hậu quả Lối về miền hoa - Tập 14: Ông Lâm ra mặt giúp Lợi giải quyết hậu quả Lối về miền hoa - Tập 13: Không còn đường nào khác, Lợi buộc phải đi lừa người khác Lối về miền hoa - Tập 13: Không còn đường nào khác, Lợi buộc phải đi lừa người khác Gặp gỡ 3 chàng ngự lâm chân thành, nhiệt huyết của 'Lối về miền hoa' Gặp gỡ 3 chàng ngự lâm chân thành, nhiệt huyết của "Lối về miền hoa"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước