Cất cánh: Cảm hứng tháng 10 (20h10, VTV1)

PV-Thứ bảy, ngày 19/10/2024 10:15 GMT+7

VTV.vn - Cất cánh tháng này với chủ đề "Cảm hứng tháng 10" sẽ tạo ra cho mỗi chúng ta những cảm hứng sẵn sàng hành động để thực hiện những điều mình mong muốn.

Nguồn cảm hứng như nuôi dưỡng trí tuệ bên trong, tiếp thêm sức lực cho cơ thể để thực hiện hành động đạt được mục đích tốt đẹp nào đó. Cảm hứng giúp chúng ta hiểu rõ mình muốn làm gì rồi tiếp sức để tâm chúng ta quyết định tiến lên và hoàn thành mong nguyện ấy. Cảm hứng cũng có thể lan truyền ra xung quanh. Khi có cảm hứng, chúng ta thấy mình dễ dàng tập trung, mọi bước chân, hành động đều nhẹ nhàng, chính xác hơn, chúng ta nhanh chóng hòa mình và hoàn thành mọi công việc, nhìn thấu rõ từng chi tiết, thấy mình hạnh phúc và cũng lan tỏa niềm vui tới những người khác. 

Cất cánh tháng này với chủ đề "Cảm hứng tháng 10" mang tới cho khán giả những câu chuyện mà qua qua đó sẽ tạo ra cho mỗi người nguồn cảm hứng sẵn sàng hành động để thực hiện những điều mình mong muốn. Khách mời bình luận của Cất cánh tháng 10 là TS. Phạm Tất Thắng Uỷ ban Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Ba diễn giả xuất hiện trên đường băng tháng này công tác ở những lĩnh vực khác nhau. Đó là bà Nguyễn Thị Thành Thực. Từng tốt nghiệp Trường Nghiệp vụ ngân hàng Bắc Ninh năm 1987 và làm trong ngành ngân hàng đến năm 1992, doanh nhân Nguyễn Thị Thành Thực trở thành thương lái, như từ bà dùng để nói cho sang. Bà bắt đầu đi thu mua cam Trung Quốc về bán, bởi trong nước vốn có cam Bố Hạ (Bắc Giang), cam sành Hà Giang hay cam Vinh (Nghệ An) đã được biết đến, nhưng sản lượng thấp mà mẫu mã… xấu, khó bán. Sau này, bà chuyển sang bán nông sản Việt Nam ở trong nước khi đã có những ứng dụng khoa học công nghệ giúp nâng chất lượng sản phẩm, rồi tiến đến xuất khẩu.

Cất cánh: Cảm hứng tháng 10 (20h10, VTV1) - Ảnh 1.

Từng nổi tiếng khi dám lặn lội sang mua cả nông trường cam ở Trung Quốc, bán hàng trăm tấn cam mỗi ngày ở chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), bà Thực lại được biết đến là đầu mối xuất khẩu cả trăm tấn nông sản Việt Nam ra nước ngoài mỗi ngày. Cơ duyên bà bẻ lái sang khởi nghiệp (startup) công nghệ chuyên ngành nông nghiệp là năm 2015, bà có chuyến đi Israel hai tuần. Chuyến đi Israel giúp người phụ nữ thành đạt tưởng không còn gì lạ nữa, nhận ra tiếp những cái mới đặc biệt. "Cái lõi giúp họ thay đổi, là công nghệ, là tự động hóa. Trước đây tự động hóa chỉ đơn giản như không đi xe đạp thì đi xe máy, ô tô, nhưng nay tự động hóa đã phát triển đến mức hoàn toàn, tức là cần trí tuệ nhân tạo, xe tự lái thay con người".

Bà Thực đã chứng kiến, phần lớn nông dân ở Israel đều được hỗ trợ hiệu quả nhờ các app, các trang thông tin điện tử với kho dữ liệu số khổng lồ, chính xác, và luôn được cập nhật. Thậm chí, họ có đầy đủ dữ liệu về từng vùng, từng loại nông sản, về mùa vụ, thị trường hay giá trị xuất khẩu của từng loại nông sản của… Việt Nam. Đây chính là lý do mà nữ doanh nhân luôn đau đáu với câu chuyện chuyển đổi số ngành nông nghiệp ở Việt Nam. Bà cùng nhóm kỹ sư công nghệ của Trường đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng thành công phần mềm thuần Việt của riêng mình với tên gọi Auto Agri.Phần mềm đáp ứng được những tiêu chí: đơn giản, dễ sử dụng, có tích hợp cả phần kết toán điện tử, nhật ký điện tử… nhưng lại dễ giám sát, kiểm soát việc thực hiện quy trình, vị trí địa lý, thông tin sản phẩm thông qua việc giám sát cập nhật thông tin của chính người sử dụng.

Diễn giả tiếp theo là tác giả Nguyễn Hạnh Phương – người viết truyện giả tưởng bằng tiếng Anh nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Hạnh Phương (biệt danh Rosy Black) sinh ngày 24/5/2009. Hạnh Phương được mẹ dạy Tiếng Anh từ ngay khi còn nhỏ và phát triển như một trẻ song ngữ (bilingual child). Theo gia đình, 3 tuổi em bắt đầu học đọc tiếng Anh và tiếng Việt. Tới 4 tuổi em đã bắt đầu đọc truyện bằng cả hai ngôn ngữ. Hạnh Phương cho biết em rất thích đọc sách và đọc nhiều thể loại nhất là các loại sách về khoa học và truyện.

Bộ truyện Biệt đội ngôi sao: Cuộc tìm kiếm sức mạnh vĩ đại bao gồm 4 tập theo câu chuyện đi tìm các vũ khí của bọn trẻ. Cuốn truyện được xuất bản ở thị trường Việt Nam dưới dạng sách song ngữ có kèm tranh minh họa. Tháng 10 này, tập 2 của bộ truyện cũng sẽ được xuất bản, ra mắt bạn đọc.

Diễn giả cuối cùng là Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Dung - Bông hồng thép của Lữ đoàn Đặc công bộ 113. Sinh năm 1995, cô gái quê Phúc Yên (Vĩnh Phúc) có bố là cựu quân nhân và anh trai đang công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân. Rất thích màu áo lính nên sau khi tốt nghiệp Đại học Lao động - Xã hội, tháng 2/2020, Thùy Dung bắt đầu nhập ngũ và hiện là chiến đấu viên thuộc Liên đội 9, Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công. Với trình độ đai vàng Bình Định Gia (mức đai thứ 5 trong hệ thống 7 mức đai của môn phái này) nhờ 6 năm miệt mài ôn luyện trước khi nhập ngũ, Thùy Dung được xem là "bông hồng thép" tiêu biểu nhất trong số 4 nữ chiến đấu viên ở Lữ đoàn 113 hiện nay. Dù tuổi quân chưa nhiều, song với năng lực cùng sự cố gắng rèn tập của mình, Thùy Dung được cấp trên tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng và cô đều hoàn thành tốt.

Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của Thùy Dung là dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (3/6/1972 - 3/6/2022) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Khi đó cô được giao nhiệm vụ tham gia trình diễn các nội dung kỹ, chiến thuật chống khủng bố ở nhà cao tầng, biểu diễn võ thuật và bắn súng trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thủ trưởng các cấp. Ngoài ra cô còn là thủ lĩnh Đoàn và có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt đồng Đoàn.

Cất cánh tháng 10 sẽ được THTT vào 20h10 ngày 19/10/2024 trên kênh VTV1. Mời quý vị và các bạn đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Cất cánh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước