Chính thức phát động cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc 2023”

VTV7-Thứ năm, ngày 16/02/2023 14:31 GMT+7

VTV.vn - “Em vẽ trường học hạnh phúc” - sân chơi dành cho các bạn học sinh tiểu học yêu thích vẽ tranh trên toàn quốc chính thức trở lại trong năm 2023.

Cuộc thi do VTV7 (Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam), Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo và công ty VPP Hồng Hà phối hợp tổ chức.

Là một sân chơi giúp các bạn thiếu nhi phát huy trí tưởng tượng, năng khiếu hội họa và khả năng sáng tạo, mùa thứ 3 của cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc” với chủ đề “Những phát minh diệu kỳ” sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn nhỏ cơ hội nói lên những ước mơ, suy nghĩ của mình. Trong khuôn khổ mùa thứ 3 của cuộc thi sẽ có 4 sự kiện hưởng ứng tại Thanh Hóa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương diễn ra trong tháng 3/2023.

THỂ LỆ CUỘC THI:

- Đối tượng tham gia: Học sinh lứa tuổi tiểu học trên toàn quốc, đang học từ lớp 1 đến lớp 5 tại thời điểm phát động cuộc thi.

- Chủ đề cuộc thi năm 2023: NHỮNG PHÁT MINH DIỆU KỲ.

- Bài dự thi được vẽ trên khổ giấy A3 (297cm x 420cm).

- Mỗi thí sinh được gửi nhiều bức tranh.

- Không ghi thông tin lên mặt vẽ của bức tranh.

- Điền đầy đủ và đính kèm bản đăng kí của BTC vào mặt sau bức tranh.

- Bản đăng kí có thể được viết tay, đánh máy, in và điền tay.

- Bài dự thi không có bản đăng kí được coi là không hợp lệ.

Thời hạn nộp bài dự thi: Đến hết ngày 31/3/2023.

Chính thức phát động cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc 2023” - Ảnh 1.

CÁC BƯỚC THAM GIA:

Bước 1:

- Vẽ tranh với chủ đề "NHỮNG PHÁT MINH DIỆU KỲ".

- Vẽ xong chụp lại một bản lưu trong máy điện thoại cá nhân.

Bước 2:

- Tải mẫu đơn đăng ký sau đây [MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ], in ra và điền thông tin.

- Dán đơn đăng kí đằng sau bức tranh.

Bước 3:

- Gửi bản đăng ký và tranh vẽ (BẢN GỐC) theo đường bưu điện về địa chỉ:

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi

VTV7 - Ban Khoa Giáo - Đài Truyền hình Việt Nam

43 Nguyễn Chí Thanh - Quận Ba Đình - Hà Nội

Lưu ý: Các trường tiểu học, câu lạc bộ nghệ thuật, trung tâm hội họa, giáo viên mỹ thuật có thể tập hợp bài dư thi của nhiều thí sinh và gửi theo cả nhóm.

Chính thức phát động cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc 2023” - Ảnh 2.

Các giáo viên mỹ thuật, chủ nhiệm CLB hội họa dùng FB cá nhân truy cập group facebook "GIÁO VIÊN MỸ THUẬT ĐỒNG HÀNH CÙNG VTV" để cập nhật thông tin cuộc thi, giải thưởng, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi thảo luận cùng chuyên gia, giao lưu học hỏi nâng cao trình độ, tham gia các khóa đào tạo online miễn phí.

Chính thức phát động cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc 2023” - Ảnh 3.

Phụ huynh hoặc người giám hộ của thí sinh sử dụng facebook cá nhân để tham gia nhóm group "HỌA SĨ NHÍ VTV" để cập nhật thông tin cuộc thi, giải thưởng và chia sẻ của các chuyên gia để giúp con phát triển tài năng.

Chính thức phát động cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc 2023” - Ảnh 4.

LỜI KHUYÊN CỦA BTC ĐỂ CÓ MỘT BÀI DỰ THI TỐT

- Hãy cố gắng tô màu kín cả bức tranh, không nên để thừa lại các mảng giấy trắng trơn.

- Nên chọn màu vẽ đậm, rực rỡ, sắc nét.

- Viết thông điệp hay như một bài văn, không giới hạn số từ, hãy mô tả thật chi tiết phát minh của em.

- Tham khảo video cuộc thi "Em vẽ trường học hạnh phúc" trên kênh YouTube VTV7 và VTV7 Kids.

Chính thức phát động cuộc thi “Em vẽ trường học hạnh phúc 2023” - Ảnh 5.

Bước 1: Tìm ý tưởng

- Chủ đề cuộc thi năm nay là "NHỮNG PHÁT MINH DIỆU KỲ".

- Em hãy quan sát cuộc sống xung quanh, tìm kiếm phát hiện ra những vấn đề mà em thấy chưa hài lòng. Đó có thể là vấn đề lớn như môi trường ô nhiễm, thiếu nước sạch, thực phẩm bẩn, bạo lực, dịch bệnh, dân số già... Đó cũng có thể là những vấn đề rất nhỏ và gần gũi như con chó em nuôi bị đi lạc, khi tiêm thì đau, thích ăn xiên cổng trường mà mẹ không cho vì sợ bẩn, ông bà già tai kém nên nghe không rõ lời em nói, đi học xa, sâu răng...

- Sau khi viết ra nhiều ý tưởng, em hãy chọn một ý tưởng mà em thích nhất. Hãy cân nhắc xem ý tưởng đó có độc đáo hay không, có nhiều người suy nghĩ giống em hay không, vấn đề đó đã có nhiều giải pháp hay chưa. Cố gắng tìm 1 ý tưởng thật khác biệt, giải quyết một vấn đề cụ thể. Các ý tưởng quá giống nhau và giải pháp chung chung thường sẽ không tạo được ấn tượng cho Ban giám khảo.

Bước 2: Tạo hình sản phẩm

- Sau khi đã chọn được 1 ý tưởng mà em thích nhất rồi, hãy trả lời các câu hỏi sau:

+ Phát minh đó có hình dáng như thế nào?

+ Phát minh đó hoạt động như thế nào?

+ Phát minh đó có thể là 1 thiết bị hoặc cả 1 hệ thống nhiều thiết bị lớn?

Bước 3: Vẽ tranh

- Sau khi tạo hình xong cho phát minh, em cần đặt phát minh đó trong không gian của bức tranh.

- Hãy lưu ý các hình ảnh nền, người đang sử dụng, không gian đặt để phát minh đó, môi trường xung quanh.

[Infographic] Những chương trình dạy học bổ ích cho các em nhỏ trên VTV7 [Infographic] Những chương trình dạy học bổ ích cho các em nhỏ trên VTV7

VTV.vn - Với nội dung đa dạng, phong phú cùng cách thể hiện sinh động, nhiều màu sắc, các chương trình dạy học trên VTV7 sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các bạn nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước