CK khu vực phía Bắc Sao mai 2015: Tâm lý và chọn bài

Thùy Hương-Chủ nhật, ngày 28/06/2015 10:00 GMT+7

Các thí sinh khu vực miền Bắc của Sao mai 2015 đã mang đến một đêm thi chất lượng (Ảnh: Thanh Huyền)

VTV.vn - Tâm lý và chọn bài tiếp tục là vấn đề mà nhiều thí sinh của Sao mai 2015 gặp phải khi tranh tài tại đêm chung kết khu vực phía Bắc vừa diễn ra tối qua 27/6.

Khán giả theo dõi đêm chung kết khu vực phía Bắc Sao mai 2015 đã thỏa mãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn khi được chứng kiến những phần trình diễn bùng nổ các thí sinh. Theo nhận định chung của BGK, đây là một đêm thi thành công rực rỡ và là xuất phát điểm để các Sao mai tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời âm nhạc.

Trao đổi nhanh với phóng viên VTV News, nhạc sĩ Đức Trịnh – một thành viên trong BGK Sao mai khu vực phía Bắc - cho biết trong đêm thi này, các thí sinh khu vực miền Bắc đã làm rất tốt, đặc biệt là dòng nhạc thính phòng.

Cũng theo nhạc sĩ Đức Trịnh, các thí sinh để lại cho ông nhiều ấn tượng tại đêm chung kết khu vực phía Bắc có thể kể đến Hồng Phi ở dòng nhạc nhẹ, Lê Thị Dung ở dòng nhạc thính phòng và Nguyễn Thị Hồng Duyên ở dòng nhạc dân gian.

“Nhìn chung, các thí sinh đều thể hiện rất tốt trong đêm thi này. Tuy nhiên, một số nhược điểm còn tồn tại ở nhiều thí sinh chính là cách chọn bài chưa phù hợp hay cách xử lý bài hát còn đi theo lối mòn”, nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ.

(Ảnh: Đức Huỳnh)

BGK cảm thấy hài lòng về phần trình diễn của các thí sinh trong đêm thi (Ảnh: Đức Huỳnh)

Trong khi đó, GK Ngọc Anh nhận xét: “Tôi đánh giá cao các thí sinh ở dòng nhạc nhẹ và dòng thính phòng. Là một người hát nhạc nhẹ, tôi mong rằng các thí sinh dòng nhạc nhẹ sẽ hát tốt hơn, gu thẩm mỹ cũng như tư duy âm nhạc sẽ phong phú hơn và sẽ nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt xu hướng âm nhạc hiện nay. Bên cạnh đó, các em nên nhớ rằng điều quan trọng nhất đối với một ca sĩ hát nhạc nhẹ chính là gu thẩm mỹ và cái “chất” của mình”.

Trong đêm thi này, nữ ca sĩ xinh đẹp cho rằng một số bạn đã tiến bộ vượt trội. Tuy nhiên, một số bạn lại không giữ được phong độ như ở vòng loại. Lý giải về điều này, Ngọc Anh cho rằng điều ảnh hưởng lớn tới chất lượng phần trình diễn của các thí sinh chính là tâm lý và sức khỏe.

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ bí quyết để các thí sinh thêm tự tin trên bước đường vươn tới đỉnh cao: “Yếu tố quan trọng giúp các thí sinh vững vàng và trình diễn tốt trong những đêm thi sắp tới chính là quên đi rằng Sao mai là một cuộc thi mà hãy cho đó là một sân chơi để các nghệ sĩ được thả hồn mình trong môi trường âm nhạc”.

Hồng Phi gây ấn tượng mạnh khi trình diễn ca khúc Linh hồn và thể xác (Ảnh: Thanh Huyền)

Hồng Phi gây ấn tượng mạnh khi trình diễn ca khúc Linh hồn và thể xác (Ảnh: Thanh Huyền)

Là người đã theo sát các thí sinh khu vực phía Bắc ngay từ vòng loại, GK Phương Nga cho biết cô cảm thấy rất vui mừng vì hầu hết các thí sinh đều làm rất tốt trong đêm thi hôm nay. Tuy nhiên, quán quân mùa đầu tiên của Sao mai hy vọng các thí sinh sẽ không chủ quan và lựa chọn được những ca khúc phù hợp hơn với giọng hát để phát huy tối đa khả năng của mình.

“Tôi cũng hi vọng các thí sinh sẽ tìm được phong cách trình diễn sinh động và sáng tạo hơn để có thể thổi một luồng gió mới vào những ca khúc tưởng chừng như đã quá quen thuộc với khán giả”, GK Phương Nga nhắn nhủ tới các thí sinh Sao mai 2015.

Theo chia sẻ của GK Phương Nga, chị đặc biệt ấn tượng với Hồng Phi của dòng nhạc nhẹ. “Bạn ấy đã có một phần trình diễn tốt và thể hiện được “chất” riêng của mình. Thế nhưng, hôm nay, có thể vì cách chọn bài, bạn ấy chưa thực sự khiến tôi “đã” tai như ở vòng loại”, nữ ca sĩ nói.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước