Đài THVN giành 4 giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18

PV/FBNV-Thứ sáu, ngày 21/06/2024 23:01 GMT+7

VTV.vn - Tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18 - năm 2023, Đài THVN nhận 2 giải A, 1 giải B và 1 giải C.

Ê-kíp thực hiện chương trình "Hiệp định Paris - Khát vọng hoà bình" giành giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18. Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18 - năm 2023 đã diễn ra long trọng tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đây là giải thưởng nghề nghiệp uy tín của những người làm báo trên cả nước.

Bước sang năm thứ 18, uy tín của Giải tiếp tục được khẳng định vững chắc. Giá trị và hình ảnh Giải được lan tỏa rộng khắp các cấp Hội và các hội viên. Nhiều Liên Chi hội, Chi hội lớn vẫn duy trì được chất lượng tác phẩm dự Giải tốt như: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Bộ Công an, Báo Quân đội nhân dân… Nhiều Hội Nhà báo cấp tỉnh đã đầu tư từ công tác chọn đề tài đến hỗ trợ nâng cao chất lượng và tuyển chọn tác phẩm dự Giải như: Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo các tỉnh: Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thái Bình…

Đài THVN giành 4 Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao cúp và giấy chứng nhận cho các tác giả đạt Giải A, giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18

Tại Giải Báo chí Quốc gia năm nay, Đài THVN có 7 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo trong số 37 tác phẩm dự thi. Có 4 tác phẩm đoạt giải, gồm: 2 giải A, 1 giải B và 1 giải C.

Cụ thể, giải A thuộc về tác phẩm phóng sự "Nỗi đau của sông mẹ" của nhóm tác giả Nguyễn Anh Tuấn, Chu Sỹ Thanh, Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số. Nhóm tác giả Nguyễn Thu Yến, Phan Thị Hoài, Đặng Thị Hải Bằng, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Đức Dân - Trung tâm Phim Tài liệu với chương trình "Hiệp định Paris - Khát vọng hoà bình" cũng xuất sắc giành giải A. 

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn (ảnh bên trái) trên sân khấu nhận giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18 và quay phim Chu Sỹ Thanh (ảnh bên phải) chia sẻ niềm vui khi nhận được giải thưởng này.

Chia sẻ về giải thưởng, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn - đại diện nhóm tác giả phóng sự "Nỗi đau của sông mẹ" - cho biết đây là nguồn động lực lớn để anh và các đồng nghiệp tiếp tục làm nghề, cống hiến và có thêm nhiều tác phẩm báo chí trong tương lai. "Với cá nhân tôi, Giải Báo chí Quốc gia là một niềm vui, một giải thưởng cao quý và danh giá. Điều đó đã tiếp thêm cho tôi và các thành viên trong ê-kíp thực hiện phóng sự động lực làm nghề, để có thêm nhiều tác phẩm báo chí", nhà báo Anh Tuấn nói.

"Nỗi đau của sông mẹ là một hồi chuông cảnh báo để các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý, các bộ ngành và địa phượng cần có đánh giá, nhìn nhận và quan tâm vấn đề Sông Hồng một cách đúng mức và sát sao hơn. Chúng tôi khi thực hiện phóng sự cũng mong mỏi rằng những tư liệu này sẽ được tiếp tục theo dõi. Ê-kíp vẫn đang trăn trở và ấp ủ thực hiện một tác phẩm phim tài liệu về vấn đề Sông Hồng nhưng đó sẽ là câu chuyện của tương lai", nhà báo Anh Tuấn cho biết.

Trong số các tác phẩm đoạt giải A, có chương trình "Hiệp định Paris - Khát vọng hoà bình" của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Phim Tài liệu, Đài THVN thực hiện. Bày tỏ cảm xúc sau khi nhận giải, nhà báo Nguyễn Thu Yến cho hay đây là lần thứ 2 ê-kíp chương trình nhận được giải A Báo chí Quốc gia. Trước đó, cô và các đồng nghiệp đã từng nhận được giải A Giải Báo chí Quốc gia với chương trình Dáng đứng Việt Nam vào năm 2017. Tuy nhiên, cô và thành viên ê-kíp vẫn vẹn nguyên những cảm xúc lâng lâng tự hào. 

Ê-kíp thực hiện chương trình "Hiệp định Paris - Khát vọng hoà bình" giành giải A Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18.

"Đây là thành tựu của một tập thể hơn 50 con người đã nỗ lực làm việc, nghiêm túc tìm tòi suốt 3 tháng để thực hiện chương trình. Chúng tôi được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử mà mỗi khi nhắc đến Hiệp định Paris dù 50 năm đã qua vẫn sống động trong kí ức của họ như mới ngày hôm qua. Hiệp định Paris được xem là đỉnh cao của quá trình đấu tranh bền bỉ, cuộc đấu trí được xem là bản lĩnh, cam go nhất của thế kỷ XX. Được chạm vào một phần của lịch sử, được kể lại những mảnh ghép ký ức của mỗi người và vẽ nên bức tranh của cả dân tộc suốt cuộc đấu trí – đấu lực kéo dài 4 năm 8 tháng 14 ngày là niềm hạnh phúc của cả ê-kíp thực hiện chương trình", nhà báo Nguyễn Thu Yến nói.

Đài THVN giành 4 Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18 - Ảnh 4.

Nhà báo Lê Hoàng Linh nhận giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18.

Bên cạnh đó, nhóm tác giả Lê Hoàng Linh, Phạm Thuỳ Linh, Trần Anh Ngọc, Mai Việt Nam, Phạm Tuấn Anh - Ban Truyền hình Đối ngoại với phim tài liệu "Mảnh ký ức" đã xuất sắc giành giải B. Tác phẩm ký sự "Chim trời cá nước miền Tây" của nhóm tác giả Hồ Quốc Minh, Trần Khánh Long - Trung tâm THVN khu vực Tây Nam Bộ được trao giải C.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18 tôn vinh 122 tác phẩm xuất sắc Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18 tôn vinh 122 tác phẩm xuất sắc

VTV.vn - Tại lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18, BTC đã trao 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C và 41 giải Khuyến khích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước