Dàn MC, BTV của VTV hưởng ứng chiến dịch đeo khẩu trang của WHO

Bích Ngọc-Thứ bảy, ngày 08/08/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhiều MC, BTV của Đài THVN đã nhanh chóng hưởng ứng chiến dịch đeo khẩu trang của WHO nhằm thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng cùng mọi người ngăn chặn dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phát động chiến dịch nâng cao nhận thức, khuyến khích việc đeo khẩu trang như một thói quen hàng ngày. Chiến dịch "Mask challenge" (tạm dịch: Thử thách đeo khẩu trang) chống dịch COVID-19 đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người, đặc biệt là giới nghệ sĩ và các MC, BTV nổi tiếng.

Dù làm việc tại trường quay hay ở ngoài, các MC, BTV của Đài THVN vẫn giữ tinh thần "chống dịch như chống giặc", tuân thủ đeo khẩu trang khi đang làm việc.

BTV Thu Hương người luôn đồng hành cùng khán giả trong bản tin COVID-19 vào 20h hàng ngày để cập nhật những diễn biến dịch bệnh trong nước và thế giới, giúp mọi người có thể cùng nắm bắt để đẩy lùi dịch bệnh.

Mới đây, trên trang cá nhân, cô đã chia sẻ hình ảnh của mình và các đồng nghiệp tại trường quay S11 tham gia Mask Challenge - Thử thách đeo khẩu trang để ngăn virus và thể hiện sự đoàn kết.

Dàn MC, BTV của VTV hưởng ứng chiến dịch đeo khẩu trang của WHO - Ảnh 1.

"Số người đeo khẩu trang trong ảnh của bạn là bao nhiêu? Có nhiều hơn chúng tớ không? Khoe xem nào", nữ BTV hào hứng kêu gọi mọi người.

Bên cạnh đó, BTV Thu Hương cũng mong mọi người giữ tinh thần bình tĩnh, lạc quan để chiến đấu với dịch bệnh: "Khác với khung cảnh hoảng loạn như vài tháng trước, khi bệnh nhân số 17 được phát hiện, lần này Thủ đô đã không còn cảnh chen chúc đi tích trữ đồ vô tội vạ. Tất cả đều rất lo lắng nhưng hoàn toàn bình tĩnh trước cuộc chiến mới.

Chẳng ai bảo ai, sáng nay ra đường mọi người đều đeo khẩu trang cẩn thận. Trước các cửa hàng, văn phòng, quán xá đều để sẵn chai nước rửa tay khô. Thái độ nghiêm túc này khiến chúng ta có một lòng tin vững vàng rằng nếu chẳng may dịch bệnh có quay trở lại, những ngày phố phường vắng hoe lại tiếp tục diễn ra thì người Hà Nội cũng sẽ can trường vượt qua bằng mọi giá.

Đoàn kết, kỉ luật, tình yêu thương là sức mạnh không vũ khí nào có thể sánh bằng. 7 tháng dài nhất, khó khăn nhất nhưng cũng tráng lệ nhất của cuộc đời rồi cũng sẽ trôi đi như nước chảy qua cầu. Chúng ta phải sống mà kiêu hãnh nói với tất cả thế giới rằng "Việt Nam chúng tôi đã chống dịch như thế đó".

Dàn MC, BTV của VTV hưởng ứng chiến dịch đeo khẩu trang của WHO - Ảnh 2.
Dàn MC, BTV của VTV hưởng ứng chiến dịch đeo khẩu trang của WHO - Ảnh 3.
Dàn MC, BTV của VTV hưởng ứng chiến dịch đeo khẩu trang của WHO - Ảnh 4.

Ngoài việc phải làm việc trên trường quay, những MC, BTV thường phải ra ngoài để ghi hình cũng nêu cao tinh thần ngăn ngừa dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang. BTV Diệp Chi cùng ê-kíp Điều ước thứ 7 cũng không quên kêu gọi mọi người cùng ưởng ứng chiến dịch đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi.

BTV Hoàng Trang chia sẻ khẩu trang là vật bất ly thân trong những ngày này. Đó là cách để bạn bảo vệ mình và những người xung quanh.

Dàn MC, BTV của VTV hưởng ứng chiến dịch đeo khẩu trang của WHO - Ảnh 5.

Trước đó, khi dịch mới bắt đầu bùng phát, BTV Quang Minh và nhiều MC, BTV ở đài THVN cũng kêu gọi mọi người luôn phải sử dụng khẩu trang ở những nơi công cộng, chỗ đông người. Dù khẩu trang có thể khiến bạn khó chịu nhưng trong lúc này, đó là việc cần thiết, bắt buộc phải làm.

Dàn MC, BTV của VTV hưởng ứng chiến dịch đeo khẩu trang của WHO - Ảnh 6.
Dàn MC, BTV của VTV hưởng ứng chiến dịch đeo khẩu trang của WHO - Ảnh 7.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước