Đan Trường: Đã đến lúc tôi sống cho chính mình, cho gia đình và các fan

PV-Thứ tư, ngày 26/06/2019 15:05 GMT+7

VTV.vn - Nam ca sĩ Đan Trường đã có những chia sẻ chân thành về đời và nghề khi là khách mời trong chương trình "Ghế không tựa".

Trong chương trình Ghế không tựa, Đan Trường đã có cơ hội ôn lại kỷ niệm thời mới đi hát cùng người hâm mộ. Với nam ca sĩ 43 tuổi, sau nhiều năm ca hát, anh đã có gia tài của riêng mình. Đó chính là những sản phẩm âm nhạc, để "sau này tôi có thể khoe với con, với cháu rằng ngày xưa, ông cũng là một ca sĩ".

"Từ khi tuyên bố không nhận giải thưởng, tôi đã không muốn ganh đua với ai. Tôi thấy mình đã có vị trí vững mạnh trong lòng người hâm mộ. Hiện tại, tôi muốn sống cho bản thân, gia đình và fan. Tôi muốn nhường không gian âm nhạc cho ca sĩ trẻ để họ phát huy tài năng".

"Mỗi ngày đều có bài hát và ca sĩ mới, khán giả sẽ quên ca khúc cũ. Tôi may mắn có nhiều bài hit, nhưng điều đó không quan trọng bằng tính cách của mình. Luôn luôn nỗ lực, đem đến những sản phẩm chất lượng thì sẽ chinh phục khán giả lâu dài", anh nói.

Bên cạnh đó, Đan Trường cũng có những tâm sự xúc động dành cho gia đình. Anh nói dù biết Thủy Tiên nhiều năm nhưng để đi đến ngày hôm nay, hai vợ chồng phải cố gắng nhường nhịn lẫn nhau.

"Tôi không biết nói hoa mĩ. Tôi chỉ biết cảm ơn Thủy Tiên đồng hành cùng tôi trong bao năm qua. Cảm ơn Thủy Tiên luôn thấu hiểu và thông cảm. Cảm ơn Thủy Tiên đã sinh ra Thiên Từ cho Đan Trường", nam ca sĩ nhắn tới vợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước