Dấu ấn gen Z trên chương trình truyền hình

Hương Huyền-Thứ tư, ngày 22/02/2023 16:33 GMT+7

VTV.vn - Sự xuất hiện của rất nhiều nhân tố Gen Z mới mẻ trong các chương trình truyền hình mang màu sắc giải trí trên VTV3 cho thấy tiềm năng đáng kì vọng đến từ người trẻ.

Bản lĩnh Gen Z trên thương trường

Săn nhà triệu đô trong mùa đầu tiên đã giới thiệu một dàn ứng cử viên khá ấn tượng đến từ nhiều vùng miền, độ tuổi, xuất phát điểm khác nhau. Trong đó, Trần Thanh Huyền (25 tuổi) sở hữu nhan sắc nổi bật, phong cách năng động, chuyên nghiệp. Tuy tiết lộ mới theo nghề chưa lâu nhưng Thanh Huyền nhập cuộc với tâm thế của một người đầy tự tin với những lợi thế không chỉ về ngoại hình mà cả những thành tích, kinh nghiệm cá nhân từng đạt được. Khá bất ngờ khi ngay từ tập ra mắt đầu tiên, thí sinh này đã không thành công trong việc thuyết phục ban giám khảo. Dù rất xinh đẹp, thu hút, Thanh Huyền bị chỉ ra rằng quá "háo thắng", muốn vội vã chứng tỏ mà chưa tinh tế trong cách thể hiện để gây dựng quan hệ với khách hàng.

Trong một số vòng thi tiếp theo, đã có không ít lần Thanh Huyền bộc lộ những hạn chế nhất định, cần hoàn thiện nhất là trong cách phối hợp nhóm. Mặc dù vậy, nếu theo dõi cả hành trình Săn nhà triệu đô có thể thấy Thanh Huyền - đúng như nhận xét của Shark Hưng – là thí sinh cầu thị, biết lắng nghe và dám thay đổi bản thân. Từ định kiến "bình hoa di động", Thanh Huyền bứt phá giành tấm vé đặc cách vào chung kết sau thương vụ đàm phán thuyết phục qua điện thoại, từ đó đạt vị trí Á quân 2.

Dấu ấn gen Z trên chương trình truyền hình - Ảnh 2.

Thanh Huyền

Hai chị em Nguyễn Hoàn Lê Vy (sinh năm 2005) và Nguyễn Hoàn Triệu Vy (sinh năm 2001), hai nhà sáng lập của Jaros Candle được lựa chọn để khép lại 14 tập phát sóng Shark Tank Việt Nam mùa thứ 5 với cái kết nhân văn, ấm áp. Khởi nghiệp bằng niềm đam mê với nến thơm, hai chị em đã bắt tay vào kinh doanh từ giữa năm 2021 với dấu ấn riêng từ cách sáng tạo nghệ thuật và ứng dụng khoa học cho ngọn nến tỏa hương thơm, cách tìm nguồn nguyên liệu, khâu bao bì, thiết kế, tiếp thị sản phẩm… Màn gọi vốn của hai nữ sinh ở Shark Tank càng ấn tượng hơn khi mang tới ca khúc Ba ngọn nến lung linh với những ước mơ về hạnh phúc gia đình đủ đầy khi các em không may mắn vì ba mẹ ly hôn từ khi còn rất nhỏ. Có thể so với các start up khác từng xuất hiện ở Shark Tank, Jaros Candle còn khá khiêm tốn, bé nhỏ nhưng tinh thần khởi nghiệp, sự nỗ lực tự lập của Triệu Vy và Lê Vy đã để lại ấn tượng mạnh mẽ không chỉ cho các shark mà cả khán giả cũng thấy được truyền cảm hứng.

Dấu ấn gen Z trên chương trình truyền hình - Ảnh 3.

Hai chị em Triệu Vy và Lê Vy.

Ở một chương trình cũng mang màu sắc kinh doanh nhưng khai thác khía cạnh chuyên sâu về tuyển dụng như Cơ hội cho ai, Gen Z cũng trở thành những ứng viên nổi bật ở mùa phát sóng thứ tư. Trong đó, Hoàng Thị Giang Na – sinh viên Đại học Ngoại thương – là một trong những gương mặt ấn tượng nhất.

Giang Na có một bản lí lịch ấn tượng mang tới chương trình để giới thiệu với các sếp, nhưng đằng sau đó là chặng đường không hề dễ dàng để theo đuổi việc học hành của nữ sinh dân tộc ít người. Giang Na cho biết, dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng khi đứng trước những lựa chọn khác nhau về việc làm, cô ưu tiên chọn những gì có thể giúp học hỏi, phát triển năng lực chứ không quá đặt nặng vấn đề tiền ở bước khởi đầu. Quan điểm này có thể tạo nên tranh cãi nhưng ứng viên 22 tuổi đã thuyết phục được các Sếp để tiến tới "chốt" mức lương khá cao 20 triệu đồng/tháng cho vị trí Trưởng nhóm Sport Digital của Tập đoàn FPT.

Dấu ấn gen Z trên chương trình truyền hình - Ảnh 4.

Hoàng Thị Giang Na

Ngoài Giang Na, xuyên suốt mùa 4 còn khá nhiều ứng viên Gen Z giỏi giang, nhiệt huyết mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện hấp dẫn về nghề nghiệp, về những xu hướng nổi bật chẳng hạn như tập thi của hai ứng viên Lê Thu Huyền (23 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quyên (24 tuổi) với màn tranh luận thú vị, mang đến nhiều thông tin hữu ích, thiết thực, tiếng nói, quan điểm của giới trẻ xoay quanh trào lưu "FIRE" – một lối sống với mục tiêu tự do tài chính và nghỉ hưu sớm đang được một bộ phận Gen Z trên thế giới và cả Việt Nam ủng hộ, theo đuổi.

Những nhân tố tiềm năng của làng giải trí

Ít có cuộc thi nào hiện nay hội tụ đông đảo thí sinh Gen Z như Bài hát hay nhất - Big Song Big Deal. Vốn là một cuộc thi theo đuổi việc tìm kiếm, tôn vinh những thí sinh trong lĩnh vực sáng tác, trình diễn, ở mùa thi mới, chương trình còn nâng độ khó bằng việc yêu cầu thí sinh phải "đấu loại" thông qua việc giới thiệu, thuyết trình về ca khúc. Thông qua đó, các ca khúc cần nhận được sự ủng hộ từ giám khảo, khán giả ngay từ khâu ý tưởng, thông điệp, ngay từ lúc những giai điệu đầu tiên hé lộ. Hướng đi này được coi là tạo nên lợi thế cho những thí sinh Gen Z vốn là các nhà sáng tạo nội dung hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, có hàng triệu người đăng kí, theo dõi. Nhờ việc thường xuyên tương tác, lắng nghe, nắm bắt thị hiếu giới trẻ, nhạy bén với các xu hướng, sẽ không quá khó để nhân tố vốn rất đình đám như Ngô Lan Hương, Di Di, 14 Casper… vượt qua các vòng thử thách để có nhiều hơn cơ hội đưa ca khúc tới thương lượng với nhà đầu tư, tới danh hiệu Bài hát hay nhất mỗi tuần. Tuy nhiên, sự nổi tiếng không hẳn mang tính quyết định ở sân chơi đề cao yếu tố chuyên môn này.

Và thực tế đã cho thấy một số nhân tố Gen Z tuy có độ nhận diện trên mạng xã hội không quá "khủng" nhưng lại tỏa sáng ở sân khấu chương trình với những ca khúc mới được đánh giá cao, lập nên các thành tích đáng ngạc nhiên. Đó là Bùi Trường Linh với Yêu người có ước mơ, "hit" riêng thu hút nhiều lượt xem nhất của Bài hát hay nhất - Big Song Big Deal 2022 chỉ tính trên nền tảng Youtube. Đặng Minh Trí (Trid Minh) – một trong những thí sinh có điểm tích lũy cao nhất nhờ thành tích qua từng vòng thi đấu tuần – với loạt ca khúc chiếm trọn trái tim người nghe như Cứ để mọi thứ tự nhiên, Người yêu toàn thời gian, Một vòng quanh Mặt trời

Dấu ấn gen Z trên chương trình truyền hình - Ảnh 6.

Bùi Trường Linh trong Bài hát hay nhất - Big Song Big Deal

Cảm xúc, suy nghĩ, phong cách, tư duy âm nhạc… của thế hệ Gen Z đã mang tới mùa thi thứ ba của Bài hát hay nhất không khí trẻ trung, sôi nổi, cập nhật xu hướng. Tuy nhiên, có lẽ vì còn trẻ nên đội ngũ sáng tác thiên nhiều về đề tài tình yêu đôi lứa, đưa nhiều vào các ca khúc những trào lưu thịnh hành, mang đậm ảnh hưởng từ mạng xã hội mà hơi thiếu vắng những câu chuyện, thông điệp xã hội đủ sức nặng, thể hiện trải nghiệm sâu sắc về những giá trị cuộc sống hay tạo nên những đột phá về ý tưởng. Ở chặng cuối của Bài hát hay nhất – Big Song Big Deal, khán giả chờ đợi sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ hơn từ các thí sinh Gen Z, để từ những nhân tố tiềm năng trên màn ảnh nhỏ vươn lên trở thành những nghệ sĩ mới được công chúng đón nhận, yêu mến.

Hậu trường dàn thí sinh gen Z háo hức thi tuyển diễn viên truyền hình Hậu trường dàn thí sinh gen Z háo hức thi tuyển diễn viên truyền hình

VTV.vn - Các thí sinh "trai xinh gái đẹp" luôn giữ sự hào hứng, tự tin trong suốt thời gian chờ tới số báo danh của mình được gọi vào phòng thi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước