Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test

Bảo Minh-Thứ sáu, ngày 22/07/2022 07:13 GMT+7

VTV.vn - Dự cảm có chuyện chẳng lành, Khải quyết định rút khỏi công ty và vụ kit test để chuyển hướng sang lĩnh vực khác.

Mở đầu tập 4 của Đấu trí, Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) đã có cuộc hợp với lãnh đạo và lực lượng công an. Đại tá Giang cho biết những bộ sinh phẩm KT của Khải Tuấn đảm bảo chất lượng, được Hội đồng Khoa học đánh giá cao. Trên lý thuyết kinh doanh phải có lãi, nguyên tắc ký hợp đồng là thuận mua vừa bán. Sẽ không có gì để nói nếu bộ sinh phẩm KT của Khải Tuấn được bán ra cho các doanh nghiệp bên ngoài với giá đó.

Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test - Ảnh 1.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quân (Hoàng Khải) không thể đánh đồng việc kinh doanh trên thị trường tự do với việc bán cho cơ quan Nhà nước. Trong khi đó, cơ quan quản lý Nhà nước đã mua 100.000 bộ kit test của Khải Tuấn với giá 430.000 đồng nên phải làm rõ người chịu trách nhiệm hợp đồng này.

"Căn cứ vào đâu để khẳng định rằng công ty Khải Tuấn chỉ lấy lãi 5% so với cam kết" – Đại tá Giang nói.

Việc chi phí nghiên cứu được tính riêng, không tính vào giá thành sản phẩm nên giá thành phụ thuộc vào hóa chất nằm bên trong. Vì thế cần phải tìm được giá thành nhập khẩu của chất DX02, liệu có việc thổi giá hóa chất khi các công ty này bắt tay với nhau.

Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test - Ảnh 2.
Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test - Ảnh 3.

Thực tế, tình hình dịch bệnh một số công ty đã giải tán, cho nhân viên nghỉ việc. Đặc biệt là Công ty An Sinh đã giải tán Ban lãnh đạo và có dấu hiệu tiêu hủy chứng cứ.

Tuy nhiên, qua sự việc của ông Vững (Xuân Trường) – Giám đốc CDC Hải Hà, chúng ta có thể bắt Phan Đình Tuấn (Doãn Quốc Đam) để mở rộng điều tra, nhưng Thiếu tướng Quân cho rằng chưa cần thiết. Đây là vụ án đặc biệt quan trọng, cần tìm hiểu sâu hơn để tìm ra người đứng đằng sau đường dây này.

Hiện tại, doanh số của Công ty Khải Tuấn đã là 3.500 tỉ đồng. Đang thuận lợi như vậy tại sao Khải phải ra Hà Nội. Đại tá Giang suy đoán, dư luận gần đây đặt câu hỏi về các tổ chức, doanh nghiệp muốn tài trợ các bộ kit xét nghiệm có tính năng tương tự sinh phẩm KT của Khải Tuấn. Qua tìm hiểu, những bộ kit đó có giá nhập về Việt Nam chưa đến 100.000 đồng, nên đây có thể là lý do mà Tuấn và Khải gặp nhau.

Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test - Ảnh 4.
Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test - Ảnh 5.

The đó, Tuấn "nháy" đến gặp Khải (Anh Tuấn) để hỏi chuyện. Cuộc trò chuyện được thu âm và truyền trực tiếp đến vị trí của lực lượng công an. Khải thừa nhận cảm thấy bất an và muốn rời khỏi dự án, chuyển hướng sang lĩnh vực khác.

Khải đưa giấy tờ thủ tục của hội đồng quản trị cho Tuấn xem. Tuấn đưa một cái giá để Khải ở lại thêm một thời gian và yêu cầu ông làm tròn trách nhiệm của một chủ tịch Hội đồng quản trị. Thấy Tuấn chưa tin tưởng, Khải hứa sẽ đi biển cùng Tuấn để gặp "người ấy", giải quyết vấn đề tồn đọng.

Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test - Ảnh 6.
Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test - Ảnh 7.
Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test - Ảnh 8.

Ở một phân cảnh khác, bà Bằng (Nguyệt Hằng) – Vụ trưởng vụ thiết bị vật tư y tế cảm thấy bồn chồn, cảm giác như bên công an bắt đầu có động thái nên gọi điện cho Tuấn để bàn bạc về vấn đề này. Bà nghĩ thời điểm này có thể yên tâm, nhưng vẫn nên thận trọng. Bà khuyên Tuấn nên dừng những hợp đồng chưa ký và xóa mọi tin nhắn liên lạc.

Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test - Ảnh 9.
Đấu trí - Tập 4: Khải bồn chồn xin rút khỏi vụ kit test - Ảnh 10.

Trong khi đó, Phong (Xuân Phúc) và Vũ (Thanh Sơn) vẫn theo dõi từng đường đi nước bước của Tuấn. Phong chia sẻ động lực làm công việc này là phá án. Đối với Vũ lại là kết quả. Anh khẳng định: "Án to án nhỏ không quan trọng. Quan trọng là kết quả đem đến điều gì cho cuộc sống. Đơn cử như vụ này, nếu đúng có chuyện móc ngoặc, đẩy giá để ăn chia thì là vô lương tâm.

Tôi nghĩ đến cảnh người dân chạy vạy xin giấy đi đường, rồi xếp hàng xét nghiệm… quá khổ. Thế nên bắt ai, bắt nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là gióng hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ dám kiếm lợi trên mồ hôi, nước mắt của người dân".

Đón xem Đấu trí được phát sóng lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước