ĐD Đỗ Thanh Hải: Phim truyền hình dự thi LHTHTQ 38 cần gần gũi, thu hút và đổi mới

VTV Kết nối-Thứ năm, ngày 13/12/2018 06:14 GMT+7

NSƯT, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Trưởng BGK thể loại phim truyện truyền hình.

VTV.vn - NSƯT, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Trưởng BGK thể loại phim truyền hình tại LHTHTQ 38 cho biết, một trong những tiêu chí quan trọng là sự gần gũi, thu hút công chúng và đổi mới.

Ngày 19/12 tới, Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 38 mới chính thức khai mạc tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhưng ngay từ giữa tháng 11, Ban Giám khảo thể loại phim truyện truyền hình đã bắt đầu chấm các tác phẩm phim dài tập.

NSƯT, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Trưởng Ban Giám khảo thể loại phim truyện truyền hình nhận xét: "Hầu hết những tác phẩm được lựa chọn đều có chất lượng và khá đa dạng. Các bộ phim có điểm chung là đều lựa chọn những tác phẩm có thông điệp mang tính nhân văn và được các đơn vị đầu tư công phu".

Về tiêu chí chấm thi, đạo diện Đỗ Thanh Hải cho biết, một trong những tiêu chí quan trọng là sự gần gũi, thu hút công chúng đến từ chính đề tài liên quan đến đời sống. Trong thời gian gần đây, chất lượng nghệ thuật, chất lượng về sản xuất đều được nâng lên một bước tiến nên Ban Giám khảo rất quan tâm tới tiêu chí đổi mới.

ĐD Đỗ Thanh Hải: Phim truyền hình dự thi LHTHTQ 38 cần gần gũi, thu hút và đổi mới - Ảnh 1.

"Ngày ấy mình đã yêu" là một trong 7 bộ phim dài tập dự thi ở thể loại Phim truyện truyền hình tại LHTHTQ 38.

Đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng, Thành viên Ban Giám khảo Phim truyện truyền hình nhận xét, số lượng phim truyền hình dài tập dự thi không nhiều, tuy nhiên, "ít nhưng mà tinh". BGK quan tâm tới tiêu chí về góc nhìn mới, sự sáng tạo trong cách thể hiện.

ĐD Đỗ Thanh Hải: Phim truyền hình dự thi LHTHTQ 38 cần gần gũi, thu hút và đổi mới - Ảnh 2.

Đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng, Thành viên Ban Giám khảo Phim truyện truyền hình.

Theo quy định mới của BTC LHTHTQ, từ năm nay, phim truyền hình dài tập có sự tham gia của những kịch bản chuyển thể hoặc phỏng theo các tác phẩm văn học nước ngoài. Điểm mới này góp phần mang tới những thay đổi cho các tác phẩm dự thi.

Nhà báo Đinh Trọng Tuấn, Thành viên BGK thể loại Phim truyện truyền hình nhận xét về phim có kịch bản chuyển thể: "Phim Ngày ấy mình đã yêu hay Gạo nếp gạo tẻ đều được Việt hóa rất tốt. Chúng tôi đánh giá cao điều đó. Chúng ta có thể tin tưởng phim càng ngày càng tốt hơn nếu có sự đầu tư đúng".

ĐD Đỗ Thanh Hải: Phim truyền hình dự thi LHTHTQ 38 cần gần gũi, thu hút và đổi mới - Ảnh 3.

Nhà báo Đinh Trọng Tuấn, Thành viên BGK thể loại Phim truyện truyền hình

Những bộ phim thuần Việt dự thi đều có đề tài lôi cuốn, chuyện phim dày dặn, được đầu tư công phu hơn trong quá trình sản xuất. Mỗi tác phẩm đều để lại ấn tượng riêng với các thành viên Ban Giám khảo.

'Ngày ấy mình đã yêu' tranh giải tại LHTHTQ năm 2018 "Ngày ấy mình đã yêu" tranh giải tại LHTHTQ năm 2018

VTV.vn- Ngày ấy mình đã yêu - Bộ phim remake của đạo diễn Khải Anh đã tạo nên cơn sốt trong giới trẻ ngay từ tập đầu tiên, thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội về kết phim.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước