Đoàn Hồng Hạnh giải nhì Sao Mai 2022: "Tôi sẽ sớm ra sản phẩm âm nhạc đầu tay để cảm ơn khán giả"

Bích Ngọc (Theo Giai điệu kết nối)-Thứ tư, ngày 23/11/2022 14:00 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ trong chương trình Giai điệu kết nối, ca sĩ Đoàn Hồng Hạnh - giải Nhì phong cách Nhạc nhẹ Sao Mai 2022 cho biết cô sẽ sớm cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Sao Mai 2022 được xem là bước ngoặt rất lớn trên con đường âm nhạc của Đoàn Hồng Hạnh. Bước ra từ một cuộc thi uy tín, chuyên nghiệp tầm cỡ quốc gia, Hồng Hạnh được khán giả đón nhận và trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thực thụ.

Đối với Hồng Hạnh giải Thí sinh được yêu thích nhất và giải Nhì phong cách Nhạc nhẹ là hai giải thưởng vô cùng cao quý, đánh dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của bản thân.

"Âm nhạc đối với tôi không chỉ là đam mê mà từ bây giờ mình phải hoạt động một cách chuyên nghiệp và trau chuốt hơn nữa. Bản thân tôi cũng phải trau dồi, học hỏi thêm nhiều kiến thức để sao cho xứng đáng với giải thưởng này", Hồng Hạnh chia sẻ.

"Tôi không học chuyên nghiệp ngay từ đầu nên những gì tôi có được là do những năm đúc kết đi hát từ những sân khấu nhỏ, từ những cuộc đi diễn nhỏ. Và Sao mai là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đứng trên sân khấu lớn tầm cỡ quốc gia như vậy. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn trong cuộc đời tôi".

Đoàn Hồng Hạnh giải nhì Sao Mai 2022: Tôi sẽ sớm ra sản phẩm âm nhạc đầu tay để cảm ơn khán giả - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Hồng Hạnh cũng cho biết đối với một ca sĩ chuyên nghiệp khi đứng trên sân khấu ngoài thần thái, phong cách biểu diễn thì cảm xúc là điều quan trọng nhất. Đó cũng chính là sợi dây kết nối giữa khán giả yêu nhạc với ca sĩ.

"Đối với bản thân tôi, khi đứng trên sân khấu biểu diễn, ngoài phong cách biểu diễn, gu ăn mặc, dòng nhạc, ca khúc mình thể hiện thì một điều tôi luôn quan tâm và luôn đặt lên hàng đầu chính là cái hồn của bài hát. Tôi luôn muốn chuyền tải điều đó qua giọng hát của mình", Hồng Hạnh chia sẻ.

Những hình ảnh khó quên của Hồng Hạnh trên sân khấu Sao Mai 2022.

Đặc biệt, chia sẻ về những kỷ niệm, dấu ấn khó quên nhất trong cuộc thi Sao Mai 2022, nữ ca sĩ cho biết đó là những tình cảm yêu mến của khán giả dành cho mình. Sau khi bước ra từ cuộc thi, Hồng Hạnh mong muốn sớm cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay để dành tặng khán giả yêu nhạc.

"Điều làm tôi nhớ nhất và cũng yêu thích nhất trong mùa giải năm nay đó chính là tình cảm của toàn thể khán giả. Tôi rất vui, bất ngờ khi nhận được giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất Sao Mai 2022. Có một khán giả yêu thích đến mức đến xem và cổ vũ cho tôi từ những hôm tập luyện trước ngày thi. Buổi nào cũng đến xem, cổ vũ và ra động viên tôi. Đó là một tình cảm thật sự tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời làm ca sĩ của mình", Hồng Hạnh nhớ lại.

"Trước khi thi Sao Mai tôi hát rất nhiều thể loại nhạc và đặc biệt yêu thích dòng nhạc bolero. Nhưng khi đến với cuộc thi tôi lại lựa chọn dòng nhạc nhẹ bởi tôi muốn khẳng định mình ở một phong cách nhạc khác, thử xem mình có chiến thắng bản thân được hay không".

"Tôi thi một cách ngẫu hứng và chỉ biết cháy hết mình trong cuộc thi nên khi bước ra khỏi cuộc thi tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đạt được giải cao. Và bây giờ tôi nghĩ mình phải làm gì với giải này để xứng đánh với tình cảm yêu mến của khán giả cũng như những gì tôi đã học được và thể hiện được trên sân khấu của Sao Mai. Trước tiên tôi nghĩ mình phải đi học để trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Và sẽ cố gắng ra sản phẩm âm nhạc đầu tay để gửi tới khán giả thay lời cảm ơn đến những người đã luôn yêu mến và ủng hộ tôi trong cuộc thi".

Sao Mai 2022: Hồng Hạnh nỗ lực vượt qua chính mình, mong ước chạm tới ngôi vị cao nhất Sao Mai 2022: Hồng Hạnh nỗ lực vượt qua chính mình, mong ước chạm tới ngôi vị cao nhất

VTV.vn - Được vào Top 9 Sao Mai 2022 nhưng Hồng Hạnh vẫn nhận thấy bản thân phải cố gắng hơn nữa mới có thể chinh phục ngôi vị cao nhất ở sân chơi âm nhạc này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước