Gala Sách hay "Đọc và thay đổi”: Cuộc gặp gỡ của những trái tim yêu sách

Thanh Chúc-Thứ hai, ngày 01/01/2024 16:02 GMT+7

VTV.vn - Gala “Sách hay: Đọc và thay đổi” là cuộc gặp gỡ của những người yêu sách cùng chung mong muốn nâng cao giá trị của văn hóa đọc và thay đổi tích cực về tư duy làm sách.

Câu nói “Thế hệ chúng tôi, bao nhiêu người đã từng tắm dưới ánh trăng, đọc sách dưới ánh đèn dầu, gần như là lứa trẻ con đầu tiên nói câu “có điện rồi”... và đến bây giờ được chứng kiến bước đi dài đến với công nghệ AI. Chưa bao giờ, sách rời xa chúng tôi trên mỗi chặng của hành trình ấy” được chọn làm câu mở đầu Gala “Sách hay: Đọc và thay đổi” thay cho lời minh chứng rằng sách luôn nắm một vai trò rất quan trong mỗi chúng ta.

Gala Sách hay Đọc và thay đổi”: Cuộc gặp gỡ của những trái tim yêu sách - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với sự phát triển về công nghệ nhanh chóng như hiện nay, sách đã có nhiều cách tiếp cận hơn với độc giả bằng hình thức sách nói, sách điện tử... Theo ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay có hơn 450 triệu bản sách in ra đời kèm với đó là 50 triệu bản sách điện tử. Những con số này phản ánh bước đi vững chắc trong sự phát triển của ngành sách. Bên cạnh đó, sách nói là thị trường mới nổi trong khoảng 3 - 4 năm trở lại đây nhưng cũng được nhiều bạn trẻ đón nhận.

Trong chương trình còn có những chia sẻ thú vị của dịch giả Tống Liên Anh về sự thay đổi của văn hóa đọc. Là một người bạn tâm giao với sách, dịch giả Tống Liên Anh chia sẻ: “Sách là một người thầy trí tuệ, là một người bạn tâm giao. Tôi được tiếp xúc với sách ở nhiều vai trò khác nhau. Là người làm chính sách, tôi góp phần thúc đẩy chính sách về phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời tại Việt Nam. Vai trò thứ hai của tôi là hoạt động cộng đồng, đồng hành với các tổ chức dân sự xã hội đưa sách đến những nơi cần sách, thiếu sách và yêu sách. Vai trò cuối cùng của tôi là dịch giả. Tôi nhận thấy sự thay đổi rất lớn trong văn hóa đọc nói chung của người Việt Nam cùng cách thức mà các bạn trẻ ứng xử, đối diện với sách”.

Gala Sách hay Đọc và thay đổi”: Cuộc gặp gỡ của những trái tim yêu sách - Ảnh 2.

Dịch giả Tống Liên Anh

Đi dọc theo chiều dài đất nước, dịch giả Tống Liên Anh có những cảm xúc đặc biệt khi thấy hình ảnh của các bạn trẻ yêu sách: “Chúng tôi nói chuyện từ lúc mặt trời còn chói chang và các bạn phải đội ô để nghe. Những giọt mồ hôi thấm ướt hết áo của cả diễn giả và người nghe. Đến khi mặt trời lặn, các bạn vẫn ngồi lắng nghe với tất cả trái tim, đặt ra rất nhiều câu hỏi. Thực sự văn hóa đọc ở thời kỳ nào cũng vậy vẫn là một thứ đặt nền tảng cho sự phát triển của xã hội, chạm đến trái tim của mỗi cá nhân”.

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi trong văn hóa đọc, Gala “Sách hay: Đọc và thay đổi” còn mang đến cho người xem những thay đổi trong công việc làm sách qua cuộc trò chuyện với các khách mời đến từ công ty phát hành sách, nhà xuất bản, đơn vị sách công nghệ về cách thức khiến sách trở nên hấp dẫn hơn. Dù sách tiếp cận với các em thiếu nhi hay các bạn thanh niên thì đều cần những yếu tố chân thật nhưng không kém phần sinh động, màu sắc. Sách ngày nay dễ dàng đến gần hơn với độc giả ở mọi nơi với một QR code in kèm trên mỗi cuốn sách.

Gala Sách hay Đọc và thay đổi”: Cuộc gặp gỡ của những trái tim yêu sách - Ảnh 3.

Sách vẫn luôn là nguồn cảm hứng đặc biệt cho các thế hệ, trong đó có nhạc sĩ - ca sĩ Cao Bá Hưng - người lấy nguồn cảm hứng sáng tác nhạc từ tác phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du. Là khách mời trong chương trình, Cao Bá Hưng cũng chia sẻ những cuốn sách mà anh coi là bạn như: Đại Việt sử ký toàn thư, Việt Nam sử lược, Những gì bạn nên biết trong ngành công nghiệp âm nhạc thế giới

Gala Sách hay Đọc và thay đổi”: Cuộc gặp gỡ của những trái tim yêu sách - Ảnh 4.

Nhạc sĩ - ca sĩ Cao Bá Hưng


Còn đối với hoa hậu Ngọc Hân: “Trong cuộc sống vội vã mà ta thường bị cuốn theo, sách sẽ giúp chúng ta kiên nhẫn hơn”. Cũng bởi vậy, cuốn “Sức mạnh của lòng kiên nhẫn” được Ngọc Hân yêu thích. Với cô, sách rất giống một người bạn thú vị, rèn luyện tính kiên nhẫn khi đọc lại nhiều lần.

Gala Sách hay Đọc và thay đổi”: Cuộc gặp gỡ của những trái tim yêu sách - Ảnh 5.

Khép lại Gala “Sách hay: Đọc và thay đổi”, khán giả tham gia chương trình cùng ghi lại những cảm xúc cá nhân về việc đọc sách hay những tên tác giả, cuốn sách mà họ yêu thích. Có thể nói, dù ở thời nào, với công nghệ nào, có một điều chắc chắn không thay đổi là sách sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn và nhân văn hơn.

Cùng xem lại chương trình qua video dưới đây:

VTV2 đặc biệt: Gala Sách hay "Đọc và thay đổi"

Gala Sách hay: Đọc và thay đổi (21h05, VTV2) Gala Sách hay: Đọc và thay đổi (21h05, VTV2) Gala “Sách hay: Đọc và thay đổi” - Lan tỏa, phát triển văn hóa đọc Gala “Sách hay: Đọc và thay đổi” - Lan tỏa, phát triển văn hóa đọc 'Sách hay thay đổi cuộc đời' lên sóng VTV từ đầu năm 2022 "Sách hay thay đổi cuộc đời" lên sóng VTV từ đầu năm 2022

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước