Gala Sao Mai 2022 - một bữa tiệc âm nhạc thực sự

P.V-Thứ hai, ngày 17/10/2022 06:14 GMT+7

VTV.vn - Với những phần trình diễn của các ca sĩ và các thí sinh vừa bước chân ra khỏi cuộc thi Sao Mai 2022, đêm gala của chương trình được ví như một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn.

Đêm gala Sao Mai 2022 đã vừa kết thúc vào tối 16/10 - nơi các thí sinh của cuộc thi này lần đầu tiên đứng trên sân khấu, tự tin như những ca sĩ thực thụ. Và cùng với các khách mời tham gia chương trình, họ đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn nhất và mãn tai nhất.

Và đúng như ý nghĩa của chương trình, với các thí sinh bước chân ra từ giải Sao Mai 2022, đêm gala này - với một sân khấu hoành tráng - họ đã có một khởi đầu thực sự ngọt ngào và lấp lánh cho sự nghiệp ca hát của mình. Với gala Sao Mai 2022, họ đã có một lời chào không thể tuyệt vời hơn cho một chặng đường, một hành trình mới sắp tới - của một ca sĩ và của một nghệ sĩ.

Và cũng với gala Sao Mai 2022, khi được đứng chung với những nghệ sĩ chuyên nghiệp và tên tuổi, đây cũng là cơ hội để các ca sĩ mới của Sao Mai 2022 được học hỏi kinh nghiệm từ chính những đàn anh, đàn chị của mình.

Ngôn ngữ nghệ thuật xoá nhoà sự khác biệt...

Đêm gala Sao Mai 2022 đã nóng ngay từ những giây phút đầu tiên khi chương trình được mở màn với vũ điệu Children Of The Ocean - Những đứa con của biển. Tiết mục được thể hiện bởi nhóm nhảy Avocrewdo đến từ Australia. Có thể nói, với vũ điệu vô cùng sôi động, hiện đại, trẻ trung và đầy tính bản sắc, nhóm nhảy đến từ Australia đã mang đến cho đêm gala một không khí thật sự đặc biệt nhưng bằng ngôn ngữ nghệ thuật, không có biên giới của sự khác biệt về cảm xúc. Khán giả vẫn có thể cảm nhận được tất cả những gì nhóm nhảy Avocrewdo chuyển tải với bản sắc văn hoá riêng biệt của chính họ.

Nếu như nhóm nhảy Avocrewdo của Australia mang đến không khí sôi động thì ngược lại, các ca sĩ Demi Louise, Jordan Poyser, Heath Anderson và Kailesh Reitmans - thông qua liên khúc Baarana Buwarr (Sự tái sinh) - My Island Home (Hòn đảo quê hương tôi) - Born To Try (Sinh ra để nỗ lực) - mang đến một không gian khác cho đêm gala, sang trọng và lắng đọng. 

Tiếp đó, với Absolutely Everybody (Tất cả mọi người) được sáng tác bởi Mark Holden, James Roy Ingram và Anthony John Hicks qua sự thể hiện của các ca sĩ Demi Louise, Jordan Poyser, Heath Anderson cùng các nghệ sĩ trẻ Alice In Wonderland là một sự hoà quện đầy da diết. Tiết mục này - với sự kết hợp giữa các nghệ sĩ tài năng từ Úc và các bạn trẻ Việt Nam - đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Một lần nữa, nghệ thuật đã mang đến sự gắn kết đầy ngọt ngào.

Tùng Dương - Phạm Anh Khoa - OPlus - Phạm Khánh Ngọc - Hoàng Thuỳ Linh: Đa sắc màu

Đêm gala Sao Mai 2022 diễn ra vào tối 16/10 trở nên đa dạng và nhiều màu sắc hơn thông qua những phần biểu diễn thật sự đặc biệt của các ca sĩ khách mời. Đó là Tùng Dương với 2 ca khúc hit trong sự nghiệp của anh - Ôi quê tôi (sáng tác Lê Minh Sơn) và Con cò (sáng tác Lưu Hà An). Tùng Dương đã mang dòng nhạc Dân gian đương đại đến sân khấu Sao Mai. Đây là dòng nhạc đã làm nên tên tuổi của Tùng Dương, khẳng định vị trí của anh tại dòng nhạc này và hơn thế, Tùng Dương còn là biểu tượng của sự cố gắng, nỗ lực, không ngừng học hỏi - từ thí sinh bước ra từ cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2004 trở thành một trong những giọng ca nam nổi bật của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Đó là Phạm Anh Khoa - một thí sinh thành danh khác của Sao Mai Điểm hẹn (2006) - người đã làm nóng đêm gala với 2 ca khúc thuộc thể loại Rock - ca khúc Tôi muốn làm cái cây (sáng tác Hoàng Dũng) và Cây bàng (sáng tác Trần Lập). Nếu Tùng Dương là biểu tượng cho sự nỗ lực không ngừng, khám phá và sáng tạo không ngừng thì Phạm Anh Khoa là sự "cháy hết mình". Phạm Anh Khoa đã có một bước chuyển mạnh mẽ hậu Sao Mai Điểm hẹn 2006 để có một sự nghiệp vững chắc của ngày hôm nay.

Đó là OPlus, một nhóm nhạc cũng đã có "sự cháy" mạnh mẽ sau khi rời khỏi cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Nhân tố bí ẩn 2014. Hậu cuộc thi, OPlus - với cách làm việc nghiêm túc, không ngừng phấn đấu - đã định vị được vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc Việt Nam. Cho đến nay, OPlus luôn được nhắc đến như một nhóm nhạc có phong cách riêng biệt, văn minh, luôn tìm tòi cái mới với sự chỉn chu đáng nể. Trong đêm gala Sao Mai 2022, nhóm đã gửi đến khán giả nói chung và các ca sĩ mới của Sao Mai 2022 ca khúc Kẻ mộng mơ (sáng tác Phạm Tùng Linh). 

Có thể nói, Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Oplus đã không chỉ mang đến những phần trình diễn hay, chất lượng mà từ họ, các ca sĩ mới của Sao Mai còn học được nhiều bài học - về sự trưởng thành, về sự nỗ lực của những ca sĩ xuất thân từ những cuộc thi ca hát, tìm kiếm tài năng âm nhạc. Hy vọng, từ giải Sao Mai 2022, nền âm nhạc Việt Nam sẽ có thêm những ngôi sao sáng trong thời gian tới. 

Các ca sĩ mới của Sao Mai 2022...

Bên cạnh những phần trình diễn của các ca sĩ chuyên nghiệp, các ca sĩ mới của Sao Mai 2022 cũng góp vào không khí của đêm gala những tiết mục của mình - qua các phần trình diễn mang phong cách Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ cùng sự xuất hiện của Top 3 phong cách Thính phòng - Giải nhất Phạm Thị Lan Quỳnh, Giải nhì Nguyễn Thị Vân Anh, Nông Thị Anh Thơ; Top 3 phong cách Dân gian - Giải nhất Lê Thị Minh Ngọc, Giải nhì Nguyễn Thị Thu An, Đặng Thị Thùy Dương và Top 3 phong cách Nhạc nhẹ - Giải nhất Trịnh Văn Núi, Giải nhì Đoàn Hồng Hạnh, Hồ Văn Kãnh.

Gala Sao Mai đã được khép lại với phần trình diễn của cả 18 giọng hát vòng Chung kết toàn quốc trong 1 sáng tác mới của nhạc sỹ Đức Trịnh dành riêng cho Sao Mai – ca khúc "Sao Mai tỏa sáng". Tiết mục như là lời chúc đầy ý nghĩa dành đến với các giọng hát của mùa Sao Mai năm nay.

Với đêm gala diễn ra tối 16/10, hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Sao Mai 2022 chính thức khép lại khi những giọng hát xuất sắc nhất đã được vinh đanh. Và từ đây, không còn là thí sinh, thế hệ Sao Mai mới chính thức trở thành những ca sỹ trẻ sẽ tiếp tục chặng đường khẳng định tài năng, tỏa sáng hơn nữa trong sự nghiệp và có những đóng góp tích cực cho âm nhạc nước nhà.

Các thí sinh chiến thắng Sao Mai 2022 đã thể hiện được mình trong đêm thi quyết định Các thí sinh chiến thắng Sao Mai 2022 đã thể hiện được mình trong đêm thi quyết định

VTV.vn - Theo nhạc sĩ Đức Trịnh, tại đêm thi Chung kết xếp hạng của Sao Mai 2022, những thí sinh giành ngôi vị quán quân là những người đã thể hiện được tốt nhất khả năng của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Sao Mai 2022

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước