Giành giải nhất giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, ê-kíp Ngày trở về cảm thấy tự hào

P.V-Thứ bảy, ngày 08/06/2019 06:09 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ cảm xúc sau khi giành giải nhất, ê-kíp thực hiện "Ngày trở về: Cội nguồn thương nhớ" nói cả nhóm cảm thấy tự hào và xúc động.

Sáng 7/6, nhóm thực hiện chương trình "Ngày trở về: Cội nguồn thương nhớ" đã nhận giải nhất giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018 thể loại Truyền hình từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tuy đây không phải lần đầu ê-kíp nhận giải thưởng này nhưng các thành viên trong nhóm cho biết họ luôn cảm thấy xúc động và tự hào.

Chia sẻ với VTV News sau khi nhận giải, đại diện của nhóm - BTV Lê Hoàng Linh, phòng Tiếng Anh, Ban Truyền hình Đối ngoại - nói: "Cảm xúc là rất tự hào vì cả ê-kíp đã đóng góp một phần nhỏ bé vào cả một vườn hoa rất nhiều tin bài, ấn phẩm về công tác thông tin đối ngoại của cả đất nước. Chúng tôi rất vui khi những câu chuyện đặc biệt của chương trình cho đến nay vẫn được khán giả nhớ đến với nhiều cảm xúc".

Giành giải nhất giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, ê-kíp Ngày trở về cảm thấy tự hào - Ảnh 1.

BTV Lê Hoàng Linh trong một buổi làm việc của Ngày trở về 2018: Cội nguồn thương nhớ.

"Ngày trở về là sản phẩm của cả một ê-kíp, trong từng hình ảnh và chi tiết về nội dung đều có dấu ấn của cả nhóm... Đó là sức mạnh tập thể! Và mọi người đều làm với hết sức bình sinh, cố gắng vượt qua chính mình của những năm trước, chúng tôi vui vì sau mỗi một chương trình chúng tôi làm mỗi năm là mình vượt qua được những ranh giới của chính mình".

Trước đó, khi trò chuyện với VTV News vào thời điểm thực hiện "Ngày trở về: Cội nguồn thương nhớ", BTV Thúy Hằng, một trong những thành viên của ê-kíp cho biết: "Khi làm Ngày trở về, chúng tôi được gặp gỡ các nhân vật, được lắng nghe những câu chuyện và từ đó, được thấy, được cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống này. Đó chính là điều tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi làm chương trình Ngày trở về mỗi năm".

Giành giải nhất giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, ê-kíp Ngày trở về cảm thấy tự hào - Ảnh 2.

BTV Thúy Hằng trong một cảnh quay của Ngày trở về 2018 tại Senegal, châu Phi.

BTV Đỗ Thị Kim Thịnh: "Còn điều tôi thích nhất khi làm Ngày trở về là được kể chuyện và tin những câu chuyện đó sẽ có giá trị với ai đó".

Giành giải nhất giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại, ê-kíp Ngày trở về cảm thấy tự hào - Ảnh 3.

BTV Đỗ Thị Kim Thịnh (áo xanh, bên phải) cùng nhân vật Hoài Tiến trong một cảnh quay của Ngày trở về 2018 tại Tây Bắc.

'Ngày trở về: Cội nguồn thương nhớ' giành giải nhất giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018 "Ngày trở về: Cội nguồn thương nhớ" giành giải nhất giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018

VTV.vn - "Ngày trở về: Cội nguồn thương nhớ" - chương trình đặc biệt của Ban truyền hình đối ngoại, Đài THVN - đã giành giải nhất giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước