Giọng hát Việt nhí - Tập 9: Vũ Cát Tường - Hưng Cao "đánh đâu thắng đó"

PV-Thứ hai, ngày 15/03/2021 10:31 GMT+7

VTV.vn - Kết thúc tập 9 Giọng hát Việt nhí, đội Vũ Cát Tường - Hưng Cao đã bảo toàn được toàn bộ các thí sinh của đội mình, trong khi đối thủ BigFamily có hai thí sinh ra đi.

Giọng hát Việt nhí 2021 đã bước vào những chặng đấu căng thẳng thực sự. Sau vòng đối đầu giữa các thí sinh trong từng đội để "tinh giảm biên chế" giành quyền đi tiếp cho những gương mặt xứng đáng, thì trong tập 9 này cả 3 đội chính thức bước vào vòng thách đấu tranh tài giữa các đội. Người mạnh hơn, trình diễn thuyết phục hơn sẽ đo ván kẻ yếu hơn và đi tiếp vào vòng sau.

Mỗi đội HLV sẽ có 1 quyền cứu dành cho thí sinh xứng đáng được giữ lại. Tuy nhiên sự thắng bại của đội mình không còn là quyết định của các HLV mà sẽ do hai giám khảo khách mời Lưu Thiên Hương và Dương Khắc Linh cùng với hai HLV không có thí sinh thi đấu quyết định để đảm bảo công tâm nhất.

Trận đấu đầu tiên là màn gặp gỡ giữa hai thí sinh có khả năng sáng tác và khả năng được đánh giá là mạnh trong hai đội Kidneeland và Mimimama. Khoa Minh đối đầu Trang Anh với hai tiết mục tự sáng tác. Khoa Minh gây ấn tượng mạnh với tác phẩm thuần rap, như thường lệ có thể đánh giá Khoa Minh là một trong những thí sinh tiềm năng nhất nhì mùa giải năm nay nếu xét về phương diện sáng tác. Dù còn rất trẻ nhưng câu từ sử dụng và kết cấu rất chắc chắn, nổi bật lên màu sắc punchline thường thấy ở những cái tên như Hưng Cao - MC ILL hay ICD. Tuy nhiên viết hay không phải tất cả, Khoa Minh vẫn còn sở hữu những bất lợi chưa thể khắc phục từ tập trước, đó là giọng tắc trong cổ, trệch nhịp ở những đoạn chạy flow dài và liên tục, cách nhấn nhá còn chưa ổn.

Giọng hát Việt nhí - Tập 9: Vũ Cát Tường - Hưng Cao đánh đâu thắng đó - Ảnh 2.

Khoa Minh

Trái lại, Trang Anh với câu chuyện của cô bé hướng đạo sinh lại khắc phục được yếu điểm của mình và khiến Khoa Minh hoàn toàn bất lợi khi những điều Trang Anh làm được chính là điểm yếu mà Khoa Minh mắc phải trong phần thi của mình. Quả không hổ danh là học trò MC ILL khi viết câu nào chắc câu đó, đã thế còn sở hữu nền tảng thanh nhạc nên có nhịp và cột hơi chắc chắn, biết cách nhấn nhá nhịp nhàng. Vì vậy không có lý do gì mà ba vị giám khảo lại không cho cô bé cơ hội đi tiếp.

Giọng hát Việt nhí - Tập 9: Vũ Cát Tường - Hưng Cao đánh đâu thắng đó - Ảnh 3.

Trang Anh

Phần thách đấu thứ hai là màn đối đầu giữa Minh Kỳ đội BigFamily và Tiểu Bình nhà Mimimama. Trong tuần trước, Tiểu Bình thực sự gần như suýt phải ra về khi bị áp đảo trên sân khấu bởi phần rap quá tròn trịa của Khoa Minh. Khi nhận được may mắn thứ hai đưa mình tiếp tục đồng hành với hai thầy cô Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang, Tiểu Bình hạ quyết tâm biến vòng thách đấu thành thế trận một chiều và đi thẳng vào vòng sau. Quả nhiên với nỗ lực và tinh thần cầu thị đã khắc phục toàn bộ yếu điểm của bản thân, trình diễn một ca khúc mới quá hay và bắt tai, có đủ yếu tố để trở thành hit.

Giọng hát Việt nhí - Tập 9: Vũ Cát Tường - Hưng Cao đánh đâu thắng đó - Ảnh 4.

Minh Kỳ cũng trình diễn rất tốt với sample con gà gáy được Bigdaddy và Emily đo ni đóng giày để khai thác toàn bộ thế mạnh của chú bé. Sở hữu kinh nghiệm về khiêu vũ thể thao nên đối với minh kỳ trình diễn không có gì là khó khăn, tuy nhiên điểm yếu thấy rõ nhất là giọng hát còn khá non, những phân khúc chuyển từ hát qua rap hay ngược lại cậu bé đều bị chông chênh trong nhịp và nốt. Kết quả cặp thách đấu thứ hai thực sự một chiều với lợi thế nghiêng hẳn về tiết mục của Tiểu Bình, cuốn khán giả theo vào từng chuyển động cho đến câu hát.

Cặp thách đấu cuối cùng, học trò cưng Đăng Bách của Vũ Cát Tường và Hưng Cao trình diễn ca khúc Việt Nam những chuyến đi để đối đầu với cô bé Minh Thư đến từ nhà BigFamily. Đăng Bách lựa chọn mở đầu tiết mục với ver hát mộc trên guitar độc diễn, khoe trọn chất giọng trầm và có độ khào. Những tưởng Đăng Bách sẽ đổi gió cho khán giả bằng một phần trình diễn mộc mạc thuần chất, ai ngờ đặt cây đàn xuống Đăng Bách chuyển mình mạnh mẽ trở về với hình ảnh sôi động và những câu rap chắc chắn, tạo ra một tiết mục mang hai màu sắc. Thay đổi nhịp độ và tiết tấu bài hát liên tục nhưng Đăng Bách vẫn rất bình tĩnh và xử lý tinh tế. Ngay khi cậu bé hoàn thành phần thi hai HLV đã reo hò sung sướng vì học trò cưng làm được mọi thứ quá tròn trịa.

Giọng hát Việt nhí - Tập 9: Vũ Cát Tường - Hưng Cao đánh đâu thắng đó - Ảnh 5.

Đăng Bách

Đối đầu với Đăng Bách là Minh Thư với Lý cây đa theo phong cách thiếu nhi trẻ chung và vui nhộn. Sử dụng một sample ca khúc dân ca Bắc Bộ, hai vị HLV Bigdaddy và Emily kết hợp thêm những giai điệu điện tử và đoạn hook bắt tai đẽ thuộc, chuẩn concept tạo hit mà nhà Big-Ly dùng bao năm vẫn hiệu quả. Cả hai thí sinh một chín một mười về tài năng, khoảng cách là suýt soát, tuy nhiên về độ đa dạng trong âm nhạc thì Đăng Bách đang làm tốt hơn. Bởi vậy Đăng Bách đi tiếp là điều khá dễ hiểu và xứng đáng.

Giọng hát Việt nhí - Tập 9: Vũ Cát Tường - Hưng Cao đánh đâu thắng đó - Ảnh 6.

Minh Thư

Kết thúc tập 9 mở màn của vòng thách đấu, Kidneeland đang chiếm ưu thế vì bảo toàn được tất cả thí sinh, trái lại BigFamily đang thất thế vì hai thí sinh "đi không trở lại". Mimimama hiện tại có thể coi là hoà vốn vì tung hai thí sinh ra "5 ăn - 5 thua".

Giọng hát Việt nhí 2021: Kết thúc vòng 'tinh giản biên chế', các HLV hoàn thành đội hình Giọng hát Việt nhí 2021: Kết thúc vòng "tinh giản biên chế", các HLV hoàn thành đội hình

VTV.vn - Đội HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang là những người khép lại vòng Đối đầu ở Giọng hát Việt nhí năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước