Giọng hát Việt: Xuất hiện thí sinh hát tiếng Pháp khiến 4 HLV tranh giành không khoan nhượng

PV/Ảnh: BTC-Thứ hai, ngày 04/06/2018 15:01 GMT+7

VTV.vn - Anh chàng Việt kiều Samuel An đã khiến các HLV Giọng hát Việt 2018 tranh giành quyết liệt trên ghế nóng.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tập 3 Giọng hát Việt 2018 là thí sinh Huỳnh Samuel An, người Việt định cư tại Thụy Sĩ. Anh mang đến ca khúc tiếng Pháp La Vie En Rose và chinh phục được cả 4 chiếc ghế quyền lực.

Huỳnh Samuel An sinh ra và lớn lên tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ, quê mẹ ở Cần Thơ và bố ở Bến Tre. Anh tốt nghiệp trường Đại học kinh tế, biết chơi Piano từ năm 7 tuổi và guitar lúc 14 tuổi, từng đoạt giải Giọng ca Vàng của cộng đồng Việt Nam ở Thuỵ Sĩ.

Theo dõi màn trình diễn của thí sinh này, HLV Thu Phương chia sẻ Samuel An hát nhạc Việt kết hợp Pháp sẽ rất hoàn hảo. Nữ ca sĩ đã ngay lập tức hình dung ra ca khúc nào phù hợp với chàng trai này. HLV Thu Phương còn hát ca khúc Người lạ ơi như một lời ngụ ý được dựa vào đôi bờ vai "lãng tử" của Samuel An.

Giọng hát Việt: Xuất hiện thí sinh hát tiếng Pháp khiến 4 HLV tranh giành không khoan nhượng - Ảnh 1.

Trong khi đó, Lam Trường cũng nhận định Samuel An hội tụ đủ yếu tố thanh và sắc để bước vào làng giải trí. HLV Tóc Tiên dành rất nhiều lời khen và cho rằng nên gọi Samuel An là "chàng thơ" sẽ phù hợp hơn.

Kết quả, Samuel An gây bất ngờ khi quyết định về đội của Noo Phước Thịnh.

Trưởng nhóm S-Girl chinh phục sân khấu Giọng hát Việt 2018 Trưởng nhóm S-Girl chinh phục sân khấu Giọng hát Việt 2018

VTV.vn - Trưởng nhóm S-Girl đã bất ngờ xuất hiện trong vòng Giấu mặt Giọng hát Việt 2018.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước