Phiên tọa đàm Khẩu vị mới của nhà đầu tư sau ‘mùa đông gọi vốn” diễn ra trong khuôn khổ Shark Tank Forum 2025, sự kiện thường niên do TVHub, Nhà sản xuất chương trình Shark Tank Việt Nam và VTV Digital thực hiện. Đây là phiên tọa đàm thu hút nhiều "cá mập" cùng tham gia nhất đó là Shark Bùi Quang Minh - Chủ tịch Beta Group, Shark Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, Shark Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Go Global Holdings, cùng với một số khách mời khác.
Là một trong những "cá mập" có sức hút lớn trong những lần xuất hiện ở Shark Tank Việt Nam đồng thời cũng mạnh tay "chốt deal", ông Minh Beta hiện dành nhiều sự quan tâm và ưu tiên cho lĩnh vực giải trí, bên cạnh đó, ông đánh giá cao ngành giáo dục và y tế vì hai ngành này có nhiều tiềm năng trong tương lai. Đây có thể sẽ là "khẩu vị" đầu tư của vị Shark trẻ tuổi nếu tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong mùa 8.
Shark Nguyễn Hòa Bình chia sẻ ông quan tâm nhiều đến các startup D2C (direct to customers), nghĩa là các doanh nghiệp sản xuất hoặc gia công rồi bán hàng trực tiếp đến khách hàng, có thể bán online, vì đó là xu hướng của tương lai. Về người sáng lập, ông Bình cho rằng yếu tố đạo đức được đặt lên hàng đầu. Nếu người có đạo đức mà thất bại, họ cũng sẽ nghĩ cách tốt nhất để làm cho các đối tác. Còn người không có đạo đức thì nếu thành công, họ cũng có những thủ đoạn nên rất rủi ro cho nhà đầu tư. Ông Bình cũng gửi lời nhắn đến startup rằng, thiếu thốn là cha đẻ của sự sáng tạo. Mọi thiếu thốn tô điểm cho chiến thắng của bạn thêm vĩ đại hơn.
Shark Nguyễn Phi Vân, Shark “franchise” (nhượng quyền) thì đánh giá cao tiềm năng của ngành F&B, ngành thời trang và mỹ nghệ. Về người sáng lập, bà cũng cho rằng các yếu tố như đạo đức, khát vọng và phát triển bản thân là rất cần thiết. Shark Vân tiết lộ rằng trong thời gian gần đây, bà không đưa được nhiều thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài. Lý do là nhiều nhà sáng lập chưa sẵn sàng. Bà cho rằng trong bối cảnh môi trường kinh doanh khắc nghiệt, cần phải nghiên cứu thị trường để thiên biến vạn hóa, phù hợp với thị trường bản địa. Bên cạnh đó, startup cần trau dồi tiếng Anh để có thể trao đổi, thuyết trình tốt trước đối tác. “Thị trường thế giới vẫn rất thênh thang, nên startup cần chuyên nghiệp hóa bản thân và doanh nghiệp để tìm được cơ hội đầu tư và ra biển lớn”, bà Vân nói.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!