GS. Xoay, Võ Hoàng Yến tranh luận với dàn khách mời nước ngoài về thi sắc đẹp

Bảo Hân-Chủ nhật, ngày 11/04/2021 09:53 GMT+7

VTV.vn - GS "Cù Trọng Xoay", Võ Hoàng Yến, Dustin Nguyễn cùng tranh luận với dàn khách mời ngoại quốc về chủ đề Có nên bỏ các cuộc thi sắc đẹp?

Tập 1 của chương trình Nhập gia tùy tục đã lên sóng VTV3 với sự tham gia của các khách mời đặc biệt: Cee Jay đến từ Nigeria, Phúc Mập và Sasha Mai đến từ Mỹ, Saleem đến từ Palestine, Micka Chu đến từ Pháp, Han Sara đến từ Hàn Quốc cùng sự tham gia của khách mời đặc biệt: siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Chương trình được “cầm trịch” bởi host Đinh Tiến Dũng (GS "Cù Trọng Xoay) và host Dustin Phúc Nguyễn.

GS. Xoay, Võ Hoàng Yến tranh luận với dàn khách mời nước ngoài về thi sắc đẹp - Ảnh 1.

Dàn khách mời vui vẻ trong tập đầu tiên của chương trình.

Các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay rất nhiều. Hình mẫu chung của các thí sinh, các hoa hậu là chân dài, thon ốm, da sáng, mặt V-line, mũi cao,... Khi nhìn thấy những người đẹp này, không ít các cô gái đã đến thẩm mỹ viện để mong mình đẹp hơn và giống các hình mẫu kia.

Với vấn đề này, anh chàng Saleem đến từ Palestine bày tỏ quan điểm cực kỳ phản đối việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Vì các cô gái xung quanh sẽ nhìn vào đó và nghĩ rằng, mình không đẹp và khát khao muốn trở thành những người đang đứng trên sân khấu bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ.

GS. Xoay, Võ Hoàng Yến tranh luận với dàn khách mời nước ngoài về thi sắc đẹp - Ảnh 2.

Anh chàng Saleem đến từ Palestine.

Cô gái Pháp Micka Chu cho rằng, quan trọng nhất là chúng ta phải cảm thấy thoải mái và thích chính mình, thích cơ thể mình. “Nếu một ngày nào đó tôi làm phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng không sao, quan trọng là mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ” – Micka Chu khẳng định.

GS. Xoay, Võ Hoàng Yến tranh luận với dàn khách mời nước ngoài về thi sắc đẹp - Ảnh 3.

Cô gái Pháp Micka Chu.

Sasha Mai – một cô gái người Mỹ gốc Việt chia sẻ câu chuyện về việc cô đã phải giấu việc mình là một cô gái thông minh khi đậu 4 trường đại học, mà chỉ tập trung nói về nhan sắc và vẻ ngoài khi gặp bạn học, vì đó là cách mà các bạn sẽ chú ý đến mình.

GS. Xoay, Võ Hoàng Yến tranh luận với dàn khách mời nước ngoài về thi sắc đẹp - Ảnh 4.

Cô gái người Mỹ gốc Việt Sasha Mai.

Đến từ một đất nước có tỉ lệ người phẫu thuật thẩm mỹ thuộc hàng top trên thế giới, Han Sara cho rằng, cô đã chứng kiến rất nhiều trường hợp bị tổn thương tâm lý vì bị dè biểu về ngoại hình. “Ai cũng hiểu là chúng ta phải tự tin về bản thân mình, nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội mà ai cũng đề cao cái đẹp thì ta phải chấp nhận xã hội đó và thay đổi bản thân mình” – Han Sara chia sẻ. Cô cũng cho biết thêm, cô là một người rất coi trọng sức khỏe và thường xuyên tập thể thao nhưng từng bị mất sức khỏe tâm lý vì quá áp lực và stress. Vì vậy có nhiều người khi quá tổn thương về ngoại hình, họ sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ và điều đó sẽ rất tốt khi khiến họ tự tin hơn.

GS. Xoay, Võ Hoàng Yến tranh luận với dàn khách mời nước ngoài về thi sắc đẹp - Ảnh 5.

Cô gái đến từ Hàn Quốc Han Sara.

Chia sẻ suy nghĩ về vấn đề này, siêu mẫu Võ Hoàng Yến cho rằng, việc này không xấu vì đã có rất nhiều người thay đổi cuộc sống nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. “Chúng ta không cổ xúy cho phẫu thuật thẩm mỹ nhưng để đạt được một điều gì đó cho bản thân, cho gia đình và sự nghiệp, cuộc sống thì ta có thể làm nhưng phải tỉnh táo” – Võ Hoàng Yến khẳng định.

Anh chàng Saleem tiếp tục “hỏi khó” Võ Hoàng Yến về tiêu chí của các cuộc thi sắc đẹp và sự ảnh hưởng của những người đăng quang. Vì anh chàng từng gặp rất nhiều trường hợp đã phải tốn hàng trăm triệu đồng đến các viện thẩm mỹ vì muốn giống các cô hoa hậu trên truyền hình. 

Cee Jay cũng có những đồng tình với Saleem. Anh chàng cho rằng, những cuộc thi sắc đẹp đang khiến mọi người thấy rằng, những người mẫu này là tiêu chuẩn của cái đẹp, cũng như đã và đang có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý của rất nhiều người phụ nữ. 

Phản biện lại ý kiến của các khách mời nước ngoài, Võ Hoàng Yến cho rằng: “Từ một người đẹp có trí tuệ, có nhan sắc đem lại sức ảnh hưởng rất lớn cho cộng đồng, kêu gọi được rất nhiều quỹ từ thiện”. Vì vậy, không có lý do gì phải hủy tổ chức các cuộc thi tôn vinh nhan sắc.

GS. Xoay, Võ Hoàng Yến tranh luận với dàn khách mời nước ngoài về thi sắc đẹp - Ảnh 6.

Võ Hoàng Yến.

Mỗi một khách mời đến với chương trình Nhập gia tùy tục đều có những cá tính riêng, suy nghĩ riêng. Không có quan điểm đúng sai, mà chỉ có phù hợp hay không phù hợp với văn hóa, tôn giáo, quốc gia nơi chúng ta sinh sống và làm việc. Tất cả những chia sẻ của các khách mời đều được lắng nghe và ghi nhận vì “tôn trọng sự khác biệt” chính là thông điệp mà chương trình muốn hướng tới.

Quý vị có thể theo dõi tập 1 chương trình Nhập gia tùy tục trong video sau đây:

Current Time0:00
/
Duration46:06
00:46:06

Nhập gia tùy tục - Tập 1.

GS 'Cù Trọng Xoay' trở thành host chương trình mới toanh 'Nhập gia tùy tục' GS "Cù Trọng Xoay" trở thành host chương trình mới toanh "Nhập gia tùy tục"

VTV.vn - Chương trình "Nhập gia tùy tục" sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước