“Hãy cho đài địa phương thời gian đầu tư những tác phẩm chất lượng”

PV-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 06:38 GMT+7

NSƯT Bùi Xuân Lộc - Trưởng phòng Văn nghệ giải trí, Đài PT-TH Nghệ An (ngoài cùng bên trái)

VTV.vn - Đây chính là ý kiến đóng góp của NSƯT Bùi Xuân Lộc - Trưởng phòng Văn nghệ giải trí, Đài PT-TH Nghệ An cho những kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc tiếp theo.

Tại LHTHTQ lần thứ 36, Đài PT-TH Nghệ An tham gia với 6 tác phẩm ở các thể loại Phóng sự, Phim tài liệu, Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo, Chương trình dành cho thiếu nhi và Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số. Năm nay, Đài PT- TH Nghệ An đã giành được 1 giải Vàng cho tác phẩm Quê hương trong mắt em (thể loại Chương trình dành cho thiếu nhi) và 1 giải Bạc cho tác phẩm Làng Lốc (Chương trinh Chuyên đề - Khoa giáo). "Đây là niềm tự hào đối với Đài PT-TH Nghệ An khi hai tác phẩm của chúng tôi được hội đồng chuyên môn ghi nhận và đánh giá cao", NSƯT Bùi Xuân Lộc - Trưởng phòng Văn nghệ giải trí, Đài PT-TH Nghệ An - nói.

Cũng theo NSƯT Bùi Xuân Lộc, là một đài địa phương nên đài PT-TH Nghệ An gặp không ít trở ngại trong quá trình sản xuất, tác nghiệp. Ông nói: "Nếu như phóng sự hoặc phim tài liệu cần ít sự đầu tư hơn thì làm phim ca nhạc lại gặp nhiều trở ngại về mặt kinh phí, công nghệ…".

Khi được hỏi về ý nghĩa của LHTHTQ đối với những người làm truyền hình, NSƯT Bùi Xuân Lộc khẳng định đây là một sân chơi bổ ích để các đài trung ương và địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi kỹ năng nghề nghiệp. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ mong muốn Liên hoan Truyền hình toàn quốc được tổ chức 2 năm/lần để các đài địa phương có thời gian đầu tư và cho ra đời những tác phẩm với chất lượng cao hơn nữa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước