H’Hen Niê nói gì về trào lưu về quê nuôi cá trồng rau của giới trẻ?

Bảo Hân-Thứ bảy, ngày 12/06/2021 09:06 GMT+7

VTV.vn - “Nếu bạn tích góp để về quê an phận tiêu xài từ từ, tiết kiệm, thì tới một lúc nào đó cuộc sống sẽ cực kỳ tẻ nhạt” - Hoa hậu H’Hen Niê nói về suy nghĩ của một số người trẻ

Chương trình Nhập gia tùy tục tập 10 tiếp tục mang đến góc nhìn của những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới trong câu chuyện tham vọng của tuổi trẻ. Sự xuất hiện đặc biệt của Hoa hậu H’Hen Niê cũng bất ngờ mang đến nhiều quan điểm đối lập với tuyên bố chưa từng phải đánh đổi điều gì để thành công.

H’Hen Niê nói gì về trào lưu về quê nuôi cá trồng rau của giới trẻ? - Ảnh 1.

Dàn khách mời trong tập 10.

Nhận thấy người trẻ sống phải có tham vọng, H’Hen Niê cho rằng trào lưu “sống chậm, rời thành phố về quê nuôi cá trồng rau” là suy nghĩ không an toàn, thậm chí có phần sai lầm của giới trẻ. “Nếu bạn tích góp để về quê an phận tiêu xài từ từ, tiết kiệm, thì tới một lúc nào đó cuộc sống sẽ cực kỳ tẻ nhạt” - Hoa hậu H’Hen Niê khẳng định. Với cô, giới trẻ cần phải có tham vọng và mục tiêu cố gắng để cuộc sống tốt hơn, không chỉ cho chính bản thân mình mà còn cho gia đình và xã hội.

H’Hen Niê nói gì về trào lưu về quê nuôi cá trồng rau của giới trẻ? - Ảnh 2.

“Nàng hậu” nói thêm, thời mới đăng quang cô rất vô tư cũng chẳng tham vọng gì. Là đại diện Việt Nam bước vào Miss Universe, cô cũng không đặt nặng việc đạt được thứ hạng bao nhiêu. Suy nghĩ của cô bị giáo viên tâm lý đánh giá là không có mục tiêu, không có quyết tâm trong công việc. Ngẫm lại H’Hen Niê mới nhận ra, vì không có tham vọng nên sự cố gắng của cô cũng không quyết liệt. Từ đó cô chọn cách thay đổi, trở thành một người có tham vọng hơn để nỗ lực hoàn thiện bản thân tốt hơn mỗi ngày.

H’Hen Niê nói gì về trào lưu về quê nuôi cá trồng rau của giới trẻ? - Ảnh 3.

Tuy nhiên bên cạnh những tham vọng được hình thành từ mục tiêu của mỗi người, thì cũng có những tham vọng đến từ sức ép của những người xung quanh. Đơn cử như tại Hàn Quốc, theo lời Min Min, ngay từ nhỏ bố mẹ đã giáo dục con cái phải có tham vọng để thành công, mà bước đầu tiên của “hành trình tham vọng” này là phải nỗ lực học tập để thi đỗ đại học.

H’Hen Niê nói gì về trào lưu về quê nuôi cá trồng rau của giới trẻ? - Ảnh 4.

Khách mời Min Min.

Host Đinh Tiến Dũng cho rằng không chỉ ở Hàn Quốc mà ở Việt Nam việc phải thi đỗ đại học cũng là điều khiến học sinh chịu rất nhiều áp lực từ “tham vọng” của bố mẹ và của cả xã hội.

Anh cũng thừa nhận bản thân không phải là một người có nhiều tham vọng, nhiều lúc anh không sẵn sàng đón nhận cơ hội và thích ở trong vùng an toàn của chính mình. Dẫu vậy anh vẫn ủng hộ tuổi trẻ phải có tham vọng vì đôi khi tham vọng chính là kim chỉ nam, là vì sao dẫn đường cho chặn đường dài phía trước.

H’Hen Niê nói gì về trào lưu về quê nuôi cá trồng rau của giới trẻ? - Ảnh 5.
H’Hen Niê nói gì về trào lưu về quê nuôi cá trồng rau của giới trẻ? - Ảnh 6.
H’Hen Niê nói gì về trào lưu về quê nuôi cá trồng rau của giới trẻ? - Ảnh 7.
H’Hen Niê nói gì về trào lưu về quê nuôi cá trồng rau của giới trẻ? - Ảnh 8.

Quý vị có thể theo dõi toàn bộ tập 10 chương trình Nhập gia tùy tục trong video sau đây:

Nhập gia tùy tục - 11/6/2021

Đón xem các tập tiếp theo của Nhập gia tùy tục với các khách mời và chủ đề bàn luận thú vị vào 20h30 thứ Sáu hàng tuần trên VTV3!

Nhập gia tùy tục: Vì sao Lâm Vỹ Dạ luôn khát khao được chồng cầu hôn? Nhập gia tùy tục: Vì sao Lâm Vỹ Dạ luôn khát khao được chồng cầu hôn? Nhập gia tùy tục: Phương Vy Idol nghẹn ngào kể về thời gian mẹ chiến đấu với bệnh ung thư Nhập gia tùy tục: Phương Vy Idol nghẹn ngào kể về thời gian mẹ chiến đấu với bệnh ung thư Nhập gia tùy tục: Elly Trần khẳng định chưa bao giờ có tình một đêm Nhập gia tùy tục: Elly Trần khẳng định chưa bao giờ có tình một đêm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước