Hồ Khanh: "Thế mạnh tạo nên sự thành công cho người thuộc giới tính thứ 3"

PV-Chủ nhật, ngày 24/03/2019 15:58 GMT+7

VTV.vn - Đó là lời khẳng định của chuyên gia trang điểm Hồ Khanh trong chương trình Chuyện cuối tuần chủ đề "Đa số chuyên gia trang điểm, stylist thuộc giới tính thứ 3 - vì sao?".

Mở đầu buổi nói chuyện, Lê Hoàng đặt vấn đề "Hồ Khanh không phải là người giấu giếm bản thân thuộc giới tính thứ ba vì ngày nay chuyện kì thị giới tính là chuyện cũ, mọi người không còn băn khoăn hay thành kiến về nó". Anh khen ngợi những người có khả năng đặc biệt về nghệ thuật, làm đẹp và kể tên những nhà thiết kế nổi tiếng hầu hết đều thuộc giới tính thứ 3.

Hồ Khanh cảm ơn sự cởi mở của Lê Hoàng khi nêu ra vấn đề, về việc công chúng đã có cái nhìn thiện cảm hơn với cộng đồng LGBT. Bởi ở Việt Nam cũng như trên thế giới có rất nhiều người thuộc giới tính thứ 3 rất tài năng và đáng được trân trọng.

Đặc biệt, khi nói về việc giới tính thứ 3 rất thích các công việc liên quan đến thời trang, làm đẹp, Hồ Khanh cho biết người thuộc giới tính thứ 3 mang 2 khía cạnh nữ và nam, họ nhìn cái đẹp toàn diện hơn. Trong lĩnh vực make up đòi hỏi tính thẩm mỹ, tính phân tích của người đàn ông, kết hợp với bàn tay mềm mại của người phụ nữ. Nó còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ.

“Những người làm nghệ thuật thuộc giới tính thứ 3 yêu cái đẹp cũng như yêu chính bản thân mình. Họ thích cái đẹp mềm mại ví dụ như son phấn, màu sắc, vải vóc nên mong muốn được làm đẹp cho đời”, Hồ Khanh nói.

“Thế mạnh tạo nên sự thành công cho người thuộc giới tính thứ 3. Tôi giảng dạy 10 năm, học trò rất nhiều đến nỗi tôi không nhớ hết nhưng đa số các bạn thành công trên lĩnh vực này thường là giới tính thứ ba, bởi người nam không ai chọn son phấn, hay sự mềm mại cho công việc, người ta sẽ chọn việc đúng với bản chất. Những bạn đàn ông có lượng khách riêng nhưng tác phẩm sẽ không có sự bay bổng hay thăng hoa”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước