Hoa hồng trên ngực trái - Tập 20: Mồm xin lỗi mẹ nhưng Thái vẫn quyết theo ý mình

LA-Thứ năm, ngày 10/10/2019 15:42 GMT+7

VTV.vn - Thái cảm thấy có lỗi khi không nghe lời mẹ - bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) nhưng mặt khác lại chỉ chăm chăm làm theo ý mình.

Trong cuộc nói chuyện với mẹ, Thái (Ngọc Quỳnh) mở mồm ra xin lỗi mẹ vì đã không làm theo ý mẹ. Nhưng ngay sau đó, Thái lấy đứa con trai của mình với Trà (Lương Thanh) - cũng là đứa cháu đích tôn của bà ra để làm lý do bào chữa cho những gì mình đã làm. Nhưng bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) không chấp nhận lý do này. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 20: Mồm xin lỗi mẹ nhưng Thái vẫn quyết theo ý mình - Ảnh 1.
Hoa hồng trên ngực trái - Tập 20: Mồm xin lỗi mẹ nhưng Thái vẫn quyết theo ý mình - Ảnh 2.

Bống ngồi nghe bà và bố nói chuyện thấy vô cùng tủi thân. Bống hỏi bố có em trai rồi nên không cần con và mẹ nữa. Bống hét lên ghét bố và nói không cần đến người em trai nào cả. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 20: Mồm xin lỗi mẹ nhưng Thái vẫn quyết theo ý mình - Ảnh 3.

Trong khi đó, Bống được mẹ Khuê (Hồng Diễm) dẫn em Mun đến gặp. Gặp mẹ và em, Bống khóc vì nhớ. Mun cũng rất nhớ chị. Khuê dẫn hai con đi ăn cùng mình. Nhìn thấy con buồn, Khuê không cầm được nước mắt. Bống thì nói vì quá nhớ mẹ và em mà không ăn uống được nhiều. 


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

xin lỗi mẹ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước