Hoa hồng trên ngực trái - Tập 36: Mẹ Thái tha thiết mong Khuê hãy trở lại

PV-Thứ năm, ngày 05/12/2019 15:16 GMT+7

VTV.vn - Mẹ Thái vẫn luôn vun vén mong muốn Khuê và Thái sẽ tái hợp với nhau.

Từ trước đến nay, nếu Khuê bất hạnh khi gặp phải người chồng bội bạc, vũ phu thì cô lại may mắn khi có được một người mẹ chồng yêu thương cô hết mực là bà Hồng. Khi Thái ruồng bỏ Khuê, bà Hồng đã luôn ở bên cạnh Khuê để che chở, bảo vệ cho cô. Bà Hồng thậm chí còn yêu thương Khuê hơn cả mẹ đẻ của cô. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 36: Mẹ Thái tha thiết mong Khuê hãy trở lại - Ảnh 1.

Thế nên, khi thấy Thái và Khuê chia tay nhau, bà Hồng là người đau khổ nhất. Không chỉ thương Khuê, bà Hồng còn thương cả hai đứa cháu bị chia ly mỗi nơi mỗi ngả. Khi Thái vượt qua được sóng gió, điều bà Hồng mong muốn nhất là Khuê trở về. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 36: Mẹ Thái tha thiết mong Khuê hãy trở lại - Ảnh 2.

Bà Hồng nói với Khuê: "Thái đã trải qua những ngày cực kỳ đen tối. Bệnh đau dạ dày của nó lại tái phát, mẹ thì ốm nên nó phải gắng gượng nhiều. Giá mà lúc này có con ở bên cạnh thì mẹ yên tâm lắm". 

Khuê khi thấy mẹ chồng cũ nói vậy cũng thấy rất thương bà. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

đau dạ dày

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước