Hoa hồng trên ngực trái - Tập 37: Thái nhục nhã khi bị mẹ đẻ Khuê đay nghiến chì chiết

PV-Thứ tư, ngày 11/12/2019 11:23 GMT+7

VTV.vn - Vô tình gặp lại mẹ vợ cũ, Thái (Ngọc Quỳnh) đã bị mẹ đẻ của Khuê (Hồng Diễm) chửi cho không kịp vuốt mặt.

Khi Thái và Khuê chưa ly hôn thì mẹ đẻ của Khuê lúc nào cũng "săn đón" Thái. Bởi lẽ anh chính là mỏ tiền mà bà có thể đào được. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 37: Thái nhục nhã khi bị mẹ đẻ Khuê đay nghiến chì chiết - Ảnh 1.

Khi thấy con rể phụ bạc con gái mình, đuổi con gái mình ra khỏi nhà, mẹ đẻ của Khuê thay đổi thái độ hoàn toàn, quay sang coi Thái như là kẻ thù. Vô tình gặp lại con rể cũ, ngay lập tức mẹ đẻ Khuê dành cho Thái một tràng chửi. 

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 37: Thái nhục nhã khi bị mẹ đẻ Khuê đay nghiến chì chiết - Ảnh 2.

"Anh đừng gọi tôi là mẹ nữa, nghe dựng cả tóc gáy. Anh và con Khuê nhà tôi đã giải tán rồi. Mà loại cạn tàu ráo máng như anh thì mẹ con nỗi gì. Anh đừng lượn lờ quanh con Khuê nhà tôi nữa, nhìn chối lắm. Bát nước đã hất đi rồi có hớt lên cũng chỉ toàn đất cát, bụi bẩn thôi. Riêng tôi, không bao giờ tôi chấp nhận anh" - mẹ đẻ Khuê mắng Thái khiến anh ta không ngẩng mặt lên được.

Hoa hồng trên ngực trái - Tập 37: Thái nhục nhã khi bị mẹ đẻ Khuê đay nghiến chì chiết - Ảnh 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước