Hương Giang và Tóc Tiên "khẩu chiến" trên sóng truyền hình

Bích Ngọc-Thứ hai, ngày 17/08/2020 15:50 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Trường Teen 2020, ca sĩ Tóc Tiên và Hoa hậu Hương Giang đã có màn tranh biện căng thẳng không phân thắng bại.

Với kiến nghị: "Chúng tôi ủng hộ quan điểm cần chôn giấu cảm xúc để đạt được thành công trong sự nghiệp" của Trường Teen All Star được đánh giá là "đo ni đóng giày" dành cho Tóc Tiên và Hương Giang.

Đều là những nghệ sĩ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, những chia sẻ về quá trình đạt được "trái ngọt" trong sự nghiệp của Hương Giang và Tóc Tiên đã mang đến những cảm xúc "bùng nổ" trên sàn đấu dành cho người xem.

Đội ủng hộ của Tóc Tiên đại diện cho quan điểm "cần một cái đầu lạnh" và đội phản đối của Hương Giang thuyết phục khán giả bằng luận điểm "cần một trái tim nóng".

Hoa hậu Hương Giang mở đầu bằng luận điểm: "Thành công chính là được sống đúng với ước mơ của mình và nhất định trên con đường theo đuổi thành công ấy phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống mà nếu thiếu những gia vị cảm xúc đó thì sự thành công sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Muốn thành công phải có cả 2 yếu tố, cả "đầu lạnh" và "tim nóng". Tuy nhiên, mọi quyết định mà chúng ta đưa ra dù lạnh lùng nhất cũng phải xuất phát từ trái tim thì quyết định ấy mới có ý nghĩa cho cộng đồng".

"Đầu lạnh chỉ là cái công cụ cuối cùng, chúng ta bắt đầu từ con tim và đầu lạnh chỉ giải quyết phân tích, so sánh thiệt hơn để làm sao đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đầu lạnh chỉ làm cho chúng ta tồn tại, nhưng trái tim mới làm chúng ta sống' - Hương Giang khẳng định.

Hương Giang và Tóc Tiên khẩu chiến trên sóng truyền hình - Ảnh 1.

Trong khi đó, Tóc Tiên mở đầu bài phản biện của mình bằng việc phản bác ý kiến "đầu lạnh" sẽ mang tới "thế giới vô cảm" của đội Hương Giang. Cô đưa ra ví dụ trong mùa dịch, cha mẹ vì xót con nên đem nhiều đồ ăn, thức uống vào khu cách ly, tạo khung cảnh hỗn loạn, gây hiểm họa lây lan trong cộng đồng. Tóc Tiên đặt ra câu hỏi "Đó là thế hệ vô cảm hay thế hệ vô ý thức?".

Đối với ca sĩ Tóc Tiên định nghĩa "đầu lạnh" là: "Thứ nhất đó là sự nguyên tắc, tính kỷ luật trong công việc, không được đặt tình cảm cá nhân vào tập thể. Thứ hai là bền bỉ và kiên định với những mục tiêu do chính mình đề ra. Thứ ba, 1 cái đầu lạnh không quan tâm tới chuẩn mực xã hội, không quan tâm áp lực những con số để chọn lọc và tìm ra giá trị đích thực cho mình".

Tóc Tiên tự lấy bản thân mình làm ví dụ, với chuyện có thể hôm qua thất tình, còn đau buồn nhưng hôm nay vẫn phải lên sân khấu để trình diễn 1 bài thật vui. Là nghệ sĩ, cô không có quyền ép khán giả hay cộng sự hiểu "tôi đang đau lắm, đừng ép tôi phải cười trên sân khấu". Nghĩa vụ của nghệ sĩ như Tóc Tiên chính là phải cống hiến màn trình diễn xuất sắc nhất bất chấp tâm trạng vui buồn ra sao.

Khi nghe Tóc Tiên phản biện, Hương Giang liền đặt câu hỏi: "Chị Tiên nói nghệ sĩ dù buồn nhưng lên sân khấu vẫn phải diễn thật hạnh phúc, vậy khoảnh khắc Tóc Tiên khóc khi làm giám khảo The Voice là như thế nào? Vì sao chị để cảm xúc lấn át như vậy? Chị có thật sự chuyên nghiệp không?".

Tóc Tiên trả lời: "Đó là khi bạn quá đồng cảm với tiếng hát đó. Khi bạn đồng cảm với 1 bài hát thì bạn có quyền bật khóc. Mình có 2 khái niệm: 1 nghệ sĩ và 1 nghệ sĩ chuyên nghiệp, nghệ sĩ chuyên nghiệp là biết kiểm soát cảm xúc và thể hiện đúng chỗ. Đúng là chị bật khóc với màn trình diễn nhưng chị dùng cái đầu để chọn bạn ấy vào team của mình. Và đưa Thái Bình trở thành người cuối cùng trong team The Voice năm đó".

Hương Giang và Tóc Tiên khẩu chiến trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Kết quả, cả Tóc Tiên và Hương Giang đều được giám khảo khen ngợi và "cuộc chiến" khép lại trong tỉ số hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước