Khoảnh khắc chiến thắng khó quên của top 4 Đường lên đỉnh Olympia

PV-Thứ hai, ngày 21/08/2017 14:00 GMT+7

VTV.vn - Cùng nhìn lại khoảnh khắc nhận vòng nguyệt quế để bước vào trận chung kết năm của 4 thí sinh xuất sắc nhất Đường lên đỉnh Olympia 2017.

Cuối cùng, 4 gương mặt xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia 2017 đã lộ diện. Đó là Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị), Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Phạm Thọ Quốc Long (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) và Phạm Huy Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Tuy nhiên, trước khi có được tấm vé tới trận thi đấu quan trọng nhất này, top 4 Đường lên đỉnh Olympia 2017 đã phải "thử lửa" qua nhiều vòng thi, từ tuần, tháng tới quý. Vòng nguyệt quế chỉ có một, mỗi chiến binh đều đã nỗ lực hết sức để có thể mang cầu truyền hình về với ngôi trường của mình.

Cũng chính vì lẽ đó, khoảnh khắc công bố kết quả và nhận vòng nguyệt quế tại vòng thi quý là kỷ niệm khó quên đối với các thí sinh trong top 4. Bởi đó cũng là thời điểm họ cầm chắc cơ hội chạm tay vào ước mở trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế ở trận chung kết năm. Cùng nhìn lại khoảnh khắc giành chiến thắng của top 4 Đường lên đỉnh Olympia ở vòng thi quý dưới đây:

Nhất quý I - Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị)

Với tổng số 295 điểm ở cuộc thi Quý I, Phan Đăng Nhật Minh - thí sinh san bằng kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia ở cuộc thi tháng - đã giành tấm vé đầu tiên bước vào Chung kết.

Nhất quý II - Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội)

Đối thủ của Hà Việt Hoàng ở trận thi đấu quý II là 3 thí sinh Hoàng Đức Thuận (trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ), Nguyễn Anh Cát Tường (trường THPT chuyên Tiền Giang - Tiền Giang) và Đặng Hoàng Đức (trường THPT chuyên Quốc Học Huế). Kết quả, với điểm số chung cuộc 290, cậu học sinh đến từ Sóc Sơn, Hà Nội đã mang cầu truyền hình về với ngôi trường của mình.

Nhất quý III - Phạm Thọ Quốc Long (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận)

Cuộc thi quý III của Đường lên đỉnh Olympia lên sóng vào ngày 21/5 với cuộc tranh tài giữa 4 thí sinh: Đỗ Mạnh Việt (THPT Lam Sơn, Thanh Hóa), Nguyễn Phan Thúy Hiền (THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai), Nhân Thanh Tùng (THPT Ngọc Hồi, Hà Nội) và Phạm Thọ Quốc Long (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận). Sau 4 vòng thi gay cấn, với số điểm 290, Quốc Long đã đưa điểm cầu thứ 3 của Đường lên đỉnh Olympia về với vùng đất Bình Thuận.

Nhất quý IV - Phạm Huy Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội)

Phạm Huy Hoàng bước vào trận thi quý 4 năm 2017 với điểm số thi tháng cao nhất trong số các nhà leo núi là 340 điểm. Với sự bình tĩnh và tự tin, Huy Hoàng đã kết thúc phần thi của mình với 330 điểm, qua đó giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm 2017.

Tấm vé cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017 ghi tên Phạm Huy Hoàng Tấm vé cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017 ghi tên Phạm Huy Hoàng

VTV.vn - Sở hữu 330 điểm trong cuộc thi Quý IV, Phạm Huy Hoàng là nhà leo núi cuối cùng ghi tên mình vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước