Lê Cát Trọng Lý: "Nhà là nơi để cảm nhận tình yêu thương, ấm áp"

PV-Thứ ba, ngày 15/10/2019 10:43 GMT+7

VTV.vn - Nói về ngôi nhà của mình, nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý cho biết đó là nơi cô luôn muốn quay về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Nhà là nơi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình. Đối với Lê Cát Trọng Lý, nhà là một phần vô cùng quan trọng của cuộc sống. Dù nghèo hay giàu thì ai cũng cần có một ngôi nhà để trở về.

"Khi nói về nhà, chúng ta thường nghĩ đến 2 phương diện vật chất và tinh thần. Nhà ngoài mục đích là nơi dùng để trú ẩn thì đây còn là nơi để mỗi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương, ấm áp mỗi khi trở về sau một ngày dài làm việc", Lê Cát Trọng Lý chia sẻ.

"Ngày xưa nhà Lý ở cùng khuôn viên cùng với nhà chú. Đó là một nơi rất rộng và trồng nhiều cây ăn quả. Mọi người thường hay gọi nhau đi hái trái cây ăn rất vui vẻ. Mặc dù giai đoạn đó gia đình có nhiều khó khăn nhưng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình nhiều hơn so với bây giờ".

Bên cạnh đó, Lê Cát Trọng Lý cũng là một nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động từ thiện. Nữ ca sĩ luôn muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Lê Cát Trọng Lý: Nhà là nơi để cảm nhận tình yêu thương, ấm áp - Ảnh 1.

"Lý có cơ hội được đi nhiều nơi ở Việt Nam và đa phần những nơi Lý đi qua cuộc sống người dân còn rất nghèo. Có những vùng quê người dân phải sống trong nhà lợp bằng mái tôn, có nơi như Quảng Bình, Quảng Trị, thậm chí người dân còn không có nhà để ở, nhà thường xuyên bị ngập lụt và bị lũ cuốn trôi", Lê Cát Trọng Lý trải lòng.

"Khi chúng ta đang ở trong những ngôi nhà ấm áp và chắc chắn của mình thì ở đâu đó trên đất nước Việt Nam vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, không có nhà, không có một mái ấm để đi về. Nếu không thể giúp được họ nhiều thì bạn có thể chia sẻ bằng một tin nhắn ủng hộ, đóng góp vì người nghèo theo cú pháp: "VNN n" gửi 1408, trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng; n giới hạn từ 1-100; không giới hạn số lần nhắn tin. Với mỗi tin nhắn, chủ thuê bao di động sẽ đóng góp tối thiểu 20.000 đồng vì người nghèo".

Mỗi tin nhắn "VNN n" gửi 1408 là một sự đóng góp thiết thực vì người nghèo. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến người nghèo, gửi tin nhắn là đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Số tiền đóng góp của nhân dân thông qua đợt vận động nhắn tin ủng hộ này sẽ được sử dụng để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đặc biệt là đối với các hộ nghèo ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, hộ nghèo thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thông tin chi tiết hỗ trợ đợt vận động: Điện thoại: 19001530; Website: 1400.vn.

Đặc biệt, chương trình THTT Cả nước chung tay vì người nghèo sẽ được phát sóng vào 20h10 ngày 17/10 trên kênh VTV1. Mời khán giả chú ý theo dõi!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước